Năng suất lao động của Việt Nam mới chỉ bằng 4,4% của Singapore

VOV.VN -Năng suất lao động của Việt Nam theo giá hiện hành đạt 3.660 USD, vẫn thua xa Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động xã hội của toàn nền kinh tế Việt Nam năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 84,5 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 3.853 USD/lao động).

Tính theo giá so sánh năm 2010, năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2016 ước tính tăng 5,31% so với năm 2015. Theo khu vực kinh tế, năng suất lao động bình quân trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt thấp nhất với 32,9 triệu đồng/lao động; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 112,0 triệu đồng/lao động; khu vực dịch vụ đạt 103,5 triệu đồng/lao động.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá, “mặc dù năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua đã có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm nhưng còn ở mức thấp so với các nước trong khu vực. Chẳng hạn, năm 2015, năng suất lao động của Việt Nam theo giá hiện hành đạt 3.660 USD, chỉ bằng 4,4% của Singapore; 17,4% của Malaysia; 35,2% của Thái Lan; 48,5% của Philippines và 48,8% của Indonesia.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, hiện cả nước ta năm 2016 ước tính dân số đạt 92,70 triệu người, tăng 987,8 nghìn người, tương đương tăng 1,08% so với năm 2015 (bao gồm dân số thành thị 32,06 triệu người, chiếm 34,6%; dân số nông thôn 60,64 triệu người, chiếm 65,4%; dân số nam 45,75 triệu người, chiếm 49,4%; dân số nữ 46,95 triệu người, chiếm 50,6%).

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước năm 2016 ước tính là 54,4 triệu người, tăng 455,6 nghìn người so với năm 2015. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động của cả nước năm 2016 ước tính 47,7 triệu người, tăng 275,9 nghìn người so với năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2016 là 2,30% (Năm 2015 là 2,33%; năm 2014 là 2,10%).../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 4 giải pháp tăng năng suất lao động
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 4 giải pháp tăng năng suất lao động

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu bốn nhóm giải pháp chính để tăng năng suất lao động.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 4 giải pháp tăng năng suất lao động

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 4 giải pháp tăng năng suất lao động

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu bốn nhóm giải pháp chính để tăng năng suất lao động.

Nghỉ lễ dài ngày có liên quan đến năng suất lao động thấp?
Nghỉ lễ dài ngày có liên quan đến năng suất lao động thấp?

VOV.VN - Thực tế này lý giải phần nào về lý do năng suất lao động của các doanh nghiệp trong những tháng đầu năm luôn thấp hơn các tháng còn lại.

Nghỉ lễ dài ngày có liên quan đến năng suất lao động thấp?

Nghỉ lễ dài ngày có liên quan đến năng suất lao động thấp?

VOV.VN - Thực tế này lý giải phần nào về lý do năng suất lao động của các doanh nghiệp trong những tháng đầu năm luôn thấp hơn các tháng còn lại.

Muốn năng suất lao động cao, Việt Nam cần đột phá những gì?
Muốn năng suất lao động cao, Việt Nam cần đột phá những gì?

VOV.VN - Để tăng năng suất lao động, Việt Nam cần tập trung đầu tư vốn, công nghệ và con người.

Muốn năng suất lao động cao, Việt Nam cần đột phá những gì?

Muốn năng suất lao động cao, Việt Nam cần đột phá những gì?

VOV.VN - Để tăng năng suất lao động, Việt Nam cần tập trung đầu tư vốn, công nghệ và con người.

EVN: Năng suất lao động bình quân hàng năm sẽ tăng từ 8-10%
EVN: Năng suất lao động bình quân hàng năm sẽ tăng từ 8-10%

VOV.VN - Năng suất lao động bình quân hàng năm của EVN sẽ tăng tương ứng đạt 2,5 triệu kWh điện thương phẩm/lao động/năm vào năm 2020.

EVN: Năng suất lao động bình quân hàng năm sẽ tăng từ 8-10%

EVN: Năng suất lao động bình quân hàng năm sẽ tăng từ 8-10%

VOV.VN - Năng suất lao động bình quân hàng năm của EVN sẽ tăng tương ứng đạt 2,5 triệu kWh điện thương phẩm/lao động/năm vào năm 2020.

Tăng năng suất lao động, đâu là chìa khóa?
Tăng năng suất lao động, đâu là chìa khóa?

VOV.VN - Theo các chuyên gia: Muốn đưa đất nước trở thành một quốc gia hiện đại, công nghiệp hóa thì cần chú trọng đến tăng năng suất lao động nhanh.

Tăng năng suất lao động, đâu là chìa khóa?

Tăng năng suất lao động, đâu là chìa khóa?

VOV.VN - Theo các chuyên gia: Muốn đưa đất nước trở thành một quốc gia hiện đại, công nghiệp hóa thì cần chú trọng đến tăng năng suất lao động nhanh.

Công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” cản trở năng suất lao động
Công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” cản trở năng suất lao động

VOV.VN - Theo ông Bùi Sỹ Lợi: Giả sử con số 1/3 công chức, viên chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” là đúng, thì số lượng này đã làm cản trở năng suất lao động.

Công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” cản trở năng suất lao động

Công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” cản trở năng suất lao động

VOV.VN - Theo ông Bùi Sỹ Lợi: Giả sử con số 1/3 công chức, viên chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” là đúng, thì số lượng này đã làm cản trở năng suất lao động.