Phó Thủ tướng: EVN không được để thiếu vốn phát triển lưới điện

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại lễ kỷ niệm 20 năm vận hành đường dây 500kV Bắc - Nam.

Sáng 27/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức kỷ niệm 20 năm đóng điện và vận hành đường dây truyền tải điện siêu cao áp 500kV Bắc Nam mạch 1. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cách đây 20 năm, ngày 27/5/1994  tại Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0), Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã phát lệnh hòa hệ thống điện Việt Nam với 4 tổ máy của Nhà máy thủy điện Hòa Bình tại Trạm 500kV Đà Nẵng qua đường dây 500kV, chính thức đưa hệ thống truyền tải điện 500kV vào vận hành, giải quyết căn bản tình trạnh thiếu điện của miền Trung và miền Nam, tăng trưởng điện thương phẩm khu vực miền Trung và miền Nam, góp phần phát triển kinh tế và đời sống các khu vực này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự nỗ lực của EVN trong việc xây dựng đường dây 500kV Bắc - Nam đầu tiên, đảm bảo cung cấp điện, kết nối hệ thống điện 3 miền Bắc - Trung - Nam, gắn với sự lớn mạnh của ngành điện.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành điện quan tâm đầu tư nguồn và lưới điện đồng bộ theo đúng tinh thần của Nghị quyết 13 của Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển lưới điện truyền tải phù hợp vào các nhà máy điện; nghiên cứu áp dụng lưới điện thông minh, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng lưới điện phân phối, kết nối, hòa mạng đồng bộ hệ thống điện Việt Nam với các nước trong khu vực.

“Trong những năm tới, Tập đoàn điện lực Việt Nam cần có ưu tiên đảm bảo không để thiếu vốn cho các công trình phát triển lưới điện truyền tải. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia cần phải đảm bảo thực hiện đầu tư để có lưới điện đủ mạnh đáp ứng các tiêu chí về an toàn và tin cậy trong truyền tải điện. Qua đó, lưới truyền tải điện phải sẵn sàng phát huy hiệu quả toàn bộ hệ thống nguồn điện trong hệ thống điện, đảm bảo hệ thống điện luôn an toàn, liên tục đến mọi miền của Tổ quốc…”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành điện, ngoài nhiệm vụ phải đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội, phải từng bước nâng cao chất lượng điện năng, cung cấp dịch vụ điện với chất lượng ngày càng cao và phải có biện pháp để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên