Những thanh niên làm giàu từ chăn nuôi và trồng rừng ở Đà Nẵng

VOV.VN -  Những năm gần đây, tại TP Đà Nẵng, nhiều thanh niên đi đầu trong phong trào lập nghiệp. Từ đây, xuất hiện những mô hình làm ăn hiệu quả kinh tế cao.

Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Công nghệ Thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2015, Vũ Thành Đạt ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xin vào làm việc nhiều nơi nhưng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống nên Đạt trở về quê lập trang trại chăn nuôi và trồng rừng. Ban đầu, với khoản tiền dành dụm và nguồn vồn vay 20 triệu đồng, Đạt đã đầu tư trồng rừng, mở trang trại nuôi gà Đông Tảo, nuôi hươu lấy nhung và trồng hoa lan.

Mô hình nuôi gà Đông Tảo của Vũ Thành Đạt.

Trang trại của Đạt hiện có hàng trăm con gà Đông Tảo, mỗi năm xuất bán 4 lứa, mỗi lứa từ 150-200 con. Sau khi trừ chi phí, Đạt thu được 400 triệu đồng/năm.

Ngoài nuôi gà, Vũ Thành Đạt còn trồng 12.000 chậu hoa lan và trồng keo, thông gió, tràm…Vũ Thành Đạt cho biết, mô hình nuôi gà và khai hoang đất trống để trồng rừng, nuôi thêm nai và trồng thêm phong lan nguồn kinh tế ổn định hơn mang lại lợi nhuận cao, tạo điều kiện cho một số thanh niên trên địa bàn có được công ăn việc làm. Anh Đạt mong muốn các cấp cán bộ Đoàn cho vay thêm nguồn vốn mở rộng mô hình sản xuất, tạo việc làm cho thanh niên.

Gà Đông Tảo mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Còn Nguyễn Duy Tuấn ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được nhiều người nhắc đến về những thành công trong chăn nuôi heo. Chuồng trại nuôi heo khép kín với hệ thống làm mát ổn định, nhiệt độ chuồng nuôi, máng ăn, nước uống và xử lý chất thải bảo đảm vệ sinh môi trường. Hiện nay, trại nuôi heo của Nguyễn Duy Tuấn có 50 con heo nái giống nhập từ nước ngoài về, mỗi con nặng từ 3 đến 4 tạ và có khoảng 200 con heo thịt.

Nguyễn Duy Tuấn cho biết, chăn nuôi theo phương pháp này, lãi gấp 5 lần so với trồng lúa. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm Tuấn lãi khoảng 250 đến 300 triệu đồng. Chuyển qua nuôi heo công nghệ khép kín công nghệ của Thái Lan thì nuôi rất hiệu quả, lãi cao. Áp dụng công nghệ khép kín lạnh, heo  đỡ dịch bệnh. Anh mong muốn trình thành phố xin khoảng 30ha đất mở rộng quy mô chăn nuôi. Nếu trở thành hiện thực thì số lượng  thanh niên vào làm việc sẽ khá cao.

Mô hình nuôi heo công nghệ khép kín của Nguyễn Duy Tuấn.

Tại thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 300 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, hiệu quả kinh tế cao. Nhiều năm qua, từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn giải quyết việc làm 120 của Trung Ương Đoàn, hàng chục ngàn lượt Đoàn viên thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh.

Theo anh Nguyễn Duy Minh, Bí Thư Thành Đoàn Đà Nẵng, nhiều thanh niên nay đã làm giàu trên quê hương mình. Những năm gần đây, phong trào thanh niên tham gia làm kinh tế có nhiều chuyển biến rõ rệt trên nhiều lĩnh vực.

Tiêu biểu phải kể đến 2 bạn trẻ rất quyết tâm chịu khó tìm tòi học hỏi  công nghệ mới để áp dụng phát triển kinh tế. Một bạn thì đam mê nghiên cứu nuôi heo công nghệ cao đưa ra những giống heo có chất lượng cao cho thị trường. Một bạn thì mô hình trang trại trồng hoa lan, trồng rừng, mô hình vườn ao chuồng, đem lại hiệu quả kinh tế rất cao, giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội làm kinh tế dưới góc nhìn các chuyên gia
Quân đội làm kinh tế dưới góc nhìn các chuyên gia

VOV.VN - Khi làm kinh tế, doanh nghiệp quân đội sẽ phải gánh vác những nhiệm vụ chính trị xã hội mà không ai có thể làm được.

Quân đội làm kinh tế dưới góc nhìn các chuyên gia

Quân đội làm kinh tế dưới góc nhìn các chuyên gia

VOV.VN - Khi làm kinh tế, doanh nghiệp quân đội sẽ phải gánh vác những nhiệm vụ chính trị xã hội mà không ai có thể làm được.

Chị Lò Thị Xuân - Người phụ nữ Thái làm kinh tế giỏi
Chị Lò Thị Xuân - Người phụ nữ Thái làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Chị Lò Thị Xuân là tấm gương điển hình của người phụ nữ Thái dám nghĩ, dám làm, biết vươn lên làm giàu chính đáng ngay tại địa phương.

Chị Lò Thị Xuân - Người phụ nữ Thái làm kinh tế giỏi

Chị Lò Thị Xuân - Người phụ nữ Thái làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Chị Lò Thị Xuân là tấm gương điển hình của người phụ nữ Thái dám nghĩ, dám làm, biết vươn lên làm giàu chính đáng ngay tại địa phương.

Mô hình làm kinh tế hiệu quả của nông dân miền núi Ninh Thuận
Mô hình làm kinh tế hiệu quả của nông dân miền núi Ninh Thuận

VOV.VN - Những nông dân miền núi Ninh Thuận đã mạnh dạn xây dựng mô hình phát triển kinh tế vườn, đem lại nguồn lợi đáng kể cho nhiều hộ dân.

Mô hình làm kinh tế hiệu quả của nông dân miền núi Ninh Thuận

Mô hình làm kinh tế hiệu quả của nông dân miền núi Ninh Thuận

VOV.VN - Những nông dân miền núi Ninh Thuận đã mạnh dạn xây dựng mô hình phát triển kinh tế vườn, đem lại nguồn lợi đáng kể cho nhiều hộ dân.