Ngân hàng đầu tiên công bố thưởng Tết “khủng“

Ngoài tháng lương thứ 13, nhân viên của Techcombank còn được thưởng Tết một khoản giá trị từ 1,5 đến 6 tháng lương, tùy vào hiệu quả kinh doanh.

Lương thưởng của các ngân hàng dịp Tết luôn là đề tài nóng. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2017, một số ngân hàng đã rục rịch, lên kế hoạch chi lương, thưởng cho nhân viên.

Chia sẻ với báo chí, sáng 13/12, đại diện Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cho biết ngân hàng đã có kế hoạch thưởng Tết Đinh Dậu 2017.

Như vậy, mức thưởng Tết cao nhất của năm nay nay là 7 tháng lương. Hiện, Techcombank  là ngân hàng đầu tiên công bố kế hoạch thưởng Tết. Theo đó, toàn bộ cán bộ công nhân viên của ngân hàng sẽ được nhận thưởng là tháng lương thứ 13. Tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh của đơn vị cũng như hiệu quả công việc của cá nhân, đa số cán bộ nhân viên sẽ được nhận thêm một phần thưởng Tết, dao động từ 1,5 tháng lương đến 6 tháng lương.

 Nguồn tin từ ngân hàng cho Zing.vn hay năm nay, thưởng Tết cao hơn năm trước do kết quả kinh doanh năm 2016 khá tốt. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.864 tỷ đồng, tăng 84,6% so với cùng kỳ và sau thuế 2.290 tỷ, tăng 89,5%.

Trong 9 tháng qua, thu nhập của nhân viên Techcombank cũng tăng, từ 21 triệu lên 22 triệu đồng một tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hư Bảo Tín Minh Châu sa thải 100 nhân viên để ‘né’ thưởng Tết
Thực hư Bảo Tín Minh Châu sa thải 100 nhân viên để ‘né’ thưởng Tết

VOV.VN - Bảo Tín Minh Châu cho biết đó là thông tin sai lệch sự thật về công ty  nhằm bôi xấu, ảnh hưởng đến uy tín cũng cán bộ nhân viên.

Thực hư Bảo Tín Minh Châu sa thải 100 nhân viên để ‘né’ thưởng Tết

Thực hư Bảo Tín Minh Châu sa thải 100 nhân viên để ‘né’ thưởng Tết

VOV.VN - Bảo Tín Minh Châu cho biết đó là thông tin sai lệch sự thật về công ty  nhằm bôi xấu, ảnh hưởng đến uy tín cũng cán bộ nhân viên.

Chuyên gia dự báo thưởng Tết 2017 không cao hơn năm trước
Chuyên gia dự báo thưởng Tết 2017 không cao hơn năm trước

VOV.VN - Tiền thưởng dịp Tết Đinh Dậu có thể tương đương năm 2016, với mức bình quân trên 5 triệu đồng.

Chuyên gia dự báo thưởng Tết 2017 không cao hơn năm trước

Chuyên gia dự báo thưởng Tết 2017 không cao hơn năm trước

VOV.VN - Tiền thưởng dịp Tết Đinh Dậu có thể tương đương năm 2016, với mức bình quân trên 5 triệu đồng.

Địa ốc thưởng Tết bằng ôtô
Địa ốc thưởng Tết bằng ôtô

Sau một năm bùng nổ giao dịch và thu hút đầu tư sôi động, các doanh nghiệp bất động sản không ngại mở hầu bao thưởng xe hơi hoặc hàng trăm triệu tiền mặt cho các nhân viên xuất sắc trong tiệc tất niên.

Địa ốc thưởng Tết bằng ôtô

Địa ốc thưởng Tết bằng ôtô

Sau một năm bùng nổ giao dịch và thu hút đầu tư sôi động, các doanh nghiệp bất động sản không ngại mở hầu bao thưởng xe hơi hoặc hàng trăm triệu tiền mặt cho các nhân viên xuất sắc trong tiệc tất niên.

Đại gia địa ốc chi gần trăm tỷ thưởng Tết cho môi giới
Đại gia địa ốc chi gần trăm tỷ thưởng Tết cho môi giới

Hoa hồng, thưởng Tết, thu nhập ra sao, dư dả bao nhiêu... là những khoản được đặc biệt quan tâm của dân môi giới bất động sản.

Đại gia địa ốc chi gần trăm tỷ thưởng Tết cho môi giới

Đại gia địa ốc chi gần trăm tỷ thưởng Tết cho môi giới

Hoa hồng, thưởng Tết, thu nhập ra sao, dư dả bao nhiêu... là những khoản được đặc biệt quan tâm của dân môi giới bất động sản.

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết
Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

VOV.VN - 1.700 doanh nghiệp (chiếm 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc sẽ không có tiền thưởng Tết  cho người lao động.

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

VOV.VN - 1.700 doanh nghiệp (chiếm 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc sẽ không có tiền thưởng Tết  cho người lao động.