Những mặt hàng “hot” nhất Cuba chuẩn bị tấn công thị trường Mỹ

VOV.VN - Nhiều mặt hàng Cuba trở thành hàng “hot” khi lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ, trong đó có xì gà, rượu rum, vắc xin, đường, niken…

Lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ mà Mỹ dùng để trừng phạt Cuba đã dỡ bỏ khiến xì gà - mặt hàng xa xỉ nổi tiếng của Cuba đang “sốt xình xịch”. (Ảnh: vox.com)
Tuy việc dỡ bỏ lệnh cấm vận được ví như sự kiện được mong đợi như khi “hãng Apple công bố mẫu điện thoại iPhone mới”. (Ảnh: mensjournal.com)
Theo thống kê, Mỹ là thị trường tiêu thụ xì gà lớn nhất thế giới. Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận khiến người Mỹ hân hoan vì họ có thể dễ dàng mua xì gà hảo hạng Cuba ngay tại New York. (Ảnh: PBS)
Một hộp xì gà 25 điếu bán ở Havana, thủ đô Cuba, có giá khoảng 100 USD. (Ảnh: Telegraph)
Lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Cuba đã được áp dụng từ năm 1962 dưới thời Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Trước khi ký lệnh cấm vận đối với Cuba vào tháng 2/1962, Tổng thống Kennedy đã yêu cầu thư ký báo chí mua 1.200 điếu xì gà của Cuba để dự trữ. (Ảnh: cozumelcigars.com)
Rum - nhãn hiệu rượu nổi tiếng nhất Cuba - sẵn sàng “tấn công” thị trường Mỹ, sau khi Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với các sản phẩm của quốc đảo này. (Ảnh: Getty Images)
Ước tính, hãng sản xuất rượu rum Havana Club có thể bán được 1 triệu thùng rượu rum (loại 9 lít/thùng) tại thị trường Mỹ, sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Cuba. (Ảnh: cubawanderer.com)
Mỗi năm, Havana Club bán khoảng 4 triệu thùng rượu rum (loại 9 lít/thùng) tại hơn 140 quốc gia, chủ yếu là Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Italy, Chile... (Ảnh: WSJ)
Niken trở thành mặt hàng “hot” trên thị trường Cuba sau khi lệnh cấm vẫn được dỡ bỏ. (Ảnh: themoscowtimes.com)
Cuba sở hữu một trong những mỏ niken lớn nhất trên thế giới. Đây lại là loại kim loại hiếm ở Mỹ, mặc dù nó được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp như chế tạo các sản phẩm thép không gỉ, thiết bị điện tử, pin và các bộ phận máy bay… Ước tính, Cuba có thể kiếm hàng trăm triệu USD từ việc bán niken cho Mỹ. (Ảnh: elorientedecuba.org)
Cuba cũng là thị trường vắc xin lớn của Mỹ. Ngành công nghệ sinh học này được coi là “gà đẻ trứng vàng” của Cuba. (Ảnh: Foxnews)
Rau xanh và hoa quả cũng là những mặt hàng tiềm năng của thị trường Cuba vào Mỹ, trong đó nổi tiếng là cam và nho. (Ảnh: Pinterest)
Mặt hàng nông sản “hot” tiếp theo là đường. Trước khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận lên Cuba, nền kinh tế số 1 thế giới này luôn tiêu thụ lượng đường khổng lồ từ Cuba: chiếm khoảng 1/3 tổng lượng đường tiêu thụ ở Mỹ. (Ảnh: delcampe)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự trở lại của xì gà Cuba tại thị trường Mỹ
Sự trở lại của xì gà Cuba tại thị trường Mỹ

VOV.VN - Mỹ cho phép những công dân Mỹ thăm Cuba được mang rượu và xì gà về nước với tổng giá trị không quá 100 USD.

Sự trở lại của xì gà Cuba tại thị trường Mỹ

Sự trở lại của xì gà Cuba tại thị trường Mỹ

VOV.VN - Mỹ cho phép những công dân Mỹ thăm Cuba được mang rượu và xì gà về nước với tổng giá trị không quá 100 USD.

Phòng Thương mại Mỹ ủng hộ việc bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba
Phòng Thương mại Mỹ ủng hộ việc bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba

Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Thomas Donohue cho biết, việc bãi bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ đã áp dụng gần 50 năm qua đối với Cuba sẽ đem lại những cơ hội kinh tế đáng kể cho công dân hai nước.

Phòng Thương mại Mỹ ủng hộ việc bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba

Phòng Thương mại Mỹ ủng hộ việc bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba

Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Thomas Donohue cho biết, việc bãi bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ đã áp dụng gần 50 năm qua đối với Cuba sẽ đem lại những cơ hội kinh tế đáng kể cho công dân hai nước.

Mỹ đang soạn thảo các quy định giảm bớt lệnh cấm vận Cuba
Mỹ đang soạn thảo các quy định giảm bớt lệnh cấm vận Cuba

VOV.VN - Reuters đưa tin, Nhà Trắng đang soạn thảo các quy định nhằm giảm bớt các cấm vận thương mại đối với Cuba,

Mỹ đang soạn thảo các quy định giảm bớt lệnh cấm vận Cuba

Mỹ đang soạn thảo các quy định giảm bớt lệnh cấm vận Cuba

VOV.VN - Reuters đưa tin, Nhà Trắng đang soạn thảo các quy định nhằm giảm bớt các cấm vận thương mại đối với Cuba,