Ô nhiễm không khí khiến cộng đồng khởi nghiệp “chạy” khỏi Bắc Kinh

VOV.VN - Ô nhiễm không khí trầm trọng do khói, bụi, khí thải từ các nhà máy và ô tô khiến cộng đồng khởi nghiệp phải rời bỏ Bắc Kinh (Trung Quốc).

Cơ quan bảo vệ môi trường của Trung Quốc cho hay, khoảng 62% các thành phố của quốc gia này đang phải chịu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.

Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh đang ở trong tình trạng đáng báo động

Người dân Trung Quốc ngán ngẩm mỗi khi ra đường trong khi chính quyền vẫn chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng ô nhiễm khói, bụi ở các thành phố lớn.  

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post - SCMP) dẫn kết quả một khảo sát mới nhất của gần 300 nhà khởi nghiệp cho thấy, một nửa người được hỏi nghĩ rằng họ nên di dời toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của mình ra khỏi Bắc Kinh vì tình trạng ô nhiễm trầm trọng.  

Chính quyền Bắc Kinh đang duy trì mức báo động đỏ về ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Giờ đây, mối lo ngại ngày càng gia tăng khi ô nhiễm ảnh hưởng đến chính sách xây dựng cộng đồng khởi nghiệp ở Bắc Kinh vì những nhân tài và các nhà khởi nghiệp tiềm năng có thể chọn thành phố khác thay vì thủ đô để bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình.  

Bắc Kinh không thể níu chân cộng đồng khởi nghiệp do tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng

Giờ đây, những thành phố phát triển khác ở phía đông và phía nam Trung Quốc - nơi mức độ ô nhiễm ít nghiêm trọng hơn - đang là điểm đến ngày càng phổ biến cho cộng đồng startup (khởi nghiệp), nhất là trong lĩnh vực công nghệ.

Gần 1/4 những người được khảo sát cho biết họ sẽ chọn Hàng Châu, Thâm Quyến (gần Hồng Kông) để khởi nghiệp, trong khi 13,13% trong đó lại chọn Thượng Hải để kinh doanh.

Gu Jun, 26 tuổi - nhà sáng lập Dự án Need về thương mại điện tử di động cho biết, đầu năm 2017 công ty sẽ rời khỏi Bắc Kinh để tìm địa điểm kinh doanh mới vì thủ đô quá ô nhiễm.  

Không khí phủ bức "màn xám" của khói bụi lên môi trường làm việc mà không nhà khởi nghiệp nào mong muốn, Gu Jun chia sẻ.  Mặc dù thừa nhận chính quyền Bắc Kinh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cộng đồng khởi nghiệp, nhưng ô nhiễm đang cản bước thành phố này trong việc níu chân các nhà đầu tư tiềm năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cậu bé khởi nghiệp ở tuổi 15 khiến thế giới nể phục
Cậu bé khởi nghiệp ở tuổi 15 khiến thế giới nể phục

VOV.VN - 15 tuổi, Stefan Stokic và Soroush Ghodsi với phần mềm dò email và phân tích dữ liệu đã trở thành hạt nhân khởi nghiệp khiến thế giới ngưỡng mộ.

Cậu bé khởi nghiệp ở tuổi 15 khiến thế giới nể phục

Cậu bé khởi nghiệp ở tuổi 15 khiến thế giới nể phục

VOV.VN - 15 tuổi, Stefan Stokic và Soroush Ghodsi với phần mềm dò email và phân tích dữ liệu đã trở thành hạt nhân khởi nghiệp khiến thế giới ngưỡng mộ.

Đào vàng ảo, trúng vàng thật: Ý tưởng khởi nghiệp tỷ đô
Đào vàng ảo, trúng vàng thật: Ý tưởng khởi nghiệp tỷ đô

VOV.VN - Nhà khởi nghiệp người Anh Sean McNicholas làm thị trường game chao đảo bằng ý tưởng đào vàng ảo, trúng vàng thật trên điện thoại di động.

Đào vàng ảo, trúng vàng thật: Ý tưởng khởi nghiệp tỷ đô

Đào vàng ảo, trúng vàng thật: Ý tưởng khởi nghiệp tỷ đô

VOV.VN - Nhà khởi nghiệp người Anh Sean McNicholas làm thị trường game chao đảo bằng ý tưởng đào vàng ảo, trúng vàng thật trên điện thoại di động.

Triệu phú khởi nghiệp tuổi 20 từ ký túc xá sinh viên
Triệu phú khởi nghiệp tuổi 20 từ ký túc xá sinh viên

VOV.VN - Dyn là câu chuyện khởi nghiệp thành công tại Mỹ dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Jeremy Hitchcock.

Triệu phú khởi nghiệp tuổi 20 từ ký túc xá sinh viên

Triệu phú khởi nghiệp tuổi 20 từ ký túc xá sinh viên

VOV.VN - Dyn là câu chuyện khởi nghiệp thành công tại Mỹ dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Jeremy Hitchcock.

Rác – Kho báu của những nhà khởi nghiệp trẻ
Rác – Kho báu của những nhà khởi nghiệp trẻ

VOV.VN - Nhà khởi nghiệp trẻ Aodhan MacCathmhaoil quyết định dốc hết kinh nghiệm làm việc trong ngành xử lý rác thải để mở một startup mang tên Waster tại Úc.

Rác – Kho báu của những nhà khởi nghiệp trẻ

Rác – Kho báu của những nhà khởi nghiệp trẻ

VOV.VN - Nhà khởi nghiệp trẻ Aodhan MacCathmhaoil quyết định dốc hết kinh nghiệm làm việc trong ngành xử lý rác thải để mở một startup mang tên Waster tại Úc.