Nhật Bản tiếp tục thực hiện chính sách nới lỏng định lượng

VOV.VN - Theo đó, BOJ sẽ tiếp tục mua tài sản từ các ngân hàng và tăng lượng tiền cơ sở ở mức 60-70.000 tỷ yên/năm

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhico Kuroda hôm nay cho biết, nước này sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng định lượng.

Theo đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục mua tài sản từ các ngân hàng và tăng lượng tiền cơ sở ở mức 60-70.000 tỷ yên/năm với mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế, tạo động lực cho tăng trưởng và nâng tỷ lệ lạm phát lên 2%. 

Phát biểu tại thành phố Cairn của Australia sau khi Hôi nghị G20 kết thúc, Thống đốc Kuroda giải thích tuyên bố vừa nêu không chỉ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Nhật Bản mà còn tác động tích cực đối với nền kinh tế toàn cầu.

Với chương trình này, Nhật Bản sẽ chấm dứt được tình trạng giảm phát và đạt được lạm phát mục tiêu 2%. Thống đốc Nhật Bản khẳng định: “Hiện nay chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu của rủi ro lớn trong việc mua lại tài sản thế chấp (lỏng) ở thị trường bất động sản cũng như sự bất thường nào trong hoạt động ngân hàng. Để đạt được mục tiêu đề ra đạt mức lạm phát 2%, thúc đẩy sản xuất trong nước và tăng trưởng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn duy trì lập trường về chính sách tiền tệ của mình. Đó là thực hiện đều đặn gói nới lỏng định lượng hàng tháng”.

Hiện Chính phủ Nhật Bản đang thực hiện được 50% mục tiêu đề ra. Tuy nhiên thời gian gần đây xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản có nguy cơ rơi lại vào tình trạng giảm phát.

Theo các số liệu công bố trong tháng 8, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản đã sụt giảm mạnh với mức 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ thời điểm xảy ra thảm họa kép động đất sóng thần vào tháng 3/2011.

Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân của sự sụt giảm là do việc tăng thuế tiêu thụ từ 5 lên 8% hồi đầu tháng 4 vừa qua. Động thái được cho là dẫn đến sự suy giảm đáng kể trong tiêu dùng và đầu tư.

Hiện chính phủ của Thủ tướng lại đang xem xét sự phục hồi kinh tế trong quý này trước khi quyết định tăng thuế tiêu thụ vào năm tới. Đi cùng với đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng đang xem xét gói kích thích kinh tế trị giá 1.000 tỷ yên cho năm tới, để đối phó với đợt tăng thuế mới này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng đôla sụt giá kỷ lục so với đồng Yên Nhật
Đồng đôla sụt giá kỷ lục so với đồng Yên Nhật

Trong vòng 14 năm qua, lần đầu tiên kể từ 1995 đến nay, đồng đô la giảm xuống mức 85 yên.

Đồng đôla sụt giá kỷ lục so với đồng Yên Nhật

Đồng đôla sụt giá kỷ lục so với đồng Yên Nhật

Trong vòng 14 năm qua, lần đầu tiên kể từ 1995 đến nay, đồng đô la giảm xuống mức 85 yên.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

VOV.VN - Mức tăng trưởng kinh tế quý I của Nhật Bản được đánh giá là mức cao kỷ lục.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

VOV.VN - Mức tăng trưởng kinh tế quý I của Nhật Bản được đánh giá là mức cao kỷ lục.

Đồng Yên Nhật thiết lập kỷ lục về tỷ giá
Đồng Yên Nhật thiết lập kỷ lục về tỷ giá

Trong phiên giao dịch ngày 22/10, tại thị trường New York, tỷ giá đồng Yên có thời điểm lên tới mức 75,78 Yên/1 USD, cao nhất từ trước tới nay.

Đồng Yên Nhật thiết lập kỷ lục về tỷ giá

Đồng Yên Nhật thiết lập kỷ lục về tỷ giá

Trong phiên giao dịch ngày 22/10, tại thị trường New York, tỷ giá đồng Yên có thời điểm lên tới mức 75,78 Yên/1 USD, cao nhất từ trước tới nay.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

VOV.VN - Đây là mức suy giảm kỷ lục ngang bằng với thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần quý I/2011.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

VOV.VN - Đây là mức suy giảm kỷ lục ngang bằng với thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần quý I/2011.