Những bức ảnh chụp ngoạn mục từ trên cao về nền kinh tế Trung Quốc

VOV.VN --Các bức ảnh chụp ở nền kinh tế khổng lồ Trung Quốc - quốc gia đông dân nhất và là nền kinh tế lớn 2 thế giới, sau Mỹ.

Một cánh đồng ở ngoại ô Thượng Hải (Ảnh: Reuters)
Phơi ớt dưới nắng tại khu tự trị Tân Cương Uyghur. (Ảnh: China Daily)
Học sinh luyện tập tại trường dạy võ thuật Shaolin ở tỉnh Hồ Nam (ảnh: Reuters)
Hình ảnh chụp từ trên cao nhà máy năng lượng mặt trời hình gấu trúc ở Đại Đồng, Trung Quốc (ảnh: VCG)
Khói đốt tiền giấy khi cầu nguyện tại một nghĩa trang trong lễ hội Thanh Minh ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây.(ảnh: Reuters)
Hoa anh đào dọc một con đường ở quận mới Gui'an, tỉnh Quý Châu.(Ảnh: China Daily)
Con đường như chia đôi một hồ muối thành 2, một bên có màu đỏ của tảo, tại Yuncheng, tỉnh Sơn Tây. (ảnh: Reuters)
Mọi người đứng trên cầu treo ở vách núi ngắm cảnh trong Công viên Rừng Quốc gia Trương Gia Giới - là công viên quốc gia đầu tiên của Trung Quốc. (ảnh: Reuters)
Phơi lá trà tại Dening, tỉnh Phúc Kiến. (ảnh: Reuters)
Bức ảnh ghi kỷ lục 1000 phụ nữ cùng được massage trị liệu thẩm mỹ ở cùng một địa điểm tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.(ảnh: Reuters)
Phơi chăn của các nhân viên Alibaba trong sân tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, chuẩn bị cho ngày mua sắm Lễ Độc thân 11/11. (ảnh: Reuters)
Neo thuyền tránh bão Chan-Hom tại Taizhou, tỉnh Chiết Giang. (ảnh: Reuters)
Hàng ngàn xe ô tô mới của thương hiệu Audis  tại một bãi đỗ xe ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.(ảnh: Reuters)
Dân làng bày cỗ ăn mừng để trở lại nhà sau khi tòa nhà của họ được phá dỡ và xây mới lại tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.(ảnh: Reuters)
Một cây cầu đang được xây dựng tại Tất Tiết, tỉnh Quý Châu. (ảnh: Reuters)
Người lao động hái lá trà tại một đồn điền ở Dongyang, tỉnh Chiết Giang. (ảnh: Reuters)
Những chiếc taxi bị thải loại tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, vì thành phố này đang chuyển sang taxi điện. (ảnh: Reuters)
Mọi người tập yoga trên đài tháp bằng kính trong suốt ở ngoại ô Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)
Những chiếc xe máy bị thải loại tại một bãi phế liệu ở Binzhou, tỉnh Hồ Nam.(ảnh: Reuters)
Dù là công viên nhưng không phải là nơi tốt để đi bộ. Trong ảnh là một người đang chạy bộ trên đường mòn trong Công viên địa chất quốc gia Danxia, ở Trương Dịch (Zhangye), tỉnh Cam Túc. Công viên này đặc biệt vì có đá nhiều màu sắc. (ảnh: Reuters)

"Hoa quyền năng" - biểu tượng chống chiến tranh, chống bạo lực, yêu chuộng hòa bình, tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô (ảnh: Reuters)

Mọi người xếp thành một tấm thảm dài 185m với nhiều màu khác nhau ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.(ảnh: Reuters)
Tàu thuyền rời cảng sau khi lệnh cấm đánh bắt theo mùa mỗi năm chấm dứt tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.(ảnh: Reuters)

Hàng loạt xe Chevrolet tại một bãi đỗ xe của General Motors tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. (Ảnh: Reuters)

Người đàn ông dùng kích điện để đánh cá tại một ngã ba sông ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây. (ảnh: Reuters)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Trung Quốc có nguy cơ “hạ cánh cứng”?
Kinh tế Trung Quốc có nguy cơ “hạ cánh cứng”?

VOV.VN - Thuật ngữ “hạ cánh cứng” được hiểu là nền kinh tế của một nước chuyển từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp và sau đó suy thoái.

Kinh tế Trung Quốc có nguy cơ “hạ cánh cứng”?

Kinh tế Trung Quốc có nguy cơ “hạ cánh cứng”?

VOV.VN - Thuật ngữ “hạ cánh cứng” được hiểu là nền kinh tế của một nước chuyển từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp và sau đó suy thoái.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 25 năm qua
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 25 năm qua

VOV.VN - Theo Tổng Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, tăng trưởng của kinh tế nước này năm 2015 chỉ đạt 6,9% - thấp nhất trong vòng 25 năm qua.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 25 năm qua

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 25 năm qua

VOV.VN - Theo Tổng Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, tăng trưởng của kinh tế nước này năm 2015 chỉ đạt 6,9% - thấp nhất trong vòng 25 năm qua.

Liệu kinh tế Trung Quốc có “hạ cánh cứng”?
Liệu kinh tế Trung Quốc có “hạ cánh cứng”?

VOV.VN - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde nhận định, nền kinh tế Trung Quốc sẽ không “hạ cánh cứng”.

Liệu kinh tế Trung Quốc có “hạ cánh cứng”?

Liệu kinh tế Trung Quốc có “hạ cánh cứng”?

VOV.VN - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde nhận định, nền kinh tế Trung Quốc sẽ không “hạ cánh cứng”.

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục thu hẹp trong tháng 1
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục thu hẹp trong tháng 1

VOV.VN - Chỉ số Nhà quản trị mua hàng của lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 1 chỉ đạt 49,4 so với 49,7 của tháng trước.

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục thu hẹp trong tháng 1

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục thu hẹp trong tháng 1

VOV.VN - Chỉ số Nhà quản trị mua hàng của lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 1 chỉ đạt 49,4 so với 49,7 của tháng trước.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong vòng 7 năm
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong vòng 7 năm

VOV.VN - GDP quý I của Trung Quốc đạt gần 2.500 tỷ USD, tăng 6,7% nhưng thấp hơn 0,1% so với quý 4/2015 và là mức thấp nhất trong 7 năm qua.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong vòng 7 năm

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong vòng 7 năm

VOV.VN - GDP quý I của Trung Quốc đạt gần 2.500 tỷ USD, tăng 6,7% nhưng thấp hơn 0,1% so với quý 4/2015 và là mức thấp nhất trong 7 năm qua.