Những tỷ phú nổi tiếng tiết kiệm tạo nên sự khác biệt

Sở hữu tài sản hàng chục tỷ USD, nhưng các tỷ phú như Warren Buffett hay Mark Zuckerberg luôn giữ lối sống giản dị...

Tỷ phú Warren Buffett có giá trị tài sản ròng 60,7 tỷ USD đến nay vẫn sống trong căn nhà mà ông mua với giá 31.500 USD vào năm 1958. Thậm chí, bàn làm việc của ông cũng không có điện thoại di động hay máy tính cá nhân. Đồ ăn hàng ngày của Buffett bao gồm 5 lon Coca, bim bim Cheetos và khoai tây chiên.

Mark Zuckerberg có giá trị tài sản ròng 42,8 tỷ USD. Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook cùng vợ là Priscilla Chan và cô con gái mới sinh luôn giữ lối sống khiêm nhường. Anh luôn xuất hiện trong trang phục áo phông hoặc áo có mũ, quần jean đơn giản. Năm 2014, Zuckerberg đã đổi chiếc xe Acura giá 30.000 USD để lấy một chiếc Volkswagen số sàn.

Carlos Slim có giá trị tài sản ròng 23,5 tỷ USD. Năm nay 75 tuổi, Slim là người giàu nhất ở Mexico nhưng ông không hề sở hữu máy bay riêng hay du thuyền. Ông được cho là vẫn lái một chiếc Mercedes-Benz đã cũ. Slim đã sống trong ngôi nhà 6 phòng ngủ của ông ở Mexico suốt hơn 40 năm, và thường ăn những bữa ăn nấu tại nhà cùng với các con cháu. 

Charlie Ergen sở hữu giá trị tài sản ròng 14,5 tỷ USD. Vị tỷ phú tự thân luôn tự chuẩn bị bữa trưa để mang đến văn phòng mỗi ngày. Cho tới tận gần đây, ông vẫn dùng chung phòng khách sạn với đồng nghiệp khi đi công tác.
Amancio Ortega sở hữu khối tài sản ròng lên tới 66,8 tỷ USD. Là người giàu thứ nhì thế giới nhưng thường lui về căn hộ yên ắng của gia đình ở La Coruna, Tây Ban Nha. Ông cũng thường đến uống cà phê ở một quán quên, và ăn trưa với nhân viên ở nhà ăn tại trụ sở của Zara.
Ingvar Kamprad là nhà sáng lập hãng bán lẻ nội thất IKEA Ingvar Kamprad có tài sản ròng 39,3 tỷ USD nhưng ông thường đi máy bay hạng bình dân và ăn trưa trong nhà ăn công ty. Ông dùng một chiếc xe Volvo đã vài chục năm tuổi và thường đi xe bus.
Azim Premji là Chủ tịch tập đoàn Wipro và là vị tỷ phú công nghệ giàu nhất ở Ấn Độ với giá trị tài sản ròng 16,5 tỷ USD. Tuy vậy, khi đáp xuống sân bay, ông thường gọi một chiếc xe ba gác để về nhà. Tại văn phòng của Wipro, ông thường xuyên nhắc nhở nhân viên về vấn đề sử dụng giấy toilet tiết kiệm. Ông đi máy bay hạng bình dân, lái xe cũ, và luôn yêu cầu nhân viên tắt đèn ở công ty khi không sử dụng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kinh là thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới
Bắc Kinh là thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

VOV.VN - Bắc Kinh vừa vượt qua New York để trở thành thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới.

Bắc Kinh là thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Bắc Kinh là thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

VOV.VN - Bắc Kinh vừa vượt qua New York để trở thành thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới.

Các tỷ phú chăm sóc sức khỏe như thế nào
Các tỷ phú chăm sóc sức khỏe như thế nào

Ông chủ Facebook ưu tiên 3 lần trong tuần để vận động, tỷ phú Bill Gate ngủ đủ 7 tiếng một đêm để sức khỏe dẻo dai, tinh thần nhạy bén.

Các tỷ phú chăm sóc sức khỏe như thế nào

Các tỷ phú chăm sóc sức khỏe như thế nào

Ông chủ Facebook ưu tiên 3 lần trong tuần để vận động, tỷ phú Bill Gate ngủ đủ 7 tiếng một đêm để sức khỏe dẻo dai, tinh thần nhạy bén.

Để tiết kiệm tiền, tỷ phú Thụy Điển sang Việt Nam… cắt tóc
Để tiết kiệm tiền, tỷ phú Thụy Điển sang Việt Nam… cắt tóc

VOV.VN - Tỷ phú người Thụy Điển Ingvar Kamprad cho biết lần mới nhất ông cắt tóc ở Việt Nam để tiết kiệm chi phí.

Để tiết kiệm tiền, tỷ phú Thụy Điển sang Việt Nam… cắt tóc

Để tiết kiệm tiền, tỷ phú Thụy Điển sang Việt Nam… cắt tóc

VOV.VN - Tỷ phú người Thụy Điển Ingvar Kamprad cho biết lần mới nhất ông cắt tóc ở Việt Nam để tiết kiệm chi phí.