Ngân hàng nước ngoài rút vốn khỏi Việt Nam: Rất đáng lo ngại

VOV.VN - Để hấp dẫn hơn sự đầu tư của các ngân hàng thế giới, hệ thống ngân hàng trong nước thay đổi cách thức hoạt động.

Thời gian gần đây, một số ngân hàng lớn trên thế giới đang hoạt động tại Việt Nam đã có động thái thu hẹp hoạt động, hoặc rút vốn khỏi ngân hàng trong nước. Trước thông tin này, các chuyên gia kinh tế cho rằng, đây là điều quá đáng lo ngại. Do đó, để hấp dẫn hơn sự đầu tư của các ngân hàng thế giới, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần phải thay đổi cách thức hoạt động của mình. 

Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) vừa công bố nhận chuyển giao toàn bộ hoạt động của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia chi nhánh TP HCM. Toàn bộ cuộc chuyển giao dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý 3 năm nay.

Ngân hàng Techcombank đã có thông báo đề xuất mua lại gần 20% vốn của HSBC. (Ảnh minh họa: KT)
Trước đó, hồi giữa tháng 6 vừa qua, trên trang web chính thức, Ngân hàng Techcombank đã có thông báo về việc xin ý kiến cổ đông thông qua đề xuất mua lại gần 20% vốn mà HSBC nắm giữ sau 12 năm gắn bó.

Trước đó 2 tháng, ngân hàng ANZ Việt Nam cũng ra thông cáo cho biết đã bán toàn bộ mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam cho một đối tác nước ngoài là ngân hàng Shinhan Việt Nam….

Trước tình hình này, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, về bản chất, đây là sự thu hẹp hoạt động tại Việt Nam của ngân hàng nước ngoài. Nguyên nhân do tỷ lệ nợ xấu lớn, quản trị doanh nghiệp còn hạn chế… những yếu tố này đã làm giảm tính hấp dẫn của các ngân hàng Việt Nam.

Về mặt tích cực, các ngân hàng trong nước sẽ lấy lại thị phần của mình và tiếp tục tự thân phát triển, bắt buộc họ phải chủ động, sáng tạo để vươn lên. Ngược lại, nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra thì sẽ là điều đáng lo ngại, trong tương lai Việt Nam sẽ mất đi những đối tác quan trọng trong hệ thống ngân hàng.

Để hấp dẫn sự đầu tư của các ngân hàng nước ngoài, theo ông Hiếu, hệ thống ngân hàng trong nước cần thay đổi cách thức hoạt động, linh hoạt hơn, chuyên nghiệp hơn, đồng thời phải tái cơ cấu một cách toàn diện.                 

“Hệ thống ngân hàng trong những năm vừa rồi đã tái cơ cấu nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ khi các ngân hàng trong nước phải  xử lý nợ xấu một cách dứt điểm, phải bổ sung vốn tự có của mình để trở nên lành mạnh, vững bền hơn sẽ hấp dẫn các ngân hàng nước ngoài”, ông Hiếu chỉ rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấp nhận giải thể doanh nghiệp, ngân hàng yếu kém
Chấp nhận giải thể doanh nghiệp, ngân hàng yếu kém

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, phải chấp nhận phá sản, giải thể các doanh nghiệp, ngân hàng yếu kém để phát triển mạnh, bền vững trong tương lai.

Chấp nhận giải thể doanh nghiệp, ngân hàng yếu kém

Chấp nhận giải thể doanh nghiệp, ngân hàng yếu kém

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, phải chấp nhận phá sản, giải thể các doanh nghiệp, ngân hàng yếu kém để phát triển mạnh, bền vững trong tương lai.

Xử lý nợ xấu: Không có ưu ái, đặc quyền dành cho ngân hàng
Xử lý nợ xấu: Không có ưu ái, đặc quyền dành cho ngân hàng

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, không sử dụng ngân sách và cũng không có ưu ái, đặc quyền dành cho các ngân hàng trong xử lý nợ xấu.

Xử lý nợ xấu: Không có ưu ái, đặc quyền dành cho ngân hàng

Xử lý nợ xấu: Không có ưu ái, đặc quyền dành cho ngân hàng

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, không sử dụng ngân sách và cũng không có ưu ái, đặc quyền dành cho các ngân hàng trong xử lý nợ xấu.

Ngân hàng 'nhấp nhổm' tăng phí ATM: Nhiều ý kiến khác nhau
Ngân hàng 'nhấp nhổm' tăng phí ATM: Nhiều ý kiến khác nhau

Các ngân hàng đang “nhấp nhổm” muốn tăng phí rút tiền qua ATM. Trong khi đó, không ít khách hàng lại có phản ứng trái chiều.

Ngân hàng 'nhấp nhổm' tăng phí ATM: Nhiều ý kiến khác nhau

Ngân hàng 'nhấp nhổm' tăng phí ATM: Nhiều ý kiến khác nhau

Các ngân hàng đang “nhấp nhổm” muốn tăng phí rút tiền qua ATM. Trong khi đó, không ít khách hàng lại có phản ứng trái chiều.