Mỹ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tờ The Times (Anh) đã dẫn nguồn tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị áp lệnh trừng phạt tới Tổng thống Nga Putin.

Người phát ngôn điện Kremlin ngày hôm qua (20/4) đã lên tiếng chỉ trích bài báo cho rằng Mỹ có thể nhắm mục tiêu tới Tổng thống Nga Putin trong trường hợp Mỹ tăng cường lệnh trừng phạt đối với Nga.

Trước đó, tờ The Times (Anh) đã dẫn nguồn tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị áp lệnh trừng phạt tới Tổng thống Putin. Tờ báo này cũng đưa ra thông tin rằng ước tính, ông Putin đang giữ khoảng 40 tỷ USD trong một tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ.

Sau khi bài báo được đăng tải, thư kí báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng bài báo đã làm quá thông tin theo một cách nực cười. “Đó rõ ràng là một trò lừa đảo, một cáo buộc vô lý” ông Peskov nói.

Đến thời điểm này, Mỹ đã áp các lệnh trừng phạt đối với Nga bao gồm cấm thị thực và đóng băng tài khoản của một số quan chức Nga.

Gần đây, Mỹ cũng nhiều lên đe dọa sẽ tăng cường lệnh trừng phạt về kinh tế và cô lập Nga nếu căng thẳng ở Ukraine tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov cho rằng, các lệnh trừng phạt đối với Nga là “không có tác dụng và bất hợp lý”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin thu nhập bao nhiêu?
Tổng thống Nga Putin thu nhập bao nhiêu?

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã kê khai thu nhập trong năm 2013 của ông là 104.000 USD, gần như thấp nhất trong số quan chức chính phú.

Tổng thống Nga Putin thu nhập bao nhiêu?

Tổng thống Nga Putin thu nhập bao nhiêu?

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã kê khai thu nhập trong năm 2013 của ông là 104.000 USD, gần như thấp nhất trong số quan chức chính phú.

Nga thành lập hệ thống thanh toán thẻ quốc gia
Nga thành lập hệ thống thanh toán thẻ quốc gia

VOV.VN - Hệ thống cho phép các tổ chức và ngân hàng nước ngoài tham gia trực tiếp vào hệ thống thanh toán của Nga.

Nga thành lập hệ thống thanh toán thẻ quốc gia

Nga thành lập hệ thống thanh toán thẻ quốc gia

VOV.VN - Hệ thống cho phép các tổ chức và ngân hàng nước ngoài tham gia trực tiếp vào hệ thống thanh toán của Nga.

Vốn chảy khỏi Nga sẽ lên tới 100 tỷ USD trong năm 2014
Vốn chảy khỏi Nga sẽ lên tới 100 tỷ USD trong năm 2014

VOV.VN - Bộ Phát triển kinh tế Nga vừa đưa ra dự báo dòng vốn đầu tư chảy ra khỏi Nga trong năm nay sẽ vào mức 100 tỷ USD.

Vốn chảy khỏi Nga sẽ lên tới 100 tỷ USD trong năm 2014

Vốn chảy khỏi Nga sẽ lên tới 100 tỷ USD trong năm 2014

VOV.VN - Bộ Phát triển kinh tế Nga vừa đưa ra dự báo dòng vốn đầu tư chảy ra khỏi Nga trong năm nay sẽ vào mức 100 tỷ USD.

Ngân hàng Nhật Bản dẫn đầu làn sóng tháo chạy khỏi Nga
Ngân hàng Nhật Bản dẫn đầu làn sóng tháo chạy khỏi Nga

VOV.VN - Các hoạt động kinh doanh với đối tác nước ngoài của Nga đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ngân hàng Nhật Bản dẫn đầu làn sóng tháo chạy khỏi Nga

Ngân hàng Nhật Bản dẫn đầu làn sóng tháo chạy khỏi Nga

VOV.VN - Các hoạt động kinh doanh với đối tác nước ngoài của Nga đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của phương Tây.