Nhận định hiện tượng cá hồ thủy điện ở Tây Nguyên chết bất thường

VOV.VN - Sở NN&PTNT Kon Tum đã công bố nhận định ban đầu gây ra hiện tượng cá ở trong lòng hồ thủy điện Plei K’rông chết bất thường.

Chiều 14/7, Sở NN&PTNT có báo cáo với UBND tỉnh Kon Tum về nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng cá nuôi lồng bè trong lòng hồ thủy điện Plei K’rông ở huyện Đắk Hà chết bất thường.

Theo Sở NN&PTNT Kon Tum, nhận định ban đầu gây ra hiện tượng cá chết đột ngột do hàm lượng ô xy hòa tan thấp khiến cá bị chết ngạt.

  Ngư dân thẫn thờ sau thiệt hại nặng

Kết quả đo trong hai ngày qua (12-13/7) tại khu vực nuôi cá lồng bè của các hộ này cho thấy hàm lượng ô xy hòa tan thấp dưới 4mg/lít (thấp hơn so vơi quy chuẩn trên 4mg/lít).

Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này là do mực nước lòng hồ thủy điện Plei K’rông xuống thấp.

Cùng với đó, trong các ngày 11-12/7, trời mưa đã kéo theo lượng bùn đất, lòng hồ thu hẹp, nước đục dẫn đến hàm lượng ô xy hòa tan trong nước xuống thấp.

Báo cáo của sở cũng khẳng định, cá chết chủ yếu là cá diêu hồng và cá trắm cỏ. Còn các loài khác như cá trê nuôi trong lồng cũng như một số loài cá tự nhiên trong lòng hồ thủy điện không có hiện tượng chết hàng loạt.

Sở NN&PTNT cho rằng không có độc tố trong nước. Tuy nhiên để làm rõ nguyên nhân, Sở TN-MT đã lấy mẫu nước tiến hành phân tích, đánh giá nhằm xác định chính xác nguyên nhân. Dự kiến kết quả các chỉ số môi trường nước sẽ được công bố vào ngày 20/7.

  Cá chết được đóng vào bao mang đi tiêu hủy

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Kon Tum, có gần 72 tấn cá bị chết, giá trị thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Sở đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương vận động thu gom xử lý cá chết, xuất kinh phí dự phòng hỗ trợ cho người nuôi cá bị thiệt hại, đề nghị Công ty Thủy điện Yaly xem xét hỗ trợ một phần khó khăn cho các hộ nuôi cá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nuôi cá hồi, cá tầm Sa Pa bất lực nhìn cá chết trắng
Người nuôi cá hồi, cá tầm Sa Pa bất lực nhìn cá chết trắng

VOV.VN - Số cá hồi bị chết chủ yếu là cá nhỡ, trọng lượng trung bình khoảng 7 – 8 lạng, còn cá tầm thì sắp cho thu hoạch, trọng lượng từ 2 – 3kg. 

Người nuôi cá hồi, cá tầm Sa Pa bất lực nhìn cá chết trắng

Người nuôi cá hồi, cá tầm Sa Pa bất lực nhìn cá chết trắng

VOV.VN - Số cá hồi bị chết chủ yếu là cá nhỡ, trọng lượng trung bình khoảng 7 – 8 lạng, còn cá tầm thì sắp cho thu hoạch, trọng lượng từ 2 – 3kg. 

Vụ cá chết tại Cà Mau: 100% mẫu nước vượt ngưỡng cho phép
Vụ cá chết tại Cà Mau: 100% mẫu nước vượt ngưỡng cho phép

VOV.VN - Trong vụ cá chết hàng loạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian vừa qua, các mẫu nước được lấy kiểm nghiệm đều vượt ngưỡng cho phép.

Vụ cá chết tại Cà Mau: 100% mẫu nước vượt ngưỡng cho phép

Vụ cá chết tại Cà Mau: 100% mẫu nước vượt ngưỡng cho phép

VOV.VN - Trong vụ cá chết hàng loạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian vừa qua, các mẫu nước được lấy kiểm nghiệm đều vượt ngưỡng cho phép.

Cá chết hàng loạt gây ô nhiễm nặng tại hồ Bắc Hà, TP Hà Tĩnh
Cá chết hàng loạt gây ô nhiễm nặng tại hồ Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

VOV.VN - Những ngày qua tại hồ Bắc Hà ở tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng cá tôm chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cá chết hàng loạt gây ô nhiễm nặng tại hồ Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

Cá chết hàng loạt gây ô nhiễm nặng tại hồ Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

VOV.VN - Những ngày qua tại hồ Bắc Hà ở tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng cá tôm chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cà Mau: Cá chết hàng loạt trên nhiều tuyến kênh rạch
Cà Mau: Cá chết hàng loạt trên nhiều tuyến kênh rạch

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường tại một số tuyến sông, rạch.

Cà Mau: Cá chết hàng loạt trên nhiều tuyến kênh rạch

Cà Mau: Cá chết hàng loạt trên nhiều tuyến kênh rạch

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường tại một số tuyến sông, rạch.