Ông hoàng thời trang Zara trở thành người giàu thứ 3 thế giới

VOV.VN - Ông hoàng thời trang Zara, Amancio Ortega - người giàu nhất châu Âu đã trở thành tỷ phú giàu thứ 3 thế giới sau khi vượt qua tài phiệt Mexico.

>> Nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới với ý tưởng xét nghiệm máu nhanh

>> Con đường thành triệu phú "tương ớt" tại Mỹ của một Việt kiều

>> Gặp tỷ phú chuyên tạo hình trái cây

Ngày 12/5, ông hoàng thời trang Zara, Amancio Ortega - người giàu nhất châu Âu đã chính thức trở thành tỷ phú giàu thứ 3 thế giới sau khi một lần nữa vượt qua tài phiệt Carlos Slim của Mexico.

Ông hoàng thời trang Zara - Amancio Ortega
Theo Bloomberg, Amancio Ortega là nhà sáng lập hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới Inditex với có khối tài sản kếch xù 68 tỷ USD, tăng gần 80% so với tháng 3/2012. Inditex hiện điều hành hơn 6.600 cửa hàng với các thương hiệu thời trang danh tiếng, bao gồm Zara, Massimo Dutti và Pull&Bear.

Thương hiệu Zara nổi tiếng thế giới (Ảnh: Balint Porneczi/Bloomberg)
Doanh số bán hàng tại công ty Tây Ban Nha này đã tăng 31% từ năm 2012 lên 24 tỷ USD vào tháng 1/2015. Từ khi Inditex được niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2001, tỷ phú Amancio Ortega đã thu được hơn 3 tỷ USD cổ tức và đã đầu tư các khoản này vào bất động sản tại nhiều thành phố lớn ở châu Âu và Mỹ.

Ngoài ông hoàng Zara, trên bảng xếp hạng siêu giàu thế giới có tên của tài phiệt viễn thông Mexico Carlos Slim, Bill Gates và Warren Buffett. Theo số liệu của Bloomberg, 4 vị tỷ phú nàu sở hữu khối tài sản “khủng” lên tới 293 tỷ USD, tương đương với tổng mức GDP của Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên