Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự triển lãm VietShip 2014

VOV.VN - Nhiều tập đoàn tàu thuỷ hàng đầu thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hà Lan, Na Uy, Singapore... tham dự triển lãm.

Sáng nay (26/2), tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải đã khai mạc Triển lãm quốc tế lần thứ 7 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải (VietShip 2014). Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới dự.

Triển lãm quốc tế công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải VietShip 2014 là triển lãm chuyên ngành được tổ chức 2 năm một lần tại Hà Nội. Tham dự triển lãm năm nay có hơn 200 gian hàng của các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước, trong đó có một nửa là các công ty, tập đoàn quốc tế đến từ những quốc gia có nền công nghiệp tàu thuỷ phát triển hàng đầu thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hà Lan, Nauy, Singapore... cùng các nhà tư vấn thiết kế, sản xuất, cung ứng thiết bị thuỷ, chủ tàu, các nhà máy đóng tàu, các hãng đăng kiểm.

Ngoài ra, VietShip 2014 còn có một lực lượng hùng hậu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, hàng hải và vận tải trong nước tham dự.

Cắt băng khai mạc triển lãm


Phát biểu tải buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho rằng: Triển lãm VietShip 2014 được tổ chức lần này sẽ tạo ra sân chơi quốc tế, mở rộng kênh thông tin trực tiếp phục vụ công tác phát triển thị trường trong lĩnh vực hàng hải và đóng tàu. Qua đó, góp phần triển khai định hướng chiến lược kinh tế biển của nước ta. 

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: “Thông qua triển lãm này, doanh nghiệp, đối tác… sẽ tiếp tục tìm được các cơ hội đầu tư mới. Đặc biệt là cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam và ngược lại chúng ta sẽ đối tác chiến lược, ký kết những hợp đồng kinh tế mới. Qua đó, hai bên sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ nhau cùng phát triển".

Trong khuôn khổ Triển lãm, sẽ diễn ra Hội thảo chuyên ngành được tổ chức với chủ đề “Công nghiệp đóng tàu Việt Nam - Giai đoạn phát triển mới”. Mục đích của hội thảo nhằm định hướng phát triển của ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam thoát ra khỏi khủng hoảng sau quá trình tái cơ cấu nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Triễn lãm sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 28/2./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

115 quốc gia tham dự Vietship 2014
115 quốc gia tham dự Vietship 2014

VOV.VN - Triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải biển (Vietship 2014) được tổ chức từ 26-28/2.

115 quốc gia tham dự Vietship 2014

115 quốc gia tham dự Vietship 2014

VOV.VN - Triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải biển (Vietship 2014) được tổ chức từ 26-28/2.

Vinashin tổ chức Triển lãm VietShip 2012
Vinashin tổ chức Triển lãm VietShip 2012

Triển lãm giới thiệu những công nghệ tiên tiến, trang thiết bị, dịch vụ, thiết kế tàu, cũng như quy trình sản xuất công nghiệp mới nhất. 

Vinashin tổ chức Triển lãm VietShip 2012

Vinashin tổ chức Triển lãm VietShip 2012

Triển lãm giới thiệu những công nghệ tiên tiến, trang thiết bị, dịch vụ, thiết kế tàu, cũng như quy trình sản xuất công nghiệp mới nhất. 

VietShip 2012 – Cơ hội cho hợp tác và phát triển
VietShip 2012 – Cơ hội cho hợp tác và phát triển

“Vietship 2012 là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trao đổi, tìm kiếm cơ hội phát triển ngành đóng tàu và vận tải biển trong thời gian tới” – Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định.

VietShip 2012 – Cơ hội cho hợp tác và phát triển

VietShip 2012 – Cơ hội cho hợp tác và phát triển

“Vietship 2012 là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trao đổi, tìm kiếm cơ hội phát triển ngành đóng tàu và vận tải biển trong thời gian tới” – Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định.