Năm 2013 dự kiến kiều hối về TP HCM đạt khoảng 4,8 tỷ USD

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2013, lượng ngoại tệ người Việt ở nước ngoài gửi về TP  HCM tăng 30% so với cùng kỳ.

Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM - Nguyễn Hoàng Minh cho biết, tính đến cuối tháng 9, lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn thành phố thông qua các ngân hàng đạt gần 3 tỷ USD, bằng hơn 72% so với cả năm 2012. Dự kiến cả năm 2013 kiều hối chuyển về TP HCM có thể lên đến 4,8 tỷ USD, so với con số 4,1 tỷ USD của năm 2012.

Theo ông Minh, thị trường kiều hối chủ yếu của Việt Nam chủ yếu là Mỹ và châu Âu, năm nay có sự gia tăng đáng kể ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Những năm trước kiều hối chuyển về từ hai thị trường này chỉ đóng góp 0,2 - 0,3% tổng lượng kiều hối thì năm nay tăng lên gần 5%.

Số kiều hối gần 3 tỷ USD của 9 tháng đầu năm chuyển về Việt Nam chủ yếu tập trung vào sản xuất kinh doanh ngắn hạn, phần còn lại chảy vào bất động sản.

Lý giải về lượng kiều hối trên địa bàn tăng cao, ông Minh cho rằng, có thể do các dịch vụ chuyển kiều hối năm nay tăng thêm nhiều điểm, phương thức chuyển cũng được cải tiến theo hướng thuận tiện cho người gửi và nhận.

Trước đó, trong báo cáo về triển vọng kiều hối toàn cầu năm 2013 được công bố, Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhận xét, kiều hối chuyển về Việt Nam chịu phí dịch vụ khá thấp so với các nước khác ở 0,05% trên khoản tiền, tối đa 200 USD. Phí chuyển tiền về nước có thể bằng 0 trong trường hợp chuyển trong các chi nhánh của cùng ngân hàng.

Cũng theo đánh giá của cơ quan này, Việt Nam tiếp tục nằm trong Top 10 nước nhận nhiều kiều hối, với kết quả dự kiến là 10,6 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm ngoái. Lượng kiều hối về Việt Nam nhiều trong bối cảnh lãi suất huy động ngoại tệ thấp hơn so với tiền đồng cũng khiến một số người dân chuyển từ ngoại tệ sang tiền đồng.

Do vậy, dù đây là quý cuối năm, nhu cầu nhập khẩu bắt đầu tăng tỷ giá vẫn rất ổn định. Mấy ngày qua, giá USD trong ngân hàng luôn trong xu hướng giảm, từ mức bán ra trên 21.350 đồng thì đến chiều nay chỉ còn 21.115 đồng ăn mỗi USD. Thực tế, thời gian qua, nhiều ngân hàng cho hay đã mua được USD từ người dân nhiều hơn và tích cực bán cho Ngân hàng Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều hối năm 2012 đạt 10 tỷ USD
Kiều hối năm 2012 đạt 10 tỷ USD

(VOV) -Theo Ủy ban Người Việt Nam ở Nước ngoài, năm 2012, lượng kiều hối về Việt Nam đạt mức kỷ lục 10 tỷ USD.

Kiều hối năm 2012 đạt 10 tỷ USD

Kiều hối năm 2012 đạt 10 tỷ USD

(VOV) -Theo Ủy ban Người Việt Nam ở Nước ngoài, năm 2012, lượng kiều hối về Việt Nam đạt mức kỷ lục 10 tỷ USD.

Việt Nam trong tốp 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới
Việt Nam trong tốp 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới

VOV.VN-Các nước nhận nhiều kiều hối: Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Mexico, Nigieria, Ai Cập, Pakistan, Bangladesh, Việt Nam, và Ukraine.

Việt Nam trong tốp 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới

Việt Nam trong tốp 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới

VOV.VN-Các nước nhận nhiều kiều hối: Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Mexico, Nigieria, Ai Cập, Pakistan, Bangladesh, Việt Nam, và Ukraine.

Kiều hối về TPHCM đạt 3 tỷ USD sau 9 tháng
Kiều hối về TPHCM đạt 3 tỷ USD sau 9 tháng

Dự kiến cả năm 2013 kiều hối chuyển về địa bàn TPHCM có thể lên đến 4,8 tỉ USD.

Kiều hối về TPHCM đạt 3 tỷ USD sau 9 tháng

Kiều hối về TPHCM đạt 3 tỷ USD sau 9 tháng

Dự kiến cả năm 2013 kiều hối chuyển về địa bàn TPHCM có thể lên đến 4,8 tỉ USD.

Năm 2012, kiều hối tại TPHCM đạt 4,1 tỉ USD
Năm 2012, kiều hối tại TPHCM đạt 4,1 tỉ USD

(VOV) -Lượng kiều hối năm nay chuyển về TPHCM chủ yếu từ châu Mỹ và một phần từ châu Âu.

Năm 2012, kiều hối tại TPHCM đạt 4,1 tỉ USD

Năm 2012, kiều hối tại TPHCM đạt 4,1 tỉ USD

(VOV) -Lượng kiều hối năm nay chuyển về TPHCM chủ yếu từ châu Mỹ và một phần từ châu Âu.

Kiều hối sẽ chảy vào đâu?
Kiều hối sẽ chảy vào đâu?

Dự kiến đến cuối năm 2013, lượng kiều hối vào TP HCM đạt 4,5 - 4,8 tỉ USD, tăng 10 - 15% so với năm 2012.

Kiều hối sẽ chảy vào đâu?

Kiều hối sẽ chảy vào đâu?

Dự kiến đến cuối năm 2013, lượng kiều hối vào TP HCM đạt 4,5 - 4,8 tỉ USD, tăng 10 - 15% so với năm 2012.