Những động vật đắt giá của giới siêu giàu

VOV.VN -Green Monkey, Miss Missy, Tibetan Mastiff, Sir Lancelot Encore... là những động vật đắt giá của giới siêu giàu.

Nắm giữ vị trí số 1 trong danh sách những động vật đắt đỏ là chú ngựa Green Monkey.
Mặc dù có tên là Green Monkey (Khỉ xanh) nhưng đây lại là một chú ngựa. Giá của Green Monkey là 16 triệu USD.
Miss Missy là chú bò sữa nổi tiếng sau khi giành giải nhất trong cuộc thi giành cho bò sữa là Western Fall National Show ở Bắc Mỹ. Nhờ đó, mức giá của Miss Missy đã đạt mốc 1,2 triệu USD.
Chó ngao Tây Tạng (Tibetan Mastiff) là thú cưng có giá “cắt cổ” lên tới hơn nửa triệu đô (582.000 USD). Loài chó này nổi bật ở việc không có mùi như các loài chó khác, đồng thời nó cực kỳ hữu dụng với mục đích bảo vệ.
Sir Lancelot Encore là sản phẩm của một quy trình nhân bản, khi đôi vợ chồng Edgar và Nina Otto quyết định sử dụng ADN của chú chó cũ là Sir Lancelot chết năm 2008. Tổng cộng, đôi vợ chồng này đã phải bỏ ra 155.000 USD để “phục sinh” chú chó cưng sau khi chiến thắng trong một cuộc đấu giá nhằm giành quyền nhân bản sinh học (Bio-arts auction) ở San Francisco.
Sư tử trắng (White Lion Cubs) rất quý hiếm, xuất hiện ở khu vực hoang dã thuộc Nam Phi. Mức giá của chúng lên tới 138.000 USD.
Stag Beetle là một loài bọ cánh cứng kỳ lạ, với hàm trên màu đỏ và nhô hẳn ra khỏi đầu. Stag Beetle có giá “khủng” lên đến 89.000 USD.
Loài vẹt Palm Cockatoo có vẻ ngoài đẹp mắt nhờ bộ lông màu khói xám và chiếc mào đỏ nổi bật. Đây cũng là một trong những loài vẹt có chiếc mỏ lớn và mức giá cao: 16.000 USD.
Hyacinth Macaw là loài vẹt có kích thước lớn nhất thế giới. Chúng có nguồn gốc từ Nam Mỹ, và số lượng trong tự nhiên của loài vẹt này đã giảm mạnh do sở thích nuôi chim cảnh của con người. Giá của chúng khoảng 14.000 USD.
Loài khỉ De Brazza hay còn được gọi là khỉ đầm lầy sinh trưởng ở các khu vực ngập nước thuộc Trung Phi. Chúng có biệt tài lẩn trốn và tuổi thọ khá cao: trên 20 năm. Hiện mức giá của mỗi con khỉ này từ 7.000 – 10.000 USD.
Chú chim Toucan có giá từ 5.000 – 10.000 USD. Loài chim sặc sỡ này thường xuất hiện ở Trung Mỹ, Nam Mỹ và Mexico.
Loài chim này nổi tiếng bởi chiếc mỏ “ngoại cỡ”, có chiều dài trung bình từ 13 – 15 cm. (Ảnh: flickr.com)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những chú gà độc, lạ gây “sốt” trên thị trường
Những chú gà độc, lạ gây “sốt” trên thị trường

VOV.VN -Giới sinh vâ%3ḅt cảnh mê những chú gà đô%3ḅc, lạ nên đua nhau săn lùng. Ở Viê%3ḅt Nam, hiê%3ḅn đang có "mốt" chơi gà đuôi dài dù giá "chát".

Những chú gà độc, lạ gây “sốt” trên thị trường

Những chú gà độc, lạ gây “sốt” trên thị trường

VOV.VN -Giới sinh vâ%3ḅt cảnh mê những chú gà đô%3ḅc, lạ nên đua nhau săn lùng. Ở Viê%3ḅt Nam, hiê%3ḅn đang có "mốt" chơi gà đuôi dài dù giá "chát".

Sửng sốt với những loài thú cưng độc, lạ, giá “khủng“
Sửng sốt với những loài thú cưng độc, lạ, giá “khủng“

VOV.VN -Ngoài thú cưng phổ biến như chó và mèo, nhiều người sẵn sàng chi "khủng" để nuôi rắn, rùa, thỏ, bò, lạc đà... ở trong nhà.

Sửng sốt với những loài thú cưng độc, lạ, giá “khủng“

Sửng sốt với những loài thú cưng độc, lạ, giá “khủng“

VOV.VN -Ngoài thú cưng phổ biến như chó và mèo, nhiều người sẵn sàng chi "khủng" để nuôi rắn, rùa, thỏ, bò, lạc đà... ở trong nhà.