Những món đồ có giá “không tưởng” khiến nhiều người giật mình

VOV.VN - Viên kim cương gần 50 triệu USD, đồng hồ hơn 24 triệu USD, bộ cờ vua 600.000 USD... là một trong những món đồ khiến nhiều người phải giật mình về giá.

1. Viên kim cương Hy vọng (Hope): Viên kim cương 45,52 carat này không chỉ đẹp và đắt giá mà nó còn mang lời nguyền kỳ bí dành cho ai sở hữu nó. Đây cũng là viên kim cương gắn với lời đồn đã đánh chìm con tàu nổi tiếng Titanic khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Không chỉ vậy nó còn được cho là vô giá.  Hiện nay, Hope nằm trong bộ sưu tập Đá quý và Khoáng sản Quốc gia, được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử thiên nhiên Quốc gia ở Washington (Mỹ).
2. Du thuyền History Supreme - 4,8 tỷ USD: Hay còn được gọi là Baia 100 Supreme có thể coi là chiếc du thuyền độc đáo nhất. Nó là tác phẩm của chuyên gia thiết kế đồ xa xỉ nổi tiếng thế giới Stuart Hughes. Theo giá thị trường du thuyền trị giá khoảng 4,8 tỷ USD. Nó thuộc sở hữu của một tỷ phú USD người Malaysia.
3. Căn biệt thự một tỷ USD - Antilia: Căn biệt thự cao 27 tầng này nằm tại Mumbai (Ấn Độ) và thuộc sở hữu của Mukesh Ambani. 
4. Đồng hồ Patek Philippe Henry Graves Supercomplication – 24,4 triệu USD: Chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng độc đáo này được Henry Graves Jr, một người làm trong lĩnh vực ngân hàng nhưng lại rất đam mê đồng hồ đặt hàng Patek Philippe vào năm 1925. Để tạo ra chiếc đồng hồ này, họ đã phải mất 8 năm.
5. Viên kim cương Blue Moon - 48,4 triệu USD: Viên kim cương màu xanh nước biển nặng 12,03 carat đã được một doanh nhân Hong Kong (Trung Quốc) mua tại một phiên đấu giá.
6. Bộ cờ vua Charles Hollander - 600.000 USD: Các quân cờ trong bộ cờ vua Charles Hollander được làm từ những viên kim cương trắng và đen với tổng khối lượng lên tới 320 carat. Để hoàn thiện bộ cờ này còn đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức để nắn nót từng chi tiết nhỏ nhất.
7. Khối vàng tự nhiên nặng hơn 4kg - 460.000 USD: Khối vàng này được bán với mức giá 460.000 USD - gấp hơn 3 lần so với giá trị thực của nó và được cho là khối vàng tự nhiên lớn nhất thế giới.
8. Dây chuyền Heart of the Ocean (Trái tim của Đại dương) - 17 triệu USD: Đây là chiếc dây chuyền được đeo lần đầu tiên bởi ngôi sao Kate Winslet trong phim "Titanic". Mặt dây chuyền được làm từ một tinh thể sapphire Ceylon hình trái tim 171 carat và được bao xung quanh bởi 103 viên kim cương. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gạo huyết nhung hươu đắt nhất thế giới có gì đặc biệt?
Gạo huyết nhung hươu đắt nhất thế giới có gì đặc biệt?

VOV.VN - Mới xuất hiện trên thị trường Việt, gạo huyết nhung hươu được bán với giá siêu đắt đỏ lên đến gần 1 triệu đồng/kg khiến nhiều người tò mò.

Gạo huyết nhung hươu đắt nhất thế giới có gì đặc biệt?

Gạo huyết nhung hươu đắt nhất thế giới có gì đặc biệt?

VOV.VN - Mới xuất hiện trên thị trường Việt, gạo huyết nhung hươu được bán với giá siêu đắt đỏ lên đến gần 1 triệu đồng/kg khiến nhiều người tò mò.

Những thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới
Những thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

VOV.VN - Có đến một nửa trong Top 10 thành phố nhiều tỷ phú sinh sống nhất thế giới là ở Trung Quốc và nơi dẫn đầu là Bắc Kinh.

Những thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Những thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

VOV.VN - Có đến một nửa trong Top 10 thành phố nhiều tỷ phú sinh sống nhất thế giới là ở Trung Quốc và nơi dẫn đầu là Bắc Kinh.

Đôi đũa đắt nhất thế giới trị giá gần cả cây vàng
Đôi đũa đắt nhất thế giới trị giá gần cả cây vàng

VOV.VN - Đôi đũa đắt nhất thế giới được làm từ bạc và đựng trong túi làm bằng da lạc đà được "hét" giá 1.496 USD (hơn 32 triệu đồng).

Đôi đũa đắt nhất thế giới trị giá gần cả cây vàng

Đôi đũa đắt nhất thế giới trị giá gần cả cây vàng

VOV.VN - Đôi đũa đắt nhất thế giới được làm từ bạc và đựng trong túi làm bằng da lạc đà được "hét" giá 1.496 USD (hơn 32 triệu đồng).

Những giống mèo đắt nhất thế giới
Những giống mèo đắt nhất thế giới

VOV.VN - Rất nhiều người trên  thế giới yêu thích mèo. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn USD để sở hữu con vật đáng yêu này.

Những giống mèo đắt nhất thế giới

Những giống mèo đắt nhất thế giới

VOV.VN - Rất nhiều người trên  thế giới yêu thích mèo. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn USD để sở hữu con vật đáng yêu này.