Hà Nội: Cháy tại Bến thủy Hồ Tây khi đang cưỡng chế

VOV.VN - Khoảng 11h trưa nay, phía khu vực sàn nổi Eureka bùng phát một đám cháy. Ngọn lửa bốc lên khá dữ dội. 

Sáng nay (23/2), tại khu vực Bến thủy nội địa Hồ Tây, khu vực số  2 đường Nguyễn Đình Thi, UBND phường Thụy Khuê đã tổ chức lực lượng cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng đối với Công ty cổ phẩn Dịch vụ Hồ Tây. Việc cưỡng chế sẽ thực hiện cho đến khi hoàn thành xong theo Kế hoạch của UBND phường đã được UBND quận Tây Hồ phê duyệt.

Hàng rào cấm phóng viên tác nghiệp.
Lực lượng cưỡng chế đã lập hàng rào, chốt không cho các phương tiện qua lại, đặc biệt dựng biển cấm phóng viên quay phim chụp ảnh. Phóng viên phải đứng ngoài hàng rào quan sát việc tháo dỡ.  Công tác cưỡng chế tháo dỡ thực hiện êm thuận lực lượng chức năng không gặp sự chống đối, cản trở từ phía chủ tàu. Tuy nhiên, đến khoảng 11h trưa nay, phía khu vực sàn nổi Eureka bùng phát một đám cháy. Từ xa quan sát khói bốc lên nghi ngút. 

Trước đó, các doanh nghiệp tại Bến thủy nội địa Hồ Tây đã có đơn khiếu nại yêu cầu bãi bỏ Quyết định số 02/QĐ-CTUBND ngày 14/2/2017 của Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê về việc cưỡng chế xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại đây. Tuy nhiên, 15h ngày 22/2/2017, nhân viên Công ty sông Potomac và nhân viên Công ty TNHH du thuyền Hồ Tây mang đơn khiếu nại lên phường nhưng tại bộ phận tiếp dân không được tiếp nhận đơn. Lý do chưa đủ giấy tờ chứng minh liên quan. 

 

Cụ thể, tại công văn số 02 của UBND phường ra thông báo dỡ bỏ cầu dẫn, sàn cứng do vi phạm trật tự xây dựng. Vậy phải chứng mình rằng công văn đó là sai. Yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh. Riêng tại Phòng tiếp dân UBND quận Tây Hồ có yêu cầu xuất trình giấy giới thiệu của đơn vị rồi mới giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chuẩn bị tháo dỡ công trình sai phạm trên mặt nước Hồ Tây
Hà Nội chuẩn bị tháo dỡ công trình sai phạm trên mặt nước Hồ Tây

VOV.VN - Đối với các du thuyền, nhà nổi phải được di dời về khu tập kết tại Đầm Bẩy. Quá thời hạn sẽ tổ chức cưỡng chế.

Hà Nội chuẩn bị tháo dỡ công trình sai phạm trên mặt nước Hồ Tây

Hà Nội chuẩn bị tháo dỡ công trình sai phạm trên mặt nước Hồ Tây

VOV.VN - Đối với các du thuyền, nhà nổi phải được di dời về khu tập kết tại Đầm Bẩy. Quá thời hạn sẽ tổ chức cưỡng chế.

Có hay không sự vội vàng buộc doanh nghiệp rời kinh doanh trên Hồ Tây?
Có hay không sự vội vàng buộc doanh nghiệp rời kinh doanh trên Hồ Tây?

VOV.VN - Việc cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng tại Bến thủy Hồ Tây khiến dư luận ngạc nhiên bởi quá vội vàng, trong khi doanh nghiệp vẫn còn phép hoạt động

Có hay không sự vội vàng buộc doanh nghiệp rời kinh doanh trên Hồ Tây?

Có hay không sự vội vàng buộc doanh nghiệp rời kinh doanh trên Hồ Tây?

VOV.VN - Việc cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng tại Bến thủy Hồ Tây khiến dư luận ngạc nhiên bởi quá vội vàng, trong khi doanh nghiệp vẫn còn phép hoạt động

Hà Nội: Cháy lớn tại khu đất bỏ hoang gần Hồ Tây
Hà Nội: Cháy lớn tại khu đất bỏ hoang gần Hồ Tây

VOV.VN - Vào lúc 15 giờ 30 ngày hôm nay (12/2) đã xảy ra vụ cháy tại 1 khu đất dự án bỏ hoang trên đường Võ Chí Công, Hà Nội, chưa phát hiện có thương vong. 

Hà Nội: Cháy lớn tại khu đất bỏ hoang gần Hồ Tây

Hà Nội: Cháy lớn tại khu đất bỏ hoang gần Hồ Tây

VOV.VN - Vào lúc 15 giờ 30 ngày hôm nay (12/2) đã xảy ra vụ cháy tại 1 khu đất dự án bỏ hoang trên đường Võ Chí Công, Hà Nội, chưa phát hiện có thương vong. 

Hà Nội lên phương án “dọn sạch” nhà nổi, cầu dẫn trên Hồ Tây
Hà Nội lên phương án “dọn sạch” nhà nổi, cầu dẫn trên Hồ Tây

VOV.VN - Theo kế hoạch việc thực hiện tháo dỡ, di dời toàn bộ các phương tiện thủy nội địa, cầu dẫn, sàn nổi ra khỏi Hồ Tây sẽ thực hiện xong trong tháng 3.

Hà Nội lên phương án “dọn sạch” nhà nổi, cầu dẫn trên Hồ Tây

Hà Nội lên phương án “dọn sạch” nhà nổi, cầu dẫn trên Hồ Tây

VOV.VN - Theo kế hoạch việc thực hiện tháo dỡ, di dời toàn bộ các phương tiện thủy nội địa, cầu dẫn, sàn nổi ra khỏi Hồ Tây sẽ thực hiện xong trong tháng 3.

Đóng cửa du thuyền, nhà nổi Hồ Tây không có bồi thường
Đóng cửa du thuyền, nhà nổi Hồ Tây không có bồi thường

VOV.VN - Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của tất cả các công trình từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi đã hết hạn. Đây là xử lý vi phạm nên không bồi thường.

Đóng cửa du thuyền, nhà nổi Hồ Tây không có bồi thường

Đóng cửa du thuyền, nhà nổi Hồ Tây không có bồi thường

VOV.VN - Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của tất cả các công trình từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi đã hết hạn. Đây là xử lý vi phạm nên không bồi thường.