Nhật Bản: Thâm hụt thương mại liên tiếp trong 4 năm

VOV.VN - Thâm hụt thương mại riêng trong năm 2014 của nước này là 109 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm trước đó.

Năm 2014, thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng kỉ lục, một phần do chi phí nhập khẩu năng lượng tăng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Nhật Bản thâm hụt thương mại.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, thâm hụt thương mại  năm 2014 của nước này là 109 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm trước đó.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 4,8% đạt 623 tỷ USD nhờ tăng xuất khẩu ôtô sang châu Á và châu Âu. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 5,7% đạt kỉ lục 732 tỷ USD.

Đồng Yên yếu đã làm tăng chi phí nhập khẩu khí hóa lòng dùng cho các nhà máy nhiệt điện. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại riêng trong tháng 12/2014 chỉ bằng nửa thâm hụt của tháng 12/2013, do chi phí nhập dầu thô giảm mạnh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

VOV.VN - Đây là mức suy giảm kỷ lục ngang bằng với thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần quý I/2011.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

VOV.VN - Đây là mức suy giảm kỷ lục ngang bằng với thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần quý I/2011.

Ông Abe tìm lối thoát cho kinh tế Nhật Bản?
Ông Abe tìm lối thoát cho kinh tế Nhật Bản?

VOV.VN - Ông Abe khẳng định sẽ soạn thảo gói bổ sung ngân sách tài khoá 2014 để thúc đẩy tiêu dùng và không từ bỏ cơ hội thoát khỏi 15 năm giảm phát.

Ông Abe tìm lối thoát cho kinh tế Nhật Bản?

Ông Abe tìm lối thoát cho kinh tế Nhật Bản?

VOV.VN - Ông Abe khẳng định sẽ soạn thảo gói bổ sung ngân sách tài khoá 2014 để thúc đẩy tiêu dùng và không từ bỏ cơ hội thoát khỏi 15 năm giảm phát.

Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản
Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe ngày 29/7 đã tới thủ đô Bogota và có cuộc gặp với Tổng thống Colombia Manuel Santos.

Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản

Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe ngày 29/7 đã tới thủ đô Bogota và có cuộc gặp với Tổng thống Colombia Manuel Santos.

Chủ tịch nước gặp lãnh đạo Liên đoàn kinh tế Nhật Bản
Chủ tịch nước gặp lãnh đạo Liên đoàn kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản chú trọng hợp tác với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch nước gặp lãnh đạo Liên đoàn kinh tế Nhật Bản

Chủ tịch nước gặp lãnh đạo Liên đoàn kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản chú trọng hợp tác với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

VOV.VN - Mức tăng trưởng kinh tế quý I của Nhật Bản được đánh giá là mức cao kỷ lục.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

VOV.VN - Mức tăng trưởng kinh tế quý I của Nhật Bản được đánh giá là mức cao kỷ lục.