Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chống buôn lậu không có vùng cấm“

VOV.VN - Các lực lượng quản lý thị trường, hải quan, biên phòng cần làm tốt công tác phối hợp, giám sát trong công tác chống buôn lậu.

Sáng 3/2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đi thị sát tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái nhằm kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống tội phạm và cải cách hành chính.

Tại đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả nổi bật của cán bộ, chiến sỹ trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại  năm 2014, góp phần giữ vững an ninh biên giới, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của chủ đầu lậu, nhất là trong dịp tết Nguyên đán, Phó Thủ tướng đề nghị: Đồn biên phòng Móng Cái cần chủ động nắm vững tình hình, phối hợp với các phương án ngoại biên, kết hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành như công an, hải quan, quản lí thị trường để kiểm soát tình hình biên giới, đấu tranh có hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, không để hàng lậu lọt sâu vào nội địa.

Đồng thời, Đồn biên phòng Móng Cái cần đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tội phạm ma tuý, buôn bán người, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm và pháo nổ.

“Việc chống buôn lậu là không có vùng cấm. Các lực lượng đều phải giám sát lẫn nhau; quản lý thị trường, hải quan, biên phòng cần làm tốt công tác phối hợp, khi phát hiện có hàng lậu lọt vào nội địa, phải điều tra rõ nguồn gốc xuất xứ, nơi nào để xảy ra vi phạm phải xử lí nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Đây là yêu cầu rất quan trọng trong bối cảnh chống buôn lậu hiện nay", Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với đồng báo dân tộc
tại đồn biên phòng Móng Cái.
Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc tết Công ty TNHH Texhong Ngân Long tại Khu Công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái, thăm và chúc tết các lực lượng làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng Quảng Đức và cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh xử lý hơn 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Quảng Ninh xử lý hơn 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Trong đó, gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế nội địa là 915 vụ, xử phạt 59,17 tỷ đồng, truy thu thuế 189,2 tỷ đồng.  

Quảng Ninh xử lý hơn 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh xử lý hơn 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Trong đó, gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế nội địa là 915 vụ, xử phạt 59,17 tỷ đồng, truy thu thuế 189,2 tỷ đồng.  

Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại
Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại

VOV.VN - Theo đó, năm 2014, Hải quan thành phố Đà Nẵng thu nộp ngân sách hơn 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2013.

Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại

Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại

VOV.VN - Theo đó, năm 2014, Hải quan thành phố Đà Nẵng thu nộp ngân sách hơn 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2013.

Bắt cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu
Bắt cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu

13 kiện hàng chứa điện thoại di dộng Iphone, máy tính bảng Ipad... còn nguyên số vận đơn, chưa có dấu hiệu đã được kiểm hóa hải quan.

Bắt cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu

Bắt cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu

13 kiện hàng chứa điện thoại di dộng Iphone, máy tính bảng Ipad... còn nguyên số vận đơn, chưa có dấu hiệu đã được kiểm hóa hải quan.

Buôn lậu lợi dụng chính sách mang hàng qua biên giới
Buôn lậu lợi dụng chính sách mang hàng qua biên giới

Việc cho phép người dân mang hàng hóa có giá trị dưới 2 triệu đồng qua biên giới đang làm khó lực lượng hải quan.

Buôn lậu lợi dụng chính sách mang hàng qua biên giới

Buôn lậu lợi dụng chính sách mang hàng qua biên giới

Việc cho phép người dân mang hàng hóa có giá trị dưới 2 triệu đồng qua biên giới đang làm khó lực lượng hải quan.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả
Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành triển khai quyết liệt, tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành triển khai quyết liệt, tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.