Nhiều chuyến biển mất trắng, ngư dân Quảng Bình lao đao

VOV.VN - Thiên tai bất thường khiến nhiều ngư dân Quảng Bình phải bỏ dở chuyến biển để tìm nơi tránh trú, chuyến biển mất trắng khiến đời sống khó khăn.

Xã biển Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là một trong những nơi gánh chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão số 10 và hai cơn áp thấp nhiệt đới vừa qua. Thiên tai bất thường khiến nhiều ngư dân phải bỏ dở chuyến biển để tìm nơi tránh trú nên nhiều chuyến biển bị mất trắng, ngư dân càng thêm khó khăn.

Nhiều tàu cá phải quay về bờ để tránh trú bão khi chưa kịp đánh bắt cá
Sau sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, người dân xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình sửa chữa lại tàu tiếp tục vươn khơi. Tuy nhiên, chỉ trong hai tháng bão lũ vừa qua, nhiều ngư dân bị thua lỗ do phải đưa tàu trở vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh bão.

Ngư dân Hồ Lương Dũng, ở thôn Nam Đức, xã Đức Trạch cho biết, tàu của ông thường đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Mỗi chuyến đi biển, chủ tàu chi hơn 100 triệu đồng mua thực phẩm, thuốc men, xăng dầu dự trữ dài ngày. Nhận được tin áp thấp nhiệt đới, ông Dũng phải cho tàu chạy cấp tốc từ Hoàng Sa về đất liền, chưa đánh được mẻ cá nào, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Trước mỗi chuyến ra khơi, ngư dân phải bỏ ra hơn 100 triệu đồng chuẩn bị nhu yếu phẩm, xăng dầu

Ngư dân Phan Thanh Phong, ở thôn Nam Đức, xã Đức Trạch tâm sự, đi biển mùa này rất bấp bênh. Thời tiết ngày càng cực đoan, gió bão xuất hiện bất thường khiến công việc làm ăn trên biển dễ gặp rủi ro, ngư dân lo ngại.

Ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình thừa nhận, sản lượng khai thác hải sản của ngư dân tỉnh Quảng Bình thời gian gần đây giảm sút do mưa bão. Để hỗ trợ bà con, đơn vị thường xuyên thông tin đầy đủ về tình hình thời tiết và ngư trường đánh bắt, giúp ngư dân chủ động sản xuất trên biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những chuyến biển bội thu
Những chuyến biển bội thu

VOV.VN - Đảo Phú Quý đã hạ thủy và đưa vào sử dụng 14 chiếc tàu cá công suất lớn nhờ vốn vay 67, hứa hẹn những chuyến biển bội thu.

Những chuyến biển bội thu

Những chuyến biển bội thu

VOV.VN - Đảo Phú Quý đã hạ thủy và đưa vào sử dụng 14 chiếc tàu cá công suất lớn nhờ vốn vay 67, hứa hẹn những chuyến biển bội thu.

Ngư dân kiếm hàng chục triệu sau chuyến biển đầu năm
Ngư dân kiếm hàng chục triệu sau chuyến biển đầu năm

VOV.VN - Sau chuyến đi biển khoảng 1 tuần trong Tết, mỗi ngư dân được chia hơn 20 triệu đồng và về nhà ăn Tết “muộn” với gia đình.

Ngư dân kiếm hàng chục triệu sau chuyến biển đầu năm

Ngư dân kiếm hàng chục triệu sau chuyến biển đầu năm

VOV.VN - Sau chuyến đi biển khoảng 1 tuần trong Tết, mỗi ngư dân được chia hơn 20 triệu đồng và về nhà ăn Tết “muộn” với gia đình.

Ngư dân miền Trung mở chuyển biển mới
Ngư dân miền Trung mở chuyển biển mới

VOV.VN - Dịp Tết năm nay, thời tiết không thuận lợi, biển động kéo dài ảnh hưởng đến việc đánh bắt của ngư dân miền Trung.

Ngư dân miền Trung mở chuyển biển mới

Ngư dân miền Trung mở chuyển biển mới

VOV.VN - Dịp Tết năm nay, thời tiết không thuận lợi, biển động kéo dài ảnh hưởng đến việc đánh bắt của ngư dân miền Trung.

Ngư dân Quảng Trị bội thu những chuyến biển phục vụ Tết
Ngư dân Quảng Trị bội thu những chuyến biển phục vụ Tết

VOV.VN - Nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân tỉnh Quảng Trị thu được sản lượng lớn, chủ yếu là cá thu, cá ngừ cho giá trị kinh tế cao.

Ngư dân Quảng Trị bội thu những chuyến biển phục vụ Tết

Ngư dân Quảng Trị bội thu những chuyến biển phục vụ Tết

VOV.VN - Nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân tỉnh Quảng Trị thu được sản lượng lớn, chủ yếu là cá thu, cá ngừ cho giá trị kinh tế cao.