Trung Quốc đáp trả lời thất vọng của Tổng thống Mỹ trên Twitter

VOV.VN - “Mỹ và Triều Tiên, chứ không phải Trung Quốc, phải chịu trách nhiệm chính trong việc hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.

Theo Reuters, tuyên bố này của phía Trung Quốc là nhằm đáp trả nội dung Twitter của Tổng thống Donald Trump rằng ông “rất thất vọng” vì Trung Quốc không làm gì để ngăn chặn vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Cũng theo phía Trung Quốc, nước này không có lỗi trong việc Triều Tiên có thể tiếp tục phát triển tên lửa và hạt nhân và bày tỏ thất vọng về lời lẽ chỉ trích gay gắt từ phía Mỹ. Bắc Kinh nhấn mạnh rằng, họ cũng rất tức giận trước các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Lưu Kết Nhất. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York ngày 31/7, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Lưu Kết Nhất khẳng định, Mỹ và Triều Tiên, chứ không phải Trung Quốc, phải chịu trách nhiệm chính trong việc hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như nối lại việc đàm phán nhằm chấm dứt chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.

“Mỹ và Triều Tiên phải chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo rằng mọi thứ sẽ đi đúng hướng chứ không phải là Trung Quốc. Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, những nỗ lực của phía Trung Quốc cũng sẽ không gặt hái được thành công nếu thiếu sự hợp tác quan trọng từ Mỹ và Triều Tiên”, ông Lưu Kết Nhất tuyên bố trong phiên họp cuối cùng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà Trung Quốc nắm giữ chức Chủ tịch trong tháng 7.

Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 31/7 đưa ra tuyên bố: “Bình Nhưỡng quyết tâm theo đuổi chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân mà không hề quan tâm đến những lời đe dọa về quân sự của cả Mỹ và Hàn Quốc”. Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào mà các lệnh trừng phạt của Trung Quốc có thể thay đổi tình hình?”.

Tân Hoa xã cũng đăng tải bài xã luận trong đó khẳng định, Trung Quốc rất muốn hợp tác với Mỹ nhằm đạt được một “nền hòa bình dài lâu” trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tờ báo này cho rằng: “Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bắc Kinh cần các đối tác tại Nhà Trắng thể hiện thái độ hợp tác hơn nữa thay vì đổ lỗi cho Trung Quốc cho chính thất bại của họ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: E ngại Triều Tiên, Mỹ cho THAAD tập đánh chặn tên lửa đạn đạo
Video: E ngại Triều Tiên, Mỹ cho THAAD tập đánh chặn tên lửa đạn đạo

VOV.VN - THAAD đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc thử nghiệm mới nhất trên Thái Bình Dương.

Video: E ngại Triều Tiên, Mỹ cho THAAD tập đánh chặn tên lửa đạn đạo

Video: E ngại Triều Tiên, Mỹ cho THAAD tập đánh chặn tên lửa đạn đạo

VOV.VN - THAAD đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc thử nghiệm mới nhất trên Thái Bình Dương.

Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên
Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hai siêu máy bay ném bom thị uy với Bình Nhưỡng trong bối cảnh Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết nước này “đã nói hết lý lẽ” về Triều Tiên.

Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hai siêu máy bay ném bom thị uy với Bình Nhưỡng trong bối cảnh Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết nước này “đã nói hết lý lẽ” về Triều Tiên.

“Trung Quốc chẳng làm gì để ngăn chặn Triều Tiên thử tên lửa”
“Trung Quốc chẳng làm gì để ngăn chặn Triều Tiên thử tên lửa”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông rất thất vọng khi thấy Trung Quốc “khoanh tay đứng nhìn” Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.

“Trung Quốc chẳng làm gì để ngăn chặn Triều Tiên thử tên lửa”

“Trung Quốc chẳng làm gì để ngăn chặn Triều Tiên thử tên lửa”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông rất thất vọng khi thấy Trung Quốc “khoanh tay đứng nhìn” Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên tuyên bố đáp trả biện pháp trừng phạt mới của Mỹ
Triều Tiên tuyên bố đáp trả biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, nếu Mỹ chọn biện pháp quân sự và các biện pháp trừng phạt để gây sức ép, họ sẽ đáp trả bằng công lý.

Triều Tiên tuyên bố đáp trả biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Triều Tiên tuyên bố đáp trả biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, nếu Mỹ chọn biện pháp quân sự và các biện pháp trừng phạt để gây sức ép, họ sẽ đáp trả bằng công lý.