Nhập 3.100 ô tô nguyên chiếc trong tháng 1

VOV.VN -Thị trường ô tô đã có những thay đổi đáng kể do tác động từ việc giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc khu vực ĐNÁ xuống còn 50%

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 1, Việt Nam nhập khẩu 3,1 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, giảm 16,2% so với tháng trước nhưng tăng 4,2% so với tháng 1/2013.

Việt Nam nhập khẩu ô nguyên chiếc các loại chủ yếu từ các thị trường như Hàn Quốc với 1,33 nghìn chiếc, Ấn Độ với 471 chiếc, Thái Lan với 338 chiếc, Trung Quốc với 293 chiếc, Nhật Bản với 289 chiếc...

Cũng trong tháng 1, theo Bộ Công thương Việt Nam đã lắp ráp ước đạt 8,2 nghìn ô tô, tăng 8,8%; xe máy ước đạt 361,3 nghìn cái, giảm 9,0%;

Trên thị trường, xe máy vẫn trầm lắng dù các đại lý đã mạnh tay kích cầu như tặng gói bảo hiểm, mua xe cũ đổi xe mới...

Trong khi đó, thị trường ô tô đã có những thay đổi đáng kể do tác động từ việc thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ giảm xuống còn 50% từ ngày 1/1/2014; thêm nữa, các loại ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hưởng mức lệ phí trước bạ mới là 10% thay vì 15% như trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên