Nền kinh tế nhìn từ doanh số tiêu thụ bia

Bloomberg phát hiện rằng, dường như đang có một sự "đồng biến" giữa doanh số tiêu thụ bia và tình hình phát triển kinh tế.

Sau đây là những nhận định của Bloomberg và hãng nghiên cứu BMI về sản lượng tiêu thụ bia tại các thị trường mới nổi tại châu Á. Bloomberg phát hiện rằng, dường như đang có một sự "đồng biến" giữa doanh số tiêu thụ bia và tình hình phát triển kinh tế.

Doanh số tiêu thụ bia ở các nước phát triển như Mỹ và Tây Âu không tăng trong những năm gần đây. Tại Nhật Bản, doanh thu liên tục giảm trong hơn một thập kỷ qua, còn tại Australia, lợi nhuận từ ngành công nghiệp này đã thấp đến mức kỷ lục trong hơn 60 năm qua khi người dân nước này đang già đi và càng thích uống rượu hơn.

Ngược lại ngành công nghiệp bia đang phát triển thịnh vượng tại các nước châu Á, với doanh thu liên tục tăng, độ tuổi uống bia ngày càng trẻ, và hệ thống phân phối dần được hoàn thiện.

Sản lượng tiêu thụ bia của Việt Nam so với các nước trong khu vực. (Ảnh Bloomberg)
Trên bảng xếp hạng các hãng bia có thị phần lớn nhất toàn cầu, Trung Quốc có 4 đại diện. Dòng bia có thương hiệu Snow chiếm 5,4% thị phần toàn thế giới, mức tăng trưởng doanh số đạt mức 573% kể từ năm 2005. Còn dòng Tsingtao đứng ở vị trí thứ hai, chiếm 2,8% thị phần cao hơn Budlight (2,5%) và Budweiser (2,3%) của Mỹ.

Tuy bia nằm trong các mặt hàng không thiết yếu, song chuyên gia Raphaele Auberty, tại BMI nhận định: “Ngành công nghiệp thức uống có cồn tương đối chịu ít tác động hơn so với ngành sản xuất các mặt hàng, dịch vụ xa xỉ khác”.

Tuy nhiên, cũng có một vài ngoại lệ ở các thị trường như Philippines và các quốc gia hồi giáo Malaysia và Indonesia. Tại Philippines, Chính phủ áp một loại thuế đặc biệt đối với các sản phẩm thức uống có cồn và thuốc lá, được gọi là “thuế tội lỗi”.

"Chính sách này cộng với ngành công nghiệp bán lẻ kém phát triển và bất bình đẳng thu nhập có thể ảnh hưởng xấu tới sản lượng tiêu thụ (bia)” – chuyên gia từ BMI đánh giá. Còn Chính phủ quốc gia hồi giáo lớn nhất thế giới Indonesia, đã cấm các cửa hàng tạp hóa kinh doanh bia.

Còn tại Việt Nam, BMI đánh giá bia là lĩnh vực mang lại nhiều cơ hội (kinh doanh) mạnh mẽ nhất trong các nước Đông Nam Á. Điều này được BMI giải thích qua hai nhân tố. Thứ nhất, theo thống kê của BMI, tăng trưởng tiêu dùng khối tư nhân tại Việt Nam sẽ đạt mức 6,5% trong năm 2015 và 6,4% năm 2016. Điều này cộng với cơ cấu dân số trẻ (gần 50% trên 90 triệu dân đang ở độ tuổi dưới 50) sẽ “chắp cánh” cho sản lượng tiêu thụ bia.

Nguyên nhân thứ hai đến từ văn hóa, du lịch. Việt Nam có “văn hóa bia” phát triển và một ngành du lịch đang đi lên. Điều này góp phần khiến thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam so với các nước trong khu vực là thấp, song mức tiêu thụ bia trên thu nhập lại rất cao.

Theo dự đoán, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng đạt mức 6% trong năm này, thuộc loại nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. BMI kỳ vọng Việt Nam tiếp tục là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất châu Á cho các sản xuất đồ uống, trong đó bia sẽ vẫn là lĩnh vực đặc biệt hấp dẫn trong nửa thập kỷ tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tồn kho ngành sản xuất đồ uống tăng cao, lên 59,6%
Tồn kho ngành sản xuất đồ uống tăng cao, lên 59,6%

VOV.VN-Mức tồn kho này góp vào tồn kho chung ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9% tại thời điểm 1/8.

Tồn kho ngành sản xuất đồ uống tăng cao, lên 59,6%

Tồn kho ngành sản xuất đồ uống tăng cao, lên 59,6%

VOV.VN-Mức tồn kho này góp vào tồn kho chung ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9% tại thời điểm 1/8.

Đồ uống tăng giá ở các điểm phụ huynh chờ đợi con thi
Đồ uống tăng giá ở các điểm phụ huynh chờ đợi con thi

VOV.VN - Một phụ huynh cho biết, anh uống cốc nước mía với giá 25.000 đồng. 

Đồ uống tăng giá ở các điểm phụ huynh chờ đợi con thi

Đồ uống tăng giá ở các điểm phụ huynh chờ đợi con thi

VOV.VN - Một phụ huynh cho biết, anh uống cốc nước mía với giá 25.000 đồng. 

Việt Nam trong top tiêu thụ bia cao nhất thế giới
Việt Nam trong top tiêu thụ bia cao nhất thế giới

Mức tiêu thụ bình quân các loại rượu bia quy ra rượu của người Việt từ 15 tuổi trở lên là 6,6 lít/người/năm.

Việt Nam trong top tiêu thụ bia cao nhất thế giới

Việt Nam trong top tiêu thụ bia cao nhất thế giới

Mức tiêu thụ bình quân các loại rượu bia quy ra rượu của người Việt từ 15 tuổi trở lên là 6,6 lít/người/năm.

Nắng nóng, tiêu thụ đồ uống tăng mạnh
Nắng nóng, tiêu thụ đồ uống tăng mạnh

VOV.VN - Đồ uống giải khát trong những ngày nắng nóng tiêu thụ mạnh, lượng tiêu thụ tăng gấp 2 đến 3 lần so với những ngày bình thường.

Nắng nóng, tiêu thụ đồ uống tăng mạnh

Nắng nóng, tiêu thụ đồ uống tăng mạnh

VOV.VN - Đồ uống giải khát trong những ngày nắng nóng tiêu thụ mạnh, lượng tiêu thụ tăng gấp 2 đến 3 lần so với những ngày bình thường.

Ngành đồ uống của Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
Ngành đồ uống của Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

Nhận định trên là của trang mạng  www.companiesandmarkets.com chuyên cung cấp thông tin về nghiên cứu thị trường.

Ngành đồ uống của Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

Ngành đồ uống của Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

Nhận định trên là của trang mạng  www.companiesandmarkets.com chuyên cung cấp thông tin về nghiên cứu thị trường.

Tồn kho ngành sản xuất đồ uống tăng 121%
Tồn kho ngành sản xuất đồ uống tăng 121%

VOV.VN-Đến 1/9/2013, nhiều ngành tồn kho tăng cao như: sản xuất đồ uống; thuốc, hoá dược và dược liệu; giấy và sản phẩm từ giấy…

Tồn kho ngành sản xuất đồ uống tăng 121%

Tồn kho ngành sản xuất đồ uống tăng 121%

VOV.VN-Đến 1/9/2013, nhiều ngành tồn kho tăng cao như: sản xuất đồ uống; thuốc, hoá dược và dược liệu; giấy và sản phẩm từ giấy…