Nợ chồng chất, đại gia thủy sản Tòng ‘Thiên Mã’ vẫn nổi tiếng xài sang

Tuy nợ nần chồng chất nhưng Tòng “Thiên Mã”, “đại gia” Cần Thơ, vẫn sở hữu siêu xe Hummer H2 nhập từ Mỹ trị giá 4 tỉ đồng và ô tô biển đẹp “9999”.

Sau đó “siêu xe” Hummer H2 số đẹp của Tòng “Thiên Mã” cũng được thế chấp. Theo thông tin từ công an, chiếc xe này của ông Tòng cũng được dùng để thế chấp một gói tín dụng vay khoảng 10 tỉ đồng từ một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ.

Đến hạn thanh toán, ông Tòng không có khả năng chi trả nên ngân hàng đưa vụ việc ra tòa án. Bản án có hiệu lực và cơ quan thi hành án đã tiến hành kê biên vào đầu tháng 1/2014.

Tòng và "siêu xe" Hummer H2 biển số 95H-3333 nhập từ Mỹ. Ảnh: Mai Trâm

Cũng cuối năm 2012, tòa án buộc ông Tòng phải giao 3 căn biệt thự trị giá hơn 11 tỉ đồng cho Công ty CP Đầu tư Tài chính Hồng Phát tại TP.Cần Thơ vì đã lấy 3 căn nhà này thế chấp để được vay 11 tỉ đồng.

Công ty Thiên Mã thành lập từ năm 2005, có vốn điều lệ 70 tỉ đồng, mở rộng 3 nhà máy chế biến thủy sản. Khi thời điểm làm ăn kinh tế còn khó khăn, Công ty Thiên Mã chế biến thủy sản có ngày đạt 150 tấn và đỉnh điểm của 3 nhà máy là 400 tấn/ngày.

Xe biển số đẹp "tứ quý 9" (9999) của Tòng "đại gia" . Ảnh: Mai Trâm

Chỉ tính đến năm 2012, doanh nghiệp này đã có hơn 10 trang trại nuôi thủy sản khép kín và thời điểm phát đạt lên đến 40.000 tấn cá/năm. Tuy nhiên đến năm 2011, thì công ty này có dấu hiệu ngưng hoạt động vì nợ nần chồng chất.

Trụ sở Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (Cần Thơ). Ảnh: Mai Trâm

Ngoài việc dùng thủ đoạn làm hồ sơ giả, gian dối để vay hàng trăm tỉ đồng, đến nay đã mất khả năng thanh toán, ông Tòng còn nợ hàng chục chủ nợ là người nuôi cá, chủ cơ sở kinh doanh mua bán thức ăn đến nay cũng chưa thanh toán nợ. Ngoài ra, hàng chục người dân bán cá cho Tòng cũng trở thành chủ nợ của Thiên Mã với số tiền hơn 52 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp thủy sản nợ nần phá sản - người nuôi cá khốn khó
Doanh nghiệp thủy sản nợ nần phá sản - người nuôi cá khốn khó

Theo thống kê sơ bộ, chỉ 3 doanh nghiệp thủy sản vỡ nợ đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm nông dân nuôi cá với số tiền hơn 200 tỉ đồng.

Doanh nghiệp thủy sản nợ nần phá sản - người nuôi cá khốn khó

Doanh nghiệp thủy sản nợ nần phá sản - người nuôi cá khốn khó

Theo thống kê sơ bộ, chỉ 3 doanh nghiệp thủy sản vỡ nợ đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm nông dân nuôi cá với số tiền hơn 200 tỉ đồng.

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai trần tình về nợ nần 500 tỷ đồng
Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai trần tình về nợ nần 500 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai cho biết, khoản vay ngân hàng 500 tỷ đồng có thể được giảm lãi suất, chấp nhận bán rẻ một số dự án để có tiền trả nợ.

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai trần tình về nợ nần 500 tỷ đồng

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai trần tình về nợ nần 500 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai cho biết, khoản vay ngân hàng 500 tỷ đồng có thể được giảm lãi suất, chấp nhận bán rẻ một số dự án để có tiền trả nợ.

Thủy sản Sông Hậu lún sâu vào nợ nần
Thủy sản Sông Hậu lún sâu vào nợ nần

Không chỉ nợ ngân hàng vượt số vốn điều lệ, Sohafood còn nợ hàng chục người nuôi cá gần 45 tỷ đồng.

Thủy sản Sông Hậu lún sâu vào nợ nần

Thủy sản Sông Hậu lún sâu vào nợ nần

Không chỉ nợ ngân hàng vượt số vốn điều lệ, Sohafood còn nợ hàng chục người nuôi cá gần 45 tỷ đồng.