Những câu lạc bộ siêu đắt đỏ chỉ dành cho đại gia

VOV.VN - Trên thế giới có nhiều câu lạc bộ siêu đắt đỏ dành cho đại gia với phí thành viên lên tới vài trăm ngàn USD (vài tỷ đồng), như Yellowstone Club ở Mỹ.

Câu lạc bộ đá vàng (Yellowstone Club) nằm ở khu resort nổi tiếng ở Montana (Mỹ). Thành viên của câu lạc bộ này toàn những đại gia và siêu sao nổi tiếng thế giới, trong đó có cả Bill Gates. Để trở thành thành viên của Yellowstone Club cần phải nộp 300.000 USD/người. Ngoài ra, phí thường niên của các thành viên câu lạc bộ này là 30.000 USD/người.
Câu lạc bộ 33 (Club 33) nằm ở Quảng trường New Orleans, Disneyland, California (Mỹ). Phí khởi điểm là 25.000 USD/người. Phí thành viên hàng năm lên tới 10.000 USD/người.
Câu lạc bộ Kee (Kee Club) có 2 cơ sở: ở Hong Kong và Shanghai (Trung Quốc). Phí thành viên hàng năm là 2.579 USD/người.
Câu lạc bộ Core ở Manhattan (Mỹ) có phí thành viên rất đắt đỏ: 50.000 USD/người, cộng thêm phí hàng năm lên đến 15.000 USD/ người.
Capital Club nằm ở trung tâm Dubai, là địa điểm thường lui tới của nhiều thương gia nổi tiếng thế giới.
Mở cửa từ năm 2011, Câu lạc bộ Silencio được coi là trung tâm nghệ thuật của Paris. Phí thành viên của CLB này từ 1.000 – 1.900 USD, cộng với phí thường niên là 85 USD/tháng.
Soho house ở London được thành lập từ năm 1995, và được mở rộng ở khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Để trở thành thành viên của CLB này bạn cần phải được giới thiệu bởi ít nhất 2 thành viên cũ, và nộp phí thường niên 2.000 USD/người.
Câu lạc bộ Duquesne Club ở Pittsburgh, Pennsylvania chỉ chấp nhận thành viên được mời sau khi đóng phí ban đầu 9.000 USD/người và phí thường niên 4.000 USD/người. Ronald Reagan và  Bill Clinton cũng là thành viên của CLB nổi tiếng này.
Cercle de Lorraine ở Bỉ là câu lạc bộ dành cho thương gia, với phí thành viên 2.400 USD/người, cộng thêm phí thường niên 2.000 USD/người.
Câu lạc bộ Roppongi Hills Club ở Tokyo (Nhật Bản) nằm trên tầng 51 của tòa tháp Roppongi Hills Mori Tower nổi tiếng. Phí gia nhập CLB là 11.697 USD/người, cộng thêm phí thường niên 1.755 USD/người.
Câu lạc bộ White’s ở London là nơi dành riêng cho những quý ông. Đây là một trong những CLB cổ và xa xỉ bậc nhất nước Anh, quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có cả Thủ tướng Anh David Cameron.
Ivy là câu lạc bộ sang trọng ở London. Chỉ những người được mời mới có cơ hội trở thành thành viên của CLB này, và họ phải đóng phí thành viên là 700 USD/người, cộng thêm phí thường niên 1.400 USD/người.
Clubhouse là một câu lạc bộ xa xỉ nhưng kín tiếng ỏ Argentina. Để tham gia CLB này bạn phải đóng phí thường niên 750 USD/người nếu vượt qua được vòng phỏng vấn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những món đồ có giá triệu đô khiến nhiều người mê mẩn
Những món đồ có giá triệu đô khiến nhiều người mê mẩn

VOV.VN -Tủ, liễn, bình rượu, tranh... nằm trong danh sách những món đồ có giá triệu đô khiến giới sưu tầm đồ cổ mê mẩn.

Những món đồ có giá triệu đô khiến nhiều người mê mẩn

Những món đồ có giá triệu đô khiến nhiều người mê mẩn

VOV.VN -Tủ, liễn, bình rượu, tranh... nằm trong danh sách những món đồ có giá triệu đô khiến giới sưu tầm đồ cổ mê mẩn.

Choáng với những món đồ chơi xa xỉ của nhà giàu
Choáng với những món đồ chơi xa xỉ của nhà giàu

VOV.VN - Tàu ngầm, du thuyền, máy bay, siêu xe... là những món đồ nằm trong bộ sưu tập “đồ chơi” của giới siêu giàu.

Choáng với những món đồ chơi xa xỉ của nhà giàu

Choáng với những món đồ chơi xa xỉ của nhà giàu

VOV.VN - Tàu ngầm, du thuyền, máy bay, siêu xe... là những món đồ nằm trong bộ sưu tập “đồ chơi” của giới siêu giàu.

Cận cảnh máy bay HondaJet dành cho đại gia
Cận cảnh máy bay HondaJet dành cho đại gia

VOV.VN -Có giá 4,5 triệu USD, máy bay phản lực cỡ nhỏ HondaJet của hãng xe Nhật Bản vừa được cấp phép bán hàng tại Mỹ.

Cận cảnh máy bay HondaJet dành cho đại gia

Cận cảnh máy bay HondaJet dành cho đại gia

VOV.VN -Có giá 4,5 triệu USD, máy bay phản lực cỡ nhỏ HondaJet của hãng xe Nhật Bản vừa được cấp phép bán hàng tại Mỹ.

Ngắm những món đồ lưu niệm đắt nhất thế giới
Ngắm những món đồ lưu niệm đắt nhất thế giới

VOV.VN - Rất nhiều món đồ lưu niệm trong thế giới đồ chơi trẻ em (Walt Disney) có giá đắt bậc nhất thế giới, dao động từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD.

Ngắm những món đồ lưu niệm đắt nhất thế giới

Ngắm những món đồ lưu niệm đắt nhất thế giới

VOV.VN - Rất nhiều món đồ lưu niệm trong thế giới đồ chơi trẻ em (Walt Disney) có giá đắt bậc nhất thế giới, dao động từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD.

Chiêm ngưỡng những món đồ đắt bậc nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những món đồ đắt bậc nhất thế giới

VOV.VN -Những món đồ đắt nhất thế giới bao gồm hệ thống chiến đấu cơ của Mỹ, bức họa của Picasso, chuyên cơ riêng của Hoàng tử Ả Rập...

Chiêm ngưỡng những món đồ đắt bậc nhất thế giới

Chiêm ngưỡng những món đồ đắt bậc nhất thế giới

VOV.VN -Những món đồ đắt nhất thế giới bao gồm hệ thống chiến đấu cơ của Mỹ, bức họa của Picasso, chuyên cơ riêng của Hoàng tử Ả Rập...