Ngân hàng Phát triển BRICS chính thức khai trương tại Thượng Hải

VOV.VN - Hôm nay (21/7), tại Thượng Hải (Trung Quốc), Ngân hàng phát triển BRICS - đã khai trương và chính thức đi vào hoạt động.

BRICS là viết tắt của “nhóm các nền kinh tế mới nổi” gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Bộ Trưởng tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ và Chủ tịch Ngân hàng phát triển BRICS  Kundapur Vaman Kamath đã tham dự lễ khai trương.

Ngân hàng Phát triển BRICS viết tắt là NDB, có số vốn điều lệ 100 tỉ USD, trụ sở được đặt tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Chức danh Chủ tịch của Ngân hàng Phát triển BRICS sẽ được bầu theo cơ chế luân phiên giữa các nước thành viên.

Lễ ra mắt ngân hàng BRICS.

Ở nhiệm kỳ đầu tiên, ông Kundapur Vaman Kamath, cựu chủ tịch ngân hàng đầu tư công nghiệp Ấn Độ (ICICI) - một ngân hàng tư nhân lớn  của Ấn được bầu làm chủ tịch. Ngân hàng Phát triển BRICS được thành lập bắt nguồn từ ý tưởng tạo ra nguồn vốn mới, thúc đẩy các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại các nước thành viên BRICS, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong các dự án tại các nước thuộc nhóm BRICS - nơi chiếm tới 40% dân số thế giới và 28% GDP toàn cầu.

Ngân hàng Phát triển BRICS được khai trương chỉ 2 tuần sau khi Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ở thành phố Ufa của Nga kết thúc. Các chuyên gia cho rằng với việc Ngân hàng Phát triển BRICS chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần huy động các nguồn lực cho các dự án cơ sở hạ tầng trong nhóm BRICS, cũng như góp phần thúc đẩy  phát triển của các nước đang phát triển trên toàn thế giới đồng thời dẹp tan những hoài nghi về hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên trong nhóm BRICS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá nhân chỉ được vay ngân hàng không quá 6 tỷ đồng?
Cá nhân chỉ được vay ngân hàng không quá 6 tỷ đồng?

VOV.VN - Dự thảo thông tư quy định tổng dư nợ cấp tín dụng cho vay của một khách hàng không vượt quá 6 tỷ đồng.

Cá nhân chỉ được vay ngân hàng không quá 6 tỷ đồng?

Cá nhân chỉ được vay ngân hàng không quá 6 tỷ đồng?

VOV.VN - Dự thảo thông tư quy định tổng dư nợ cấp tín dụng cho vay của một khách hàng không vượt quá 6 tỷ đồng.

SWIFT nhìn nhận thế nào về hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam?
SWIFT nhìn nhận thế nào về hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam?

VOV.VN - Tổ chức kết nối tài chính ngân hàng đánh giá cao hệ thống tái chính của Việt Nam trong việc tái cơ cấu và tăng cường tính bảo mật.

SWIFT nhìn nhận thế nào về hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam?

SWIFT nhìn nhận thế nào về hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam?

VOV.VN - Tổ chức kết nối tài chính ngân hàng đánh giá cao hệ thống tái chính của Việt Nam trong việc tái cơ cấu và tăng cường tính bảo mật.

Buộc ngân hàng phản hồi thắc mắc về phí ATM
Buộc ngân hàng phản hồi thắc mắc về phí ATM

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải giải thích, phản hồi trước khách hàng về những thắc mắc liên quan đến mức phí ATM.

Buộc ngân hàng phản hồi thắc mắc về phí ATM

Buộc ngân hàng phản hồi thắc mắc về phí ATM

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải giải thích, phản hồi trước khách hàng về những thắc mắc liên quan đến mức phí ATM.

Các ngân hàng đồng loạt tăng giá USD
Các ngân hàng đồng loạt tăng giá USD

VOV.VN -Sáng 21/7, nhiều ngân hàng “rủ nhau” đồng loạt tăng giá mua – bán USD sau khi mặt bằng giá được giữ ổn định trong hơn 1 tháng qua.

Các ngân hàng đồng loạt tăng giá USD

Các ngân hàng đồng loạt tăng giá USD

VOV.VN -Sáng 21/7, nhiều ngân hàng “rủ nhau” đồng loạt tăng giá mua – bán USD sau khi mặt bằng giá được giữ ổn định trong hơn 1 tháng qua.

WB: Nợ xấu vẫn là vấn đề quan ngại trong ngân hàng Việt Nam
WB: Nợ xấu vẫn là vấn đề quan ngại trong ngân hàng Việt Nam

VOV.VN -Theo WB, việc giải quyết nợ xấu trong hệ thống ngân hàng vẫn là vấn đề quan ngại chính trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

WB: Nợ xấu vẫn là vấn đề quan ngại trong ngân hàng Việt Nam

WB: Nợ xấu vẫn là vấn đề quan ngại trong ngân hàng Việt Nam

VOV.VN -Theo WB, việc giải quyết nợ xấu trong hệ thống ngân hàng vẫn là vấn đề quan ngại chính trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.