Năm 2012, kiều hối tại TPHCM đạt 4,1 tỉ USD

(VOV) -Lượng kiều hối năm nay chuyển về TPHCM chủ yếu từ châu Mỹ và một phần từ châu Âu.

Đó là nội dung trong báo cáo tổng kết năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, lượng kiều hối tăng sẽ hỗ trợ cho sự ổn định của tỷ giá trong năm 2013. Ông Minh cho biết trong khi năm ngoái chỉ có 15% lượng kiều hối được bán lại cho ngân hàng thì năm ngay tỷ lệ là 34%, điều này chứng tỏ niềm tin vào tiền đồng gia tăng.

Ông Minh cũng cho rằng việc tỷ giá ổn định trong cả năm qua khiến cho tâm lý nắm giữ ngoại tệ giảm hẳn.

Đồng thời, việc siết chặt hoạt động của thị trường ngoại tệ phi chính thức giúp cho giá ngoại tệ tại thị trường tự do và chính thức không còn chênh lệch nên người có ngoại tệ chấp nhận bán cho ngân hàng để thu về tiền đồng. Bên cạnh đó, lãi suất huy động ngoại tệ hiện thấp hơn nhiều so với lãi suất tiền đồng cũng khiến nhiều người dân chuyển từ ngoại tệ sang tiền đồng để hưởng lãi suất cao.

Ông Minh cho biết năm nay lượng kiều hối chảy vào kênh bất động sản chỉ còn khoảng 23%, thay vì 52% như năm ngoái, nên ngoại tệ được đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh, giúp cho tỷ giá ổn định trong suốt năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên