Nga từng bước đối phó với khủng hoảng

VOV.VN - Theo dự báo của WB, tăng trưởng kinh tế của Nga sẽ ở mức âm 0,7% trong năm 2015.

>> Tổng thống Nga: Ngân hàng Trung ương phải luôn “đi trước nửa bước”
>> Tổng thống Putin: Nước Nga chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn/
>> Tổng thống Putin giải quyết vấn đề kinh tế và quan hệ quốc tế thế nào?
>> Giá dầu thế giới sẽ giảm về 20 USD/thùng?
>> Đồng Ruble Nga trượt giá ảnh hưởng lớn đến kinh tế các nước EU

Nền kinh tế Nga đang đứng trước một loạt các khó khăn như giá dầu giảm sút, lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine và thực trạng tăng trưởng kinh tế Nga không còn nhiều tín hiệu khả quan. Chính phủ Nga đang từng bước đưa ra những kế hoạch đối phó với khủng hoảng.

Quyết định của Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi xuất mạnh đầu tuần qua dường như không thể cứu vãn được niềm tin của thị trường khi đồng ruble của Nga đã giảm giá tới 10% hôm 16/12 và thị trường chứng khoán nước này mất 12% số điểm trong phiên giao dịch.

Do giá dầu giảm, ngân sách năm 2015 của Nga sẽ thâm hụt khoản tiền tương đương với 40% sự sụt giảm giá dầu. Khó khăn chồng chất khó khăn khi Mỹ và Canada tiếp tục áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo dự báo của Ngân hàng thế giới, tăng trưởng kinh tế của Nga sẽ ở mức âm 0,7% trong năm 2015, thấp hơn so với mức dự báo 0% trước đó. Ngân hàng thế giới cảnh báo tăng trưởng kinh tế Nga thậm chí còn giảm hơn nữa nếu giá dầu mỏ tiếp tục “lao dốc”. Đứng trước những khó khăn này, chính phủ Nga đang có những bước đi ổn định tình hình.

Tổng thống Nga V.Putin tại cuộc họp báo
Tổng thống Nga V.Putin hôm qua đã có cuộc họp với các doanh nghiệp lớn của Nga nhằm thảo luận những khó khăn mà nền kinh tế đang phải đối mặt.

Ông Putin nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đa dạng hóa nền kinh tế Nga, đồng thời khẳng định Nga hoàn toàn có đủ khả năng đối phó với những vấn đề của nền kinh tế mặc dù giai đoạn phía trước sẽ không dễ dàng.

Ông Putin cũng cam kết hợp tác và tư vấn các doanh nghiệp trước khi đưa ra các quyết định kinh tế quan trọng.

Trước đó, một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga cũng cho biết, chính phủ nước này đã thông qua một kế hoạch chống khủng hoảng, cũng như khả năng đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra.

Các biện pháp liên quan đến việc tái cấp vốn ngân hàng, xác định những doanh nghiệp đầu tàu thúc đẩy nền kinh tế sẽ được đưa ra phụ thuộc vào sự thay đổi tình hình.

Chính phủ cũng đã thông qua một loạt các biện pháp quan trọng bao gồm cung cấp 1.000 tỷ ruble trong quĩ bổ xung để hỗ trợ các ngân hàng, tăng tài khoản bảo hiểm lên tới 1,4 triệu ruble.

Phó Thủ tướng Nga Sergey Prikhodko cho biết, Chính phủ Nga sẵn sàng xem xét lại ngân sách liên bang nếu cần thiết.

Liên quan đến các biện pháp trừng phạt quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết, Nga đang thảo luận những biện pháp trả đũa và cảnh báo những hậu quả mà Canada và Mỹ sẽ phải đối mặt khi tăng cường trừng phạt Nga.

Tổng thống Nga V.Putin cũng khẳng định, không nước nào có thể thành công trong việc cô lập Nga. Ông Putin nói: “Có những tuyên bố công khai cho rằng Nga phải trả giá vì quan điểm độc lập của mình, vì ủng hộ những người yêu nước, vì Crưm và vì Sevastoplo. Rõ ràng rằng không ai có thể đe dọa và khiến chúng tôi lo sợ cũng như cô lập nước Nga. Chưa có nước nào thành công trong việc thực hiện điều này”.

Bất chấp kinh tế sụt giảm, người dân Nga vẫn tấp nập đi mua sắm trước thềm Giáng sinh và năm mới là dấu hiệu cho thấy  người dân nước này hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chèo lái con thuyền nước Nga của Tổng thống Putin.

Hầu hết những người đi mua sắm đều cho biết, đồng ruble sụt giảm không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động mua sắm hay cuộc sống của họ.

Tổng thống Putin khẳng định, khủng hoảng kinh tế hiện nay có thể kéo dài nhiều nhất 2 năm, song kinh tế Nga có thể phục hồi nhanh hơn nếu các yếu tố bên ngoài thay đổi tích cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên