Nhật Bản xem xét tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất
VOV.VN - Hệ thống phòng thủ trên biển hiện nay được cho là chưa đủ để bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản đối với những tên lửa được phóng lên một quỹ đạo cao hơn.
Nhật Bản đang xem xét việc hợp tác với Mỹ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất. Báo Kyodo hôm nay (26/6) cho biết đây sẽ là một trong những chủ đề chính trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao – Quốc Phòng với Mỹ sẽ được tổ chức trong tháng tới tại thủ đô Washington, Mỹ.
Hệ thống tên lửa đất đối không Aegis Ashore. (Ảnh: RT)
Bộ Phòng vệ Nhật Bản cũng đề nghị bổ xung ngân sách quốc phòng cho năm tài khoá mới bắt đầu từ tháng 4/2018 cho việc triển khai hệ thống tên lửa đất đối không mang tên Aegis Ashore.
Nhật Bản hiện có 06 tàu khu trục được trang bị Aegis, trong đó 04 tàu có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Nhật Bản đang nâng cấp khả năng phòng thủ tên lửa cho 02 tàu khu trục còn lại và có kế hoạch triển khai thêm 02 tàu khu trục mới.
Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng hệ thống phòng thủ trên biển hiện nay chưa đủ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản đối với những tên lửa được phóng lên với một quỹ đạo cao hơn, cũng có nghĩa là tên lửa đó rơi nhanh hơn và ở một góc dốc hơn.
Hệ thống Aegis hiện nay sử dụng tên lửa SM-3, Nhật Bản và Mỹ đang hợp tác phát triển tên lửa SM-3 Block 2A có độ chính xác và che phủ phòng thủ cao hơn.
Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết trong vụ thử hôm 14/5, CHDCND Triều Tiên đã cho phóng loại tên lửa tầm trung mới với đạt độ cao hơn 2.000 km và bay được khoảng 800 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản./.