Nông sản Việt thu hút khách tại hội chợ Foodex Japan 2014

Tại hội chợ, gian hàng nông nghiệp của Việt Nam đã thu hút được lượng lớn khách tham quan ngay ngày đầu khai mạc

Hội chợ Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Nhật Bản 2014 (Foodex Japan 2014) đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm Makuhari, Chiba, Nhật Bản. 13 doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình. Hội chợ sẽ kết thúc vào 7/3/2014.

Đây là sự kiện lớn của ngành sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đồ uống tại Nhật Bản thu hút hàng nghìn doanh nghiệp toàn cầu tham gia.

Các gian hàng tại Hội chợ


Foodex Japan 2014 có sự tham gia của trên 2.600 doanh nghiệp đến từ 68nước và vùng lãnh thổ, dự kiến thu hút khoảng 73.000 thương gia của Nhật Bản và các nước đến giao dịch, ký kết hợp đồng. Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đồ uống của Việt Nam duy trì quan hệ bạn hàng với các nhà nhập khẩu Nhật Bản và tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng mới vào thị trường Nhật Bản và các nước Đông Bắc Á: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nga….

Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu tại Foodex Japan 2014 lần này phong phú, đa dạng bao gồm: trái cây và nước ép trái cây (dứa, soài, chuối, thanh long); các sản phẩm chế biến từ hạt (điều, tiêu, cà phê, bánh phồng tôm, hủ tiếu, bánh canh, bánh tráng, phở, miến, bún, gạo,); các sản phẩm thủy sản chế biến, đóng hộp; rau quả đông lạnh; các loại giống rau và hoa quả….

Đây là những sản phẩm nông thủy sản chủ lực đặc trưng vùng miền của Việt Nam được chọn lọc đem tới trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ đến từ các Hiệp hội, doanh nghiệp có năng lực sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh chế biến thực phẩm và đồ uống hàng đầu của Việt Nam…

Khu trưng bày của đoàn doanh nghiệp Việt Nam được bố trí tại khu Triển lãm trong nhà trên nền diện tích 126 m2. Các sản phẩm được lựa chọn, trưng bày đẹp mắt, các doanh nghiệp đã chuẩn bị kỹ lưỡng sản phẩm để mời khách nếm thử cũng như trình diễn món ăn ngay tại Hội chợ. Với lối thiết kế, bố trí đẹp mắt mang đậm nét Á Đông, cùng với vị trí “đắc địa”, gian hàng nông nghiệp của Việt Nam đã thu hút được lượng lớn khách tham quan ngay ngày đầu khai mạc. Đặc biệt, gian hàng nông nghiệp Việt Nam còn thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan thông tấn báo chí Nhật Bản và nước ngoài tới tham quan và giới thiệu về gian hàng.

Ngoài hoạt động chính là trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn phối hợp với Đại Sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xúc tiến xuất khẩu và đầu tư nông, lâm, thủy sản vào thị trường Nhật Bản” với sự  hợp tác, tham gia của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản. 

Hội thảo là cầu nối quan trọng giúp các  nhà quản lý, doanh nghiệp 2 nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, đàm phán, cùng tháo gỡ những rào cản vướng mắc nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp, nông thôn giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp quốc tế 2008
Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp quốc tế 2008

Hội chợ thu hút gần 500 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp quốc tế 2008

Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp quốc tế 2008

Hội chợ thu hút gần 500 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hơn 200 gian hàng tham gia Hội chợ Nông nghiệp
Hơn 200 gian hàng tham gia Hội chợ Nông nghiệp

(VOV) - Hội chợ nhằm hỗ trợ các địa phương trong khu vực quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giới thiệu tiềm năng thương mại và đầu tư

Hơn 200 gian hàng tham gia Hội chợ Nông nghiệp

Hơn 200 gian hàng tham gia Hội chợ Nông nghiệp

(VOV) - Hội chợ nhằm hỗ trợ các địa phương trong khu vực quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giới thiệu tiềm năng thương mại và đầu tư

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2012
Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2012

(VOV) - Hội chợ diễn ra từ 15- 21/11 với gần 500 gian hàng của 250 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài  nước tham gia.

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2012

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2012

(VOV) - Hội chợ diễn ra từ 15- 21/11 với gần 500 gian hàng của 250 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài  nước tham gia.

Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ
Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ

Sau 3 ngày mở cửa Hội chợ đã có trên 50.000 lượt người đến tham quan, mua sắm và tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến.

Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ

Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ

Sau 3 ngày mở cửa Hội chợ đã có trên 50.000 lượt người đến tham quan, mua sắm và tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến.

Khai mạc hội chợ nông nghiệp đồng bằng sông Hồng
Khai mạc hội chợ nông nghiệp đồng bằng sông Hồng

(VOV) - Đây là dịp để các nhà đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tìm hiểu cơ hội đầu tư, chính sách của các địa phương.

Khai mạc hội chợ nông nghiệp đồng bằng sông Hồng

Khai mạc hội chợ nông nghiệp đồng bằng sông Hồng

(VOV) - Đây là dịp để các nhà đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tìm hiểu cơ hội đầu tư, chính sách của các địa phương.