Nâng cao sức cạnh tranh cho ngành trồng cây ăn quả

VOV.VN -Câu lạc bộ Chuyên gia Cây ăn quả Bayer vừa chính thức được ra mắt ngày 24/3 với sự tham dự của 120 nông dân trồng cây ăn quả.

Câu lạc bộ Chuyên gia Cây ăn quả Bayer vừa chính thức được ra mắt ngày 24/3 với sự tham dự của 120 nông dân trồng cây ăn quả trọng yếu đến từ các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang) và khu vực Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bình Thuận).

Các thành viên Câu lạc bộ chuyên gia Cây ăn quả Bayer tham quan Nhà máy sản xuất của Bayer tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tham gia Câu lạc bộ, các nông dân trồng cây ăn quả từ những vùng miền khác nhau có cơ hội giao lưu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực hành tốt nhất của mình, cũng như tiếp cận các giải pháp trồng trọt tiên tiến nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm của ngành trồng cây ăn quả một cách bền vững tại Việt Nam.

Với nhiều điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, nguồn nước và khí hậu…Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng trong việc phát triển ngành trồng cây ăn quả, đặc biệt là các loại cây có múi, xoài và thanh long. Đây là những loại cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao với tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Năm 2013, cả nước có trên 800 ngàn hecta diện tích gieo trồng, trong đó cây có múi chiếm 70.4 nghìn ha; xoài 85.2 nghìn ha; thanh long 45 nghìn ha.

Gần đây, Việt Nam đã gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), bên cạnh một số Hiệp định Thương mại Tự do (FTAs) đang được chuẩn bị ký kết với EU, Nhật Bản, v.v. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm từ cây ăn quả của Việt Nam, đặc biệt là khi các hàng rào thuế quan được giảm thiểu.

Tuy nhiên, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại ở địa phương, nông dân trồng cây ăn quả Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức lớn như yêu cầu và quy định ngày càng cao đối với sản xuất nông nghiệp, nhu cầu sản xuất sản phẩm sạch với nguồn nguyên liệu bền vững, đồng thời yêu cầu cung ứng sản phẩm nông sản tươi ngon giá trị cao hơn với mức giá hợp lý. Thực trạng này đặt ra một yêu cầu cấp thiết cho nông dân Việt Nam trong việc gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm cho ngành trồng cây ăn quả một cách bền vững để có thể khẳng định vị trí trên thị trường khu vực và quốc tế. 

Trong bối cảnh này, việc ra mắt Câu lạc bộ Chuyên gia Cây ăn quả Bayer giúp trang bị cho người nông dân trồng cây ăn quả Việt Nam từ nhiều vùng miền khác nhau có điều kiện tiếp cận những kỹ thuật trồng trọt tiên tiến để đảm bảo sản xuất bền vững, thông qua các hoạt động hội thảo và tập huấn kỹ thuật ứng dụng riêng đối với từng loại cây trồng tại chính vườn cây của từng nông hộ.

Ngoài ra, bộ giải pháp Much More của Bayer Việt Nam, vốn đã được áp dụng thành công trên cây lúa và cà phê, sẽ tiếp tục được chọn là hình mẫu, là giải pháp nông nghiệp phù hợp để quản lý các loại bệnh trên cây ăn quả, kiểm soát sâu bệnh và quản lý cỏ dại, giúp giải quyết các nhu cầu ngày càng sâu rộng, phức tạp hơn và đòi hỏi kỹ thuật canh tác chuyên sâu hơn. Và mục đích cuối cùng của chương trình là giúp tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân trồng cây ăn quả, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân tham gia canh tác nông nghiệp tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng ca cao xen cây ăn quả, tăng lợi nhuận tới 50 triệu đồng/ha
Trồng ca cao xen cây ăn quả, tăng lợi nhuận tới 50 triệu đồng/ha

VOV.VN -Tại Tiền Giang, tính một năm, trồng cây ca cao xen vườn cây ăn quả nông dân sẽ có nguồn lợi thêm từ 40-50 triệu đồng/ha.

Trồng ca cao xen cây ăn quả, tăng lợi nhuận tới 50 triệu đồng/ha

Trồng ca cao xen cây ăn quả, tăng lợi nhuận tới 50 triệu đồng/ha

VOV.VN -Tại Tiền Giang, tính một năm, trồng cây ca cao xen vườn cây ăn quả nông dân sẽ có nguồn lợi thêm từ 40-50 triệu đồng/ha.

Tăng hiệu quả kinh tế nhờ trồng rừng xen cây ăn quả
Tăng hiệu quả kinh tế nhờ trồng rừng xen cây ăn quả

(VOV) -Đây là một cách bảo tồn nguồn nước, vừa tăng hiệu quả kinh tế đồi vườn đang được thực hiện tại Chanthaburi, Thái Lan. 

Tăng hiệu quả kinh tế nhờ trồng rừng xen cây ăn quả

Tăng hiệu quả kinh tế nhờ trồng rừng xen cây ăn quả

(VOV) -Đây là một cách bảo tồn nguồn nước, vừa tăng hiệu quả kinh tế đồi vườn đang được thực hiện tại Chanthaburi, Thái Lan. 

Bưởi quý Phúc Trạch – cây ăn quả quý
Bưởi quý Phúc Trạch – cây ăn quả quý

Bưởi ăn có vị thanh chua rồi ngọt hậu tới cổ, thơm nhẹ tự nhiên… Thịt bưởi màu hồng nhạt hoặc màu trắng trong.

Bưởi quý Phúc Trạch – cây ăn quả quý

Bưởi quý Phúc Trạch – cây ăn quả quý

Bưởi ăn có vị thanh chua rồi ngọt hậu tới cổ, thơm nhẹ tự nhiên… Thịt bưởi màu hồng nhạt hoặc màu trắng trong.

Trái mít ế ẩm, nhà vườn phá bỏ trồng cây ăn quả khác
Trái mít ế ẩm, nhà vườn phá bỏ trồng cây ăn quả khác

VOV.VN -Sau trái xoài, ổi, đu đủ... hiện nay trái mít ở địa bàn tỉnh Tiền Giang rớt giá thê thảm.

Trái mít ế ẩm, nhà vườn phá bỏ trồng cây ăn quả khác

Trái mít ế ẩm, nhà vườn phá bỏ trồng cây ăn quả khác

VOV.VN -Sau trái xoài, ổi, đu đủ... hiện nay trái mít ở địa bàn tỉnh Tiền Giang rớt giá thê thảm.