Nước Mỹ trở lại vị thế đầu tàu kinh tế thế giới

VOV.VN - Giới chuyên gia kinh tế nhận định, nền kinh tế Mỹ sẽ đạt mức tăng trưởng 3,2% hoặc cao hơn trong năm 2015.

Truyền thông Mỹ ngày 13/1 dẫn lời giới chuyên gia kinh tế cho biết, nước này đang trở lại vị thế đầu tầu kinh tế thế giới sau 15 năm chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và các nước mới nổi.

Theo đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ đạt mức tăng trưởng 3,2% hoặc cao hơn trong năm nay, mức tăng trưởng tốt nhất kể từ năm 2005 khi thị trường việc làm được cải thiện kéo theo sức mua tăng mạnh.

Theo chuyên gia kinh tế Allen Sinai, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu chính sách kinh tế tại New York (Mỹ), một lần nữa Mỹ trở thành động lực thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Đây là lần đầu tiên kể từ những năm 1990, nước Mỹ không bị bỏ lại phía sau trong guồng máy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Nền kinh tế Mỹ sẽ đạt mức tăng trưởng 3,2% hoặc cao hơn trong năm 2015. (Ảnh: KT)
Trong khi Mỹ đang dần lấy lại sức mạnh, nhóm các nước mới nổi BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) đang đối mặt với thời kỳ khó khăn sau 15 năm là tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Trong năm qua, khoản nợ của Brazil đã bị hạ bậc xếp hạng lần đầu tiên 10 năm trở lại đây, kinh tế Nga rơi vào tình trạng suy thoái còn tăng trưởng tại Ấn Độ và Trung Quốc đều chậm lại khi cả hai nước đang chật vật cải tổ kinh tế.

Một số ý kiến khác cho rằng, Mỹ đang chiếm ưu thế hơn các nước công nghiệp còn lại vì chính phủ nước này đang có chính sách tốt. Ngân sách tài chính của Mỹ cũng được quản lý hiệu quả hơn so với chính sách thắt chặt đang được Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) áp dụng. Trong khi đó, kinh tế Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu sáng sủa khi nước này vừa phải tăng thuế tiêu dùng từ 5% lên 8% giữa năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Barack Obama vui mừng vì kinh tế Mỹ
Tổng thống Barack Obama vui mừng vì kinh tế Mỹ

VOV.VN - Tốc độ tăng trưởng GDP trong quý II tại Mỹ cao hơn nhiều so với mức dự báo 3% đã được đưa ra trước đó.

Tổng thống Barack Obama vui mừng vì kinh tế Mỹ

Tổng thống Barack Obama vui mừng vì kinh tế Mỹ

VOV.VN - Tốc độ tăng trưởng GDP trong quý II tại Mỹ cao hơn nhiều so với mức dự báo 3% đã được đưa ra trước đó.

Kinh tế Mỹ bị hạ dự báo tăng trưởng do chi tiêu công giảm
Kinh tế Mỹ bị hạ dự báo tăng trưởng do chi tiêu công giảm

VOV.VN - GDP của Mỹ có khả năng giảm tới 1,6% trong quý I năm nay, thay vì ước tính 1% đưa ra trước đó.

Kinh tế Mỹ bị hạ dự báo tăng trưởng do chi tiêu công giảm

Kinh tế Mỹ bị hạ dự báo tăng trưởng do chi tiêu công giảm

VOV.VN - GDP của Mỹ có khả năng giảm tới 1,6% trong quý I năm nay, thay vì ước tính 1% đưa ra trước đó.

Kinh tế Mỹ tăng 0,2% so với mức dự báo
Kinh tế Mỹ tăng 0,2% so với mức dự báo

VOV.VN -Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý II đạt 4,2%, tăng nhẹ hơn so với mức 4% được đưa ra trước đó.

Kinh tế Mỹ tăng 0,2% so với mức dự báo

Kinh tế Mỹ tăng 0,2% so với mức dự báo

VOV.VN -Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý II đạt 4,2%, tăng nhẹ hơn so với mức 4% được đưa ra trước đó.

Kinh tế Mỹ đang lấy lại đà tăng trưởng vững chắc
Kinh tế Mỹ đang lấy lại đà tăng trưởng vững chắc

VOV.VN - Song kinh tế Mỹ vẫn gặp phải một số trở ngại như căng thẳng địa chính trị tại Ukraine và áp lực tài chính ở các thị trường mới nổi.

Kinh tế Mỹ đang lấy lại đà tăng trưởng vững chắc

Kinh tế Mỹ đang lấy lại đà tăng trưởng vững chắc

VOV.VN - Song kinh tế Mỹ vẫn gặp phải một số trở ngại như căng thẳng địa chính trị tại Ukraine và áp lực tài chính ở các thị trường mới nổi.

Kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 3,5% trong quý 3
Kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 3,5% trong quý 3

VOV.VN - Đây được xem là 6 tháng tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 10 năm qua của nền kinh tế Mỹ

Kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 3,5% trong quý 3

Kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 3,5% trong quý 3

VOV.VN - Đây được xem là 6 tháng tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 10 năm qua của nền kinh tế Mỹ