Ngành da giày Việt Nam vẫn phải nhập khẩu nguyên liệu tới 60%

VOV.VN - Mặc dù đạt được kim ngạch xuất khẩu lớn hàng năm nhưng ngành da giày Việt Nam vẫn chưa có ngành công nghiệp hỗ trợ đúng nghĩa.

Theo Hiệp hội Da-Giày-Túi xách Việt Nam, hàng năm, kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày chiếm gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Ngoài ra, ngành này cũng đáp ứng 50% nhu cầu tiêu dùng trong nước và giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động. Thế nhưng, hiện nay, ngành công nghiệp da giày Việt Nam vẫn chủ yếu dựa trên gia công, nguyên phụ liệu chủ yếu phải nhập khẩu (gần 60%), nhiều nhất là da thuộc.

Ngành da giày Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. (Ảnh minh họa: KT)

Mặc dù đã có một số doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên, phụ liệu cho ngành da giày như: da thuộc, vải kỹ thuật, phụ kiện làm phom, đế, chất dẻo, keo dán, hóa chất…, tuy nhiên, số lượng và quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu của doanh nghiệp. Do đó, để có đủ nguyên liệu sản xuất, doanh nghiệp phải chi một số tiền khá lớn để nhập khẩu nguyên, phụ liệu về sản xuất.

Năm 2018, ngành da giày đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu đạt 20 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2017
Chuyên gia trong ngành da giày cho biết, điểm yếu của ngành da giày Việt Nam là không phát triển sản xuất giày dép song song với phát triển công nghiệp hỗ trợ như một số nước khác. Cùng với đó là sự yếu kém về công nghệ, thiết bị và thiếu nguồn lực tài chính của doanh nghiệp đã làm cho công nghiệp hỗ trợ da giày Việt Nam không thể cất cánh.

Do đó, nhà nước cần xây dựng các khu công nghiệp tập trung sản xuất da thuộc, dệt nhuộm, vải giả da… với hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn; khuyến khích các địa phương xây dựng cụm công nghiệp chuyên sản xuất nguyên, phụ liệu. Bên cạnh đó, cần kết nối doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot
Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot

VOV.VN - Theo ILO: 86% lao động Việt Nam trong ngành dệt may, da giày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm do tự động hóa.

Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot

Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot

VOV.VN - Theo ILO: 86% lao động Việt Nam trong ngành dệt may, da giày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm do tự động hóa.

Ảnh: Bão “quái thú” Maria đã “giày xéo” Puerto Rico như thế nào?
Ảnh: Bão “quái thú” Maria đã “giày xéo” Puerto Rico như thế nào?

VOV.VN - Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã tàn phá nghiêm trọng Puerto Rico khi siêu bão Maria đổ bộ vào hòn đảo này hôm 20/9.

Ảnh: Bão “quái thú” Maria đã “giày xéo” Puerto Rico như thế nào?

Ảnh: Bão “quái thú” Maria đã “giày xéo” Puerto Rico như thế nào?

VOV.VN - Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã tàn phá nghiêm trọng Puerto Rico khi siêu bão Maria đổ bộ vào hòn đảo này hôm 20/9.

Nhiều cơ hội để ngành da giày bứt phá trong năm 2018
Nhiều cơ hội để ngành da giày bứt phá trong năm 2018

VOV.VN - Năm 2018, ngành da giày có nhiều yếu tố thuận lợi, mở ra cơ hội lớn trong việc thu hút đơn hàng và tăng thị phần xuất khẩu.

Nhiều cơ hội để ngành da giày bứt phá trong năm 2018

Nhiều cơ hội để ngành da giày bứt phá trong năm 2018

VOV.VN - Năm 2018, ngành da giày có nhiều yếu tố thuận lợi, mở ra cơ hội lớn trong việc thu hút đơn hàng và tăng thị phần xuất khẩu.

Ngành da giày: Mục tiêu xuất khẩu đạt gần 20 tỷ USD trong năm Mậu Tuất
Ngành da giày: Mục tiêu xuất khẩu đạt gần 20 tỷ USD trong năm Mậu Tuất

Theo Hiệp hội Da-Giày-Túi xách Việt Nam, năm 2018, ngành da giày nhiều khả năng sẽ có sức bật tốt hơn năm 2017 bởi có nhiều yếu tố thuận lợi.

Ngành da giày: Mục tiêu xuất khẩu đạt gần 20 tỷ USD trong năm Mậu Tuất

Ngành da giày: Mục tiêu xuất khẩu đạt gần 20 tỷ USD trong năm Mậu Tuất

Theo Hiệp hội Da-Giày-Túi xách Việt Nam, năm 2018, ngành da giày nhiều khả năng sẽ có sức bật tốt hơn năm 2017 bởi có nhiều yếu tố thuận lợi.