Năm 2014, giãn lộ trình tăng lương, không mua xe công

VOV.VN-Chính sách cho người có công, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới sẽ không cắt giảm mà còn tăng thêm.

Bên lề kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, hôm 31/10, ông Phùng Quốc Hiển Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết, trong Nghị quyết của Quốc hội tới đây sẽ thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt. Theo đó, năm 2014 sẽ không thực hiện tăng lương với khu vực làm công ăn lương trong bộ máy nhà nước, và không mua xe công.

Theo ông Phùng Quốc Hiển, thu ngân sách những năm gần đây liên tục giảm do thực hiện lộ trình giảm thuế tạo điều kiện cho sản xuất và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Năm 2011, huy động ngân sách trên GDP là 22%; năm 2012, huy động còn 20% và năm nay huy động chỉ còn 18,4% GDP, dự kiến năm 2014 chỉ còn khoảng 17% GDP.

Trong khi đó, các chính sách về an sinh xã hội đòi hỏi tăng, chi cho công tác xóa đói giảm nghèo, chi các chính sách người có công, chi chương trình mục tiêu quốc gia đòi hỏi nguồn lực lớn. Vì vậy, phải giữ mức bội chi là 5,3% (tương đương khoảng 224 nghìn tỷ đồng) và dự kiến đến năm 2015 sẽ giảm bội chi xuống 5%, như vậy không thực hiện được lộ trình Quốc hội đặt ra đến năm 2015 giảm bội chi xuống dưới 4,5%.

Ông Phùng Quốc Hiển cho biết thông điệp được đưa ra trong thời gian khó khăn này là phải “thắt lưng buộc bụng”: “Trong nghị quyết của Quốc hội tới sẽ đặt ra rõ ràng là vẫn phải thực hiện một chính sách tài khóa thắt chặt. Trong đó, thể hiện rất rõ là phải cơ cấu lại chi. Chỉ đầu tư công vào những lĩnh vực nào mà các thành phần kinh tế khác không tham gia. Phải nhường dư địa cho các thành phần kinh tế tham gia. Rõ ràng hiện nay tỷ lệ trong tổng số đầu tư của ngân sách đang giảm dần, tất nhiên phải giảm từ từ, không nên giảm đột ngột tạo cú sốc cho nền kinh tế.”

Theo dự thảo nghị quyết của Quốc hội, năm 2014 sẽ tiết giảm tối đa chi phí chi sự nghiệp như hội nghị, hội thảo, hạn chế tối đa các đoàn đi công tác nước ngoài… Đáng chú ý là sẽ thực hiện không mua xe công trong năm 2014 và phải giãn lộ trình tăng lương năm 2014 với khu vực làm công ăn lương trong bộ máy nhà nước, vẫn duy trì mức lương tối thiểu 1.150 nghìn đồng/tháng như hiện nay. Chủ nhiệm Ủy ban ngân sách của Quốc hội cũng cho biết: Mặc dù đầu tư công năm 2014 cắt giảm, không bằng mức năm 2013, nhưng sẽ không thực hiện cắt giảm các chính sách cho người có công, cho xóa đói giảm nghèo, và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia:

Bên cạnh đó, “các khoản chi khác phải cắt giảm nhưng những chính sách cho người có công, cho xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững thì không cắt giảm mà còn tăng thêm. Ví dụ, trong chương trình trái phiếu Chính phủ còn tăng thêm 15 nghìn tỷ cho chương trình xây dựng nông thôn mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng
Chính thức tăng lương tối thiểu vùng

(VOV) - Mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng.

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng

(VOV) - Mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng.

‘Sếp mà lấy xe công đưa vợ về quê… nói sao được cấp dưới’
‘Sếp mà lấy xe công đưa vợ về quê… nói sao được cấp dưới’

(VOV) -Lãng phí biểu hiện ngay ở việc lãnh đạo lên chức là thay xe. Tầm của người lãnh đạo không phụ thuộc vào xe sang.

‘Sếp mà lấy xe công đưa vợ về quê… nói sao được cấp dưới’

‘Sếp mà lấy xe công đưa vợ về quê… nói sao được cấp dưới’

(VOV) -Lãng phí biểu hiện ngay ở việc lãnh đạo lên chức là thay xe. Tầm của người lãnh đạo không phụ thuộc vào xe sang.

Bộ Tài chính: Có thể sẽ không tăng lương theo lộ trình
Bộ Tài chính: Có thể sẽ không tăng lương theo lộ trình

VOV.VN -Đây là một trong những phương án mà Bộ Tài chính tính đến do việc cân đối thu-chi ngân sách quá căng thẳng.

Bộ Tài chính: Có thể sẽ không tăng lương theo lộ trình

Bộ Tài chính: Có thể sẽ không tăng lương theo lộ trình

VOV.VN -Đây là một trong những phương án mà Bộ Tài chính tính đến do việc cân đối thu-chi ngân sách quá căng thẳng.

Tăng lương cơ bản bằng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên
Tăng lương cơ bản bằng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên

(VOV) -Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ: Sử dụng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng nguồn cải cách tiền lương năm 2013.

Tăng lương cơ bản bằng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên

Tăng lương cơ bản bằng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên

(VOV) -Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ: Sử dụng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng nguồn cải cách tiền lương năm 2013.

Khoán xe công liệu có thể tiết kiệm ngân sách Nhà nước?
Khoán xe công liệu có thể tiết kiệm ngân sách Nhà nước?

(VOV) -Các cơ quan Nhà nước đang thực hiện cơ chế khoán cho kinh phí chung, chứ chưa thực hiện cơ chế khoán đối với xe công.

Khoán xe công liệu có thể tiết kiệm ngân sách Nhà nước?

Khoán xe công liệu có thể tiết kiệm ngân sách Nhà nước?

(VOV) -Các cơ quan Nhà nước đang thực hiện cơ chế khoán cho kinh phí chung, chứ chưa thực hiện cơ chế khoán đối với xe công.

Từ 1/7, tăng lương và giảm thuế thu nhập cá nhân
Từ 1/7, tăng lương và giảm thuế thu nhập cá nhân

(VOV) -Ngay trong tuần này Chính phủ sẽ ký ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện luật Thuế thu nhập cá nhân mới.

Từ 1/7, tăng lương và giảm thuế thu nhập cá nhân

Từ 1/7, tăng lương và giảm thuế thu nhập cá nhân

(VOV) -Ngay trong tuần này Chính phủ sẽ ký ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện luật Thuế thu nhập cá nhân mới.

Chính phủ sẽ tìm nguồn để tăng lương sát lộ trình
Chính phủ sẽ tìm nguồn để tăng lương sát lộ trình

(VOV) -Thủ tướng cho biết: sẽ tìm mọi giải pháp cân đối nguồn để khi có điều kiện tiếp tục tăng lương theo sát lộ trình cải cách…

Chính phủ sẽ tìm nguồn để tăng lương sát lộ trình

Chính phủ sẽ tìm nguồn để tăng lương sát lộ trình

(VOV) -Thủ tướng cho biết: sẽ tìm mọi giải pháp cân đối nguồn để khi có điều kiện tiếp tục tăng lương theo sát lộ trình cải cách…

Hà Nội sẽ không xây trụ sở, mua sắm xe công
Hà Nội sẽ không xây trụ sở, mua sắm xe công

Năm 2013, các đơn vị không duyệt chi cho xây dựng trụ sở mới, mua xe công, cử cán bộ đi nước ngoài…

Hà Nội sẽ không xây trụ sở, mua sắm xe công

Hà Nội sẽ không xây trụ sở, mua sắm xe công

Năm 2013, các đơn vị không duyệt chi cho xây dựng trụ sở mới, mua xe công, cử cán bộ đi nước ngoài…

Hà Nội cấm sử dụng xe công và giờ hành chính đi lễ hội
Hà Nội cấm sử dụng xe công và giờ hành chính đi lễ hội

(VOV) -Việc tổ chức Lễ hội phải tiết kiệm không gây lãng phí tiền Nhà nước

Hà Nội cấm sử dụng xe công và giờ hành chính đi lễ hội

Hà Nội cấm sử dụng xe công và giờ hành chính đi lễ hội

(VOV) -Việc tổ chức Lễ hội phải tiết kiệm không gây lãng phí tiền Nhà nước

 Xử lý nghiêm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội
Xử lý nghiêm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội

(VOV) - Thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức, tập thể cơ quan sử dụng xe công đi lễ hội. 

 Xử lý nghiêm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội

(VOV) - Thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức, tập thể cơ quan sử dụng xe công đi lễ hội.