Nga sẽ cấm nhập khẩu thịt gà từ Mỹ, trái cây từ EU

VOV.VN - Động thái này được đưa ra ngay sau khi Mỹ và châu Âu công bố kế hoạch tăng cường trừng phạt Nga.

Cơ quan An toàn Vệ sinh Thực phẩm Nga, Rosselkhoznadzor có thể cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ Mỹ và một số loại trái câu châu Âu do có chứa chất độc hại, Rosselkhoznadzor cũng sẽ điều tra các nhà cung cấp cho McDonald’s do nghi ngờ sản phẩm có sử dụng chất kháng sinh. Phía McDonald’s chưa đưa ra lời bình luận nào sau sự việc này.


McDonald's sẽ bị kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh: Bloomberg)

Dù Nga và Mỹ từ lâu đã có tranh chấp quanh vấn đề thương mại nông sản, động thái này vẫn được coi là một “hành động trả đũa” của Nga. Ngày 29/7, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã đồng ý thắt chặt các lệnh trừng phạt lên kinh tế Nga, đặc biệt nhắm vào lĩnh vực năng lượng, quân sự và tài chính.

Theo số liệu của Hội đồng xuất khẩu Trứng và Gia cầm Mỹ, Nga là thị trường lớn thứ 2, sau Mexico, của thịt gà Mỹ. Mỹ xuất khẩu khoảng 390 triệu USD thịt gà cho Nga năm 2013.

“Việc này không có gì ngạc nhiên cả. Nga thường tìm ra các sai phạm của đối tác khi có căng thẳng chính trị xảy ra”, Mike Cockrell, Giám đốc Tài chính Sanderson Farms (Mỹ) cho biết.

Tuần này, Nga sẽ bắt đầu kiểm tra sản phẩm gia cầm nhập khẩu từ Mỹ, sau một đợt bùng phát thực phẩm chứa khuẩn độc salmonella đầu năm nay. "Nga thường kiểm tra gia cầm nhập khẩu từ các nước rất kỹ. Nhưng tôi không biết liệu lần này có gì khác so với thông thường hay không", James Sumner, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Mỹ cho biết.

Ông Sumner cũng cho biết, đến hôm qua, tình hình tại Ukraine vẫn chưa có ảnh hưởng đến thương mại gia cầm giữa hai nước. Mỹ hiện xuất khẩu 7% gia cầm sang Nga, giảm mạnh so với 40% hồi thập niên 90. Thời gian gần đây, các công ty Mỹ đã tăng hiện diện tại các thị trường như Angola, Trung Quốc và Iraq. "Chúng tôi không muốn mất thị trường Nga. Nhưng nếu việc đó xảy ra thì cũng không thực sự nghiêm trọng", đại diện Công ty thực phẩm Sanderson Farms của Mỹ cho biết.

Trong thời gian gần đây, Nga đã hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ trứng, thịt bò và thịt lợn của Mỹ. Nước này cũng cấm nhập khẩu và bán một số loại gia cầm đông lạnh của Mỹ sử dụng trong thực phẩm trẻ em.

Nga cũng đang xem xét cấm nhập khẩu một số loại trái cây từ một vài hoặc toàn bộ thành viên EU, Alexei Alekseenko, lãnh đạo tại Rosselkhoznadzo cho biết trên RIA, do cho rằng các loại trái cây này chứa ấu trùng bướm.

Giới phân tích phương Tây cho rằng việc Nga tiến hành cấm nhập khẩu sản phẩm từ Mỹ và châu Âu là một hành động bảo hộ thương mại và mang tính chất “trả đũa”. Các nhà cung cấp cũng cho rằng những lời phàn nàn từ phía Nga về sản phẩm rất ít, thậm chí là không hợp lý.

Ngoài ra, theo thông tin từ Bloomberg, giới lập pháp Nga đang tiến hành soạn thảo điều khoản luật mới, quy định các công ty kế toán của Mỹ như Deloitte LLP và KPMG LLP không được hoạt động tại Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới tỷ phú Nga lo sợ trước nguy cơ nền kinh tế bị cô lập
Giới tỷ phú Nga lo sợ trước nguy cơ nền kinh tế bị cô lập

VOV.VN - Vòng trừng phạt mới nhất bao gồm cả Công ty khí đốt OAO Novatek thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Gennady Timchenko.

Giới tỷ phú Nga lo sợ trước nguy cơ nền kinh tế bị cô lập

Giới tỷ phú Nga lo sợ trước nguy cơ nền kinh tế bị cô lập

VOV.VN - Vòng trừng phạt mới nhất bao gồm cả Công ty khí đốt OAO Novatek thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Gennady Timchenko.

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga
Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho biết, hoạt động thương mại song phương giữa Nga và Ukraine có khả năng sẽ ngừng trên mọi lĩnh vực.

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho biết, hoạt động thương mại song phương giữa Nga và Ukraine có khả năng sẽ ngừng trên mọi lĩnh vực.

WTO thúc đẩy giải quyết tranh chấp thương mại giữa Nga và EU
WTO thúc đẩy giải quyết tranh chấp thương mại giữa Nga và EU

VOV.VN - Phía EU cáo buộc Nga từng sử dụng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa của EU như một công cụ chính trị.

WTO thúc đẩy giải quyết tranh chấp thương mại giữa Nga và EU

WTO thúc đẩy giải quyết tranh chấp thương mại giữa Nga và EU

VOV.VN - Phía EU cáo buộc Nga từng sử dụng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa của EU như một công cụ chính trị.

EU nhắm mục tiêu trừng phạt vào các ngân hàng quốc doanh của Nga
EU nhắm mục tiêu trừng phạt vào các ngân hàng quốc doanh của Nga

VOV.VN - Đề xuất trừng phạt của EU bao gồm lệnh cấm mua cổ phiếu và trái phiếu do các ngân hàng Nga phát hành.

EU nhắm mục tiêu trừng phạt vào các ngân hàng quốc doanh của Nga

EU nhắm mục tiêu trừng phạt vào các ngân hàng quốc doanh của Nga

VOV.VN - Đề xuất trừng phạt của EU bao gồm lệnh cấm mua cổ phiếu và trái phiếu do các ngân hàng Nga phát hành.

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine
Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tính rút khỏi Nga
Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tính rút khỏi Nga

VOV.VN - Chính phủ Na Uy cho biết họ đã sẵn sàng điều chỉnh quỹ đầu tư tại Nga sau những biến động địa chính trị giữa Nga và Ukraine.

Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tính rút khỏi Nga

Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tính rút khỏi Nga

VOV.VN - Chính phủ Na Uy cho biết họ đã sẵn sàng điều chỉnh quỹ đầu tư tại Nga sau những biến động địa chính trị giữa Nga và Ukraine.