Nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam

VOV.VN - Đây là khẳng định của bà Đào Thu Vịnh, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội.

 Triển lãm sản phẩm công nghiệp phụ trợ Việt Nam 2014 do Sở Công thương Hà Nội và Tập đoàn Reed Tradex (Thái Lan) tổ chức diễn ra từ ngày 27- 29/8 tại Hà Nội.

Đây là lần thứ ba triển lãm sản phẩm công nghiệp phụ trợ được tổ chức, với quy mô lớn (200 gian hàng), trưng bày các sản phẩm phụ tùng, linh kiện, máy móc và thiết bị phụ trợ cho ngành công nghiệp của 200 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia.

Nhân dịp này, phóng viên VOV.VN phỏng vấn bà Đào Thu Vịnh, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội về cuộc triển lãm này.

 PV: Được biết triển lãm có sự tham gia của nhiều công ty nước ngoài như Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Vậy bà đánh giá như thế nào về việc các quốc này hỗ trợ Việt Nam trong việc sản xuất các mặt hàng công nghiệp hỗ trợ?

Bà Đào Thu Vịnh: Đây là lần thứ 3, thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Reed Tradex để tổ chức sự kiện này và cũng là một trong những hoạt động mà thành phố Hà Nội quan tâm và ủng hộ. Chúng tôi nhận thấy rằng, sức hút của thị trường Việt Nam trong việc đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ là rất lớn. Điều dễ nhận thấy là trong sự kiện năm nay, lượng khách đến tham quan còn đông hơn năm 2013. Năm 2013, chúng tôi có chủ trương hợp tác với Thái Lan để tổ chức sự kiện này hàng năm. Thời gian gần đây, các nhà đầu tư nước ngoài đang rất quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam, họ không chỉ quan tâm đến việc cung ứng các sản phẩm của ngành công nghiệp phụ trợ cho các tập đoàn lớn của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam mà thậm chí còn quan tâm đến việc sẽ đưa các sản phẩm ra cả nước ngoài.


Một gian hàng trưng bày tại triển lãm công nghiệp phụ trợ 
Hiện nay, Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, họ cũng tích cực hỗ trợ trong việc đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay, tỷ trọng mà chúng ta đáp ứng cho nhu cầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam là chưa cao. Các nhà nhập khẩu cũng mong muốn các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam sẽ đáp ứng được nhiều hơn để giảm bớt được phần vật tư, linh kiện mà các doanh nghiệp FDI phải nhập. Điều đó sẽ giúp họ giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho chính họ.

** PV: Có thể nói ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam đang còn yếu kém, các sản phẩm phụ trợ phần lớn là nhập khẩu. Chính vì thế, hội chợ này sẽ có tác động như thế nào đến việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ?

Bà Đào Thu Vịnh: Tôi cho rằng, việc tổ chức được hội chợ này tạo ra một cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, nó tạo ra cơ hội để tiếp cận giao thương và học hỏi lẫn nhau. Sau nhiều lần chúng tôi tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ ở nước ngoài, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy năng lực của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam từng bước được nâng cao, họ tự tin hơn trong vấn đề tiếp cận, giao thương với doanh nghiệp nước ngoài để liên kết sản xuất sản phẩm.

Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực. Ngoài việc ký kết được các đơn hàng thì thông qua việc tiếp xúc, học hỏi sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn hơn trong việc quyết định đầu tư, quyết định mở rộng thị trường và quyết định xúc tiến thương mại.

** PV: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào để sản xuất?

Bà Đào Thu Vịnh: Có thể nói rằng, đây là một sân chơi rất có hiệu quả. Ở hội chợ năm 2013, các bạn phía Nhật Bản thậm chí còn mang đến cả những doanh nghiệp bán hàng để các doanh nghiệp phía Việt Nam có thể giao thương, cả nhu cầu mua sản phẩm và bán sản phẩm. Đó là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng. Tuy nhiên, tận dụng thế nào thì hoàn toàn thuộc vào sự linh hoạt, sự nhanh nhạy, sự năng động và sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi cố gắng dành một phần xúc tiến thương mại cho sân chơi này diễn ra tại Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tham gia ở Thái Lan.

Những sự kiện như thế này thì sẽ tạo ra chuỗi giao thương, tạo ra điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp của mình tiếp cận thị trường được tốt hơn.

** PV: Năm 2015 sẽ thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN. Vậy, sự kiện này có tạo điều kiện hơn nữa cho ngành công nghiệp phụ trợ của Việt nam hay không?

Bà Đào Thu Vịnh: Năm 2015 chắc chắn là sẽ tiếp tục có hội chợ như thế này và có thể sẽ còn có những bước phát triển tích cực hơn.

Dự kiến năm 2015 thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao chương trình xúc tiến thương mại không chỉ cho ngành công nghiệp phụ trợ mà còn cho cả công nghiệp dệt may, nguyên phụ liệu. Điều này sẽ thúc đẩy mạnh hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

** PV: Xin cảm ơn bà!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La: Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay
Sơn La: Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay

VOV.VN -Các ngân hàng trong tỉnh đã ký kết hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 453 tỷ VNĐ và 10 triệu USD.

Sơn La: Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay

Sơn La: Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay

VOV.VN -Các ngân hàng trong tỉnh đã ký kết hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 453 tỷ VNĐ và 10 triệu USD.

Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải: triển lãm là cơ hội tốt giúp các DN tiếp cận với các nhà nhập khẩu và lắp ráp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc...

Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải: triển lãm là cơ hội tốt giúp các DN tiếp cận với các nhà nhập khẩu và lắp ráp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc...

Nền kinh tế ổn không thể thiếu công nghiệp hỗ trợ
Nền kinh tế ổn không thể thiếu công nghiệp hỗ trợ

VOV.VN-Tuy nhiên, phát triển công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn hiện nay, nước ta phải đối mặt với một loạt thách thức của quá trình hội nhập kinh tế.

Nền kinh tế ổn không thể thiếu công nghiệp hỗ trợ

Nền kinh tế ổn không thể thiếu công nghiệp hỗ trợ

VOV.VN-Tuy nhiên, phát triển công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn hiện nay, nước ta phải đối mặt với một loạt thách thức của quá trình hội nhập kinh tế.

Cần có gói tài chính cho doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ
Cần có gói tài chính cho doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

VOV.VN - Các đại biểu cho rằng: việc đưa ra các gói tài chính về nguồn vốn, hạ tầng, cho các DN sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ là cần thiết.

Cần có gói tài chính cho doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

Cần có gói tài chính cho doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

VOV.VN - Các đại biểu cho rằng: việc đưa ra các gói tài chính về nguồn vốn, hạ tầng, cho các DN sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ là cần thiết.