Nâng cấp cửa khẩu Quốc tế La Lay

VOV.VN - Việc nâng cấp cửa khẩu Quốc tế La Lay mở ra cơ hội mới về hợp tác đầu tư giữa các nước trên Hành lang Kinh tế Đông Tây.

Mới đây, Chính phủ 2 nước Việt Nam và Lào đã quyết định nâng cấp cặp cửa khẩu La Lay (tỉnh Quảng Trị) - La Lay (tỉnh Salavan) thành cửa khẩu Quốc tế. Sau 16 năm khai thác, cửa khẩu Quốc tế La Lay đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Tây Nam tỉnh Quảng Trị, tạo ra sự giao thương nhộn nhịp nơi biên giới 2 nước Việt Nam - Lào.

Hoạt động xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu ở cửa khẩu La Lay ngày một tăng. Năm ngoái, đã có 22.000 lượt người xuất - nhập cảnh và gần 10.000 lượt phương tiện xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế La Lay.


Cắt băng khai trương cặp cửa khẩu Quốc tế La Lay ngày 25/6
Trong 6 tháng đầu năm nay, số lượng xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh tăng hai lần rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2012, kim ngạch xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu này là 24 triệu USD, đến năm 2013 tăng gần 3 lần. Năm 2014 có thể đạt 85 triệu USD.
 

Ông Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho rằng, sự kiện nâng cấp cửa khẩu Quốc tế La Lay cùng với Khu kinh tế thương mại La Lay đang được đầu tư xây dựng sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội huyện nghèo Đakrông: “Cửa khẩu quốc tế La Lay tạo nên sự giao thương nhộn nhịp, phát triển kinh tế mậu biên sẽ  có tác động tích cực đời sống kinh tế - xã hội của người dân trong khu vực này”.

Cửa khẩu Quốc tế La Lay nằm trên đường Hồ Chí Minh, trục Hành lang Kinh tế Đông Tây nối với các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan; Đông Bắc Campuchia; khu vực Trung và Nam Lào và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên của Việt Nam. Khu vực này được đánh giá có tiềm năng kinh tế dồi dào. 

Nhiều năm trước, nhắc đến Tà Rụt, A Ngo người ta nghĩ đó là những bản làng hẻo lánh. Bây giờ, Tà Rụt đã là thị tứ sôi động trên đường Hồ Chí Minh. Đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa kô trước đây chỉ biết làm nương rẫy nay đã sang các nước lân cận làm ăn, mua bán. Hàng hoá nông sản của bà con được xuất khẩu nhiều hơn.

Ông Hồ Văn Hên ở xã A Ngo, huyện Đakrông phấn khởi: “Cửa khẩu quốc gia La Lay trở thành quốc tế, bà con mình có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, hàng hoá có thể trao đổi giữa 2 nước cùng với  nước thứ 3. Bà con nhân dân 2 bên biên giới cũng thường xuyên trao đổi hàng hóa, mua bán”. 

Tỉnh Quảng Trị đang quy hoạch xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu La Lay trở thành đô thị loại 4 trước năm 2020 và đô thị loại 3 vào năm 2025. Tỉnh này cũng đầu tư 570 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và hàng chục công trình phụ trợ khác. Tỉnh lộ 588 nối từ ngã ba A Ngo lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã được nâng cấp lên Quốc lộ 15D.

Phía bạn Lào cũng đầu tư 200 triệu USD nâng cấp tuyến đường 15B về cửa khẩu La Lay. Đây là một trong những con đường đẹp của đất nước Triệu Voi trong tương lai.

Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Sự kết nối về giao thông mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các tỉnh Đông Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào với miền Trung Việt Nam. Ông Cường nói: “Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan (Lào) cũng đã có nhiều  chủ  trương, cùng nhau  trình Chính  phủ  để xây dựng Khu kinh tế cửa  khẩu, để 2 bên hợp tác và  tạo ra thu hút đầu tư, tạo ra vùng  phát triển ở ngay cửa khẩu Quốc tế La Lay”.

Cùng với của khẩu quốc tế Lao Bảo, cửa khẩu Quốc tế La Lay sẽ tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới giữa 2 nước Việt Nam- Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt Nam-Lào 2014
Khai mạc Hội chợ thương mại Việt Nam-Lào 2014

VOV.VN - Hội chợ thương mại Việt Nam-Lào năm nay có quy mô khá lớn, hàng hóa đa dạng và phong phú. 

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt Nam-Lào 2014

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt Nam-Lào 2014

VOV.VN - Hội chợ thương mại Việt Nam-Lào năm nay có quy mô khá lớn, hàng hóa đa dạng và phong phú. 

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác trong công tác thanh tra
Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác trong công tác thanh tra

VOV.VN -Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bounthong Chitmany đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác trong công tác thanh tra

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác trong công tác thanh tra

VOV.VN -Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bounthong Chitmany đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

Củng cố hợp tác 2 nền tài chính Việt Nam - Lào
Củng cố hợp tác 2 nền tài chính Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong thời gian tới, hai nước sẽ đưa hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Củng cố hợp tác 2 nền tài chính Việt Nam - Lào

Củng cố hợp tác 2 nền tài chính Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong thời gian tới, hai nước sẽ đưa hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương
Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh của Lào đã tích cực hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quân sự. 

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh của Lào đã tích cực hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quân sự. 

Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo
Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo

Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm
Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.