Phó Thủ tướng dự lễ khởi công công trình cầu Giao thủy

VOV.VN -
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng để công trình sớm đưa vào sử dụng.

Sáng nay (25/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công các công trình cầu Giao Thủy bắc qua sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Dự án Khu Liên hợp sợi, dệt, nhuộm, may Quế Sơn do Tập đoàn Dệt may Việt Nam làm chủ đầu tư và gắn biển công trình cầu Ái Nghĩa chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam.


Công trình cầu Giao Thủy kết nối 4 huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Duy Xuyên và Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Cầu Giao Thủy dài hơn 1 km, tổng vốn đầu tư trên 820 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng để công trình sớm đưa vào sử dụng: “Dân phấn khởi và ủng hộ dự án bằng cách là tình nguyện hiến đất, coi đó là tấm gương sáng của người dân đối với công trình quan trọng này. Tôi cũng đề nghị các đồng chí thi công, tư vấn giám sát chúng ta chú trọng thiết kế vì đây là vùng tần suất lũ rất bất thường nên đều phải tính toán kỹ”.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng dự Lễ khởi công Dự án Khu Liên hợp sợi, dệt, nhuộm, may Quế Sơn tại xã Hương An, huyện Quế Sơn do Tập đoàn Dệt may Việt Nam đầu tư. Dự án có tổng vốn hơn 1.200 tỷ đồng,  diện tích hơn 10 ha.  

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, thu hút lao động địa phương và giải quyết các vấn đề về môi trường, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vùng dự án./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên