Nhộn nhịp đào rừng xuống phố

VOV.VN - Không khí Tết đã tràn ngập khắp các tuyến phố, ngả đường ở thành phố Lai Châu khi đồng bào các dân tộc địa mang đào rừng xuống phố bán.

Sau những ngày rét hại, thời tiết đã ấm dần lên và cuộc sống sinh hoạt đã trở lại bình thường với người dân tỉnh biên giới Lai Châu. Không khí Tết đã tràn ngập khắp các tuyến phố, ngả đường trên địa bàn thành phố Lai Châu khi đồng bào các dân tộc địa phương rủ nhau mang đào rừng xuống phố bán.

Dọc các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ hay Đại lộ Lê Lợi trên địa bàn thành phố Lai Châu tràn ngập đào phai. Tranh thủ nắng ấm, đồng bào các dân tộc địa phương đã mang đào xuống phố bán, với mong muốn kiếm thêm tiền về chuẩn bị tết cho gia đình. Không khí mua bán, chuẩn bị cho tết cũng đã trở lại với người dân.

Anh Hảng A Phua đến từ bản vùng cao Phìn Ngan – Lao Chải, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường cho biết: Đợt rét vừa qua, gia đình đã chết mất 1 con trâu và toàn bộ diện tích mía hơn 1ha chuẩn bị ép mật bán tết bị hư hỏng hoàn toàn. Dự định tiền phục vụ tết của gia đình tiêu tan vì mưa tuyết. Mọi năm vườn đào của gia đình anh chỉ để chơi tết và ăn quả, nhưng năm nay do thiệt hại vì rét mướt hết nên anh phải ra vườn chọn mấy cành đẹp chặt mang bán.

Rất nhiều người chỉ thích chơi đào rừng. (Ảnh  minh họa: Vietnamplus)

Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại vừa qua, toàn bộ diện tích đào của người dân trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng nặng nề nên không đẹp như mọi năm. Chỉ số ít cành có nụ chớm nở và hoa là còn sót lại do nằm ở vùng thấp, không ảnh hưởng bởi băng tuyết hoặc người dân cẩn thận che chắn không cho tuyết phủ. Đa phần các cành đào được người dân mang bán nụ hoa không tươi vì rét. Số lượng nhiều, nhưng ít cành đẹp, nên giá cả đắt hơn so với mọi năm.

Anh Đỗ Đình Thắng, một người mua đào tại Đại lộ Lê Lợi cho biết: “Tôi thấy đào năm nay không đẹp bằng năm ngoái. Các năm họ chặt quá nhiều, bây giờ còn sót lại toàn cành xấu, không có tiền thì phải mang đi bán chứ biết làm thế nào. Tôi muốn đi chọn cành đẹp về chơi, nhưng mà thấy chưa có cành nào ưng ý lắm. Như mọi năm tầm này có rất nhiều đào, khoảng tầm 26 âm lịch mới hết, nhưng năm nay chắc tầm ngày 22 sẽ không còn.”

Mong muốn kiếm được chút tiền về sắm tết sau rét, nhiều người dân vùng cao Lai Châu đang tiếp tục mang đào xuống phố bán, trong đó nhiều người đi xa hàng trăm cây số mua lại đào của dân về bán. Tuy nhiên, với hiện tượng mưa tuyết, băng giá trong những ngày vừa qua đã làm nhiều diện tích đào kém chất lượng so với mọi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Săn đào rừng biếu Tết
Săn đào rừng biếu Tết

Những cây đào rừng thế đẹp có giá lên tới hàng chục triệu đồng đang được nhiều người săn lùng làm quà biếu Tết. 

Săn đào rừng biếu Tết

Săn đào rừng biếu Tết

Những cây đào rừng thế đẹp có giá lên tới hàng chục triệu đồng đang được nhiều người săn lùng làm quà biếu Tết. 

Đào rừng, đào cổ bạc triệu đổ về Hà Nội
Đào rừng, đào cổ bạc triệu đổ về Hà Nội

Hàng trăm gốc đào rừng giá bạc triệu đã được nhiều dân buôn mang từ rừng về phố. 

Đào rừng, đào cổ bạc triệu đổ về Hà Nội

Đào rừng, đào cổ bạc triệu đổ về Hà Nội

Hàng trăm gốc đào rừng giá bạc triệu đã được nhiều dân buôn mang từ rừng về phố. 

Xuân về liệu còn đào rừng?
Xuân về liệu còn đào rừng?

VOV.VN - Đào rừng rời núi xuống phố khiến núi rừng Tây Bắc ngày càng trở nên vắng bóng những cánh đào Xuân.

Xuân về liệu còn đào rừng?

Xuân về liệu còn đào rừng?

VOV.VN - Đào rừng rời núi xuống phố khiến núi rừng Tây Bắc ngày càng trở nên vắng bóng những cánh đào Xuân.

Đào rừng Lai Châu xuống phố sau rét
Đào rừng Lai Châu xuống phố sau rét

VOV.VN -Sau đợt rét đậm, rét hại, đào rừng Lai Châu bắt đầu bừng nở đón cái Tết sắp cận kề. Đào được người dân đưa về phố...

Đào rừng Lai Châu xuống phố sau rét

Đào rừng Lai Châu xuống phố sau rét

VOV.VN -Sau đợt rét đậm, rét hại, đào rừng Lai Châu bắt đầu bừng nở đón cái Tết sắp cận kề. Đào được người dân đưa về phố...