Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việt Nam thu hút FDI có chọn lọc

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng, sắp tới Việt Nam thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên phù hợp định hướng tái cơ cấu kinh tế, thân thiện môi trường...

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2017, diễn ra sáng 16/6 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ Việt Nam chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhưng là thu hút có chọn lọc.

Tạo thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp

Phó Thủ tướng cho biết, tăng cường hội nhập quốc tế là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Chính phủ Việt Nam. 

VBF giữa kỳ 2017 diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: enternews)

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (gồm DNNN, doanh nghiệp FDI, DN tư nhân), Phó Thủ tướng đồng tình ý kiến tại Diễn đàn là đi theo cách xây dựng, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam thông thoáng, minh bạch cho tất cả loại hình doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI và tư nhân.

Thực tế Chính phủ đang triển khai quyết liệt Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35, sẽ sớm ban hành nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ DNNVV. Nội hàm của Luật này hỗ trợ có mục tiêu cho DNNVV và khuyến khích hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp; cũng như hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo tại Việt Nam.

Chính phủ cũng kiện toàn Uỷ ban tạo thuận lợi thương mại quốc gia, do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Ủy ban. "Chúng tôi tích cực phấn đấu đến 2018 sẽ đưa được 80% thủ tục hành chính lên cổng thông tin điện tử 1 cửa quốc gia. Tích cực chỉ đạo bộ ngành rà soát các thủ tục triển khai chuyên ngành hải quan để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng cho biết đã có lịch làm việc với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong tuần tới về lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại và phát triển logictics tại Việt Nam.

Chính phủ hiện cũng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn để hoàn thiện phát triển mạnh mẽ các loại thị trường, đây là điều kiện cần và đủ cho các doanh nghiệp phát triển, đó là thị trường hàng hoá bao gồm cả thị trường xuất khẩu, nội địa... đó là thị trường vốn, chứng khoán, tài chính, công nghệ, bất động sản, lao động... Đồng thời nỗ lực đẩy nhạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trường, nâng cao chất lượng tăng trưởng.  

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho biết, trước đây Việt Nam nhấn mạnh 3 trọng tâm của tái cơ cấu là lĩnh vực DN Nhà nước, hệ thống tài chính ngân hàng và lĩnh vực đầu tư mà chủ yếu là đầu tư công. Đến nay, Chính phủ nhấn mạnh thêm 2 lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công, tập trung tái cơ cấu thu chi ngân sách đảm bảo an toàn nợ công.

Thu hút FDI có chọn lọc

Liên quan đến chính sách thu hút FDI và liên kết DN FDI và DN trong nước, Phó Thủ tướng đánh giá cao những ý kiến đã tập trung vào hiến kế với Chính phủ. "Chúng tôi lắng nghe và đánh giá cao ý kiến của hiệp hội và bộ ngành liên quan đến hoàn thiện thể chế, chính sách và các lĩnh vực khác. Tôi đánh giá cao một số ý kiến đề xuất hiến kế với Chính phủ. Tôi cũng thấy tiếc rằng các ý kiến liên quan lĩnh vực này còn ít".

Phó Thủ tướng cũng khẳng định rằng, quan điểm và lập trường của Chính phủ Việt Nam là coi khối DN FDI là bộ phận hữu cơ hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam và chủ trương tiếp tục thu hút mạnh mẽ, đồng thời tạo mọi điều kiện để DN FDI đầu tư tại Việt Nam. Coi thành công của DN FDI là thành công của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ còn khẳng định, “trước sự lệch pha của hai khối DN này, Chính phủ sẽ không cố gắng thu hẹp hay làm yếu đi khu vực FDI mà quan điểm của Chính phủ là tạo mọi điều kiện, mà đặc biệt là môi trường đầu tư thuận lợi cho cả hai khu vực này phát triển. Đồng thời, có chính sách kết nối thành công hai khu vực kinh tế này trong một nền kinh tế quốc gia thống nhất. Để có thể cho các DN Việt Nam và DN FDI đủ sức cạnh tranh tham gia voà chuỗi cung ứng toàn cầu".

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính phủ chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhưng là thu hút có chọn lọc, những DN FDI phù hợp với định hướng tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam, ưu tiên DN có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có quản trị tốt và sẵn sàng kết nối với DN Việt Nam”.

Theo Phó Thủ tướng, việc kết nối này làm cho cả hai khu vực kinh tế mạnh lên đồng đều với nhau vì mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tại Diễn đàn này, Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với các Bộ ngành xây dựng báo cáo tổng hợp về những diễn biến, kiến nghị đề nghị của diễn đàn báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

“Chúng tôi sẽ nghiêm túc ghi nhận ý kiến của các bạn để hoàn thiện nâng cao năng lực hoạch định thực thi, hoàn thiện hệ thống pháp luật minh bạch, giảm thiểu rủi ro và chi phí về mặt pháp lý, xây dựng Chính phủ thực sự là Chính phủ kiến tạo, hành động của người dân”- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vốn từ Hàn Quốc và Nhật Bản đang chiếm hơn 50% FDI vào Việt Nam
Vốn từ Hàn Quốc và Nhật Bản đang chiếm hơn 50% FDI vào Việt Nam

VOV.VN -5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 12,13 tỷ USD, trong đó riêng Hàn Quốc và Nhật Bản đã chiếm 6,35 tỷ USD.

Vốn từ Hàn Quốc và Nhật Bản đang chiếm hơn 50% FDI vào Việt Nam

Vốn từ Hàn Quốc và Nhật Bản đang chiếm hơn 50% FDI vào Việt Nam

VOV.VN -5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 12,13 tỷ USD, trong đó riêng Hàn Quốc và Nhật Bản đã chiếm 6,35 tỷ USD.

Môi trường đầu tư hấp dẫn, vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam
Môi trường đầu tư hấp dẫn, vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam

VOV.VN -4 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 10,95 tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Môi trường đầu tư hấp dẫn, vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam

Môi trường đầu tư hấp dẫn, vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam

VOV.VN -4 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 10,95 tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Việt Nam đứng đầu về thu hút FDI trong các dự án đầu tư mới
Việt Nam đứng đầu về thu hút FDI trong các dự án đầu tư mới

VOV.VN - Tờ Finantial Times cho hay, Việt Nam đứng đầu danh sách các thị trường mới nổi về thu hút vốn FDI trong các dự án đầu tư mới (greenfield).

Việt Nam đứng đầu về thu hút FDI trong các dự án đầu tư mới

Việt Nam đứng đầu về thu hút FDI trong các dự án đầu tư mới

VOV.VN - Tờ Finantial Times cho hay, Việt Nam đứng đầu danh sách các thị trường mới nổi về thu hút vốn FDI trong các dự án đầu tư mới (greenfield).

Thu hút FDI năm 2017: Viễn cảnh tươi sáng
Thu hút FDI năm 2017: Viễn cảnh tươi sáng

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế có cái nhìn khá lạc quan về triển vọng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2017.

Thu hút FDI năm 2017: Viễn cảnh tươi sáng

Thu hút FDI năm 2017: Viễn cảnh tươi sáng

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế có cái nhìn khá lạc quan về triển vọng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2017.

Việt Nam gặp khó thu hút FDI khi vốn đầu tư toàn cầu “chảy” về Mỹ?
Việt Nam gặp khó thu hút FDI khi vốn đầu tư toàn cầu “chảy” về Mỹ?

VOV.VN -Theo phân tích của MarketIntello, Việt Nam gặp khó thu hút FDI năm 2017 khi dòng vốn đầu tư toàn cầu có xu hướng quay trở lại Mỹ.

Việt Nam gặp khó thu hút FDI khi vốn đầu tư toàn cầu “chảy” về Mỹ?

Việt Nam gặp khó thu hút FDI khi vốn đầu tư toàn cầu “chảy” về Mỹ?

VOV.VN -Theo phân tích của MarketIntello, Việt Nam gặp khó thu hút FDI năm 2017 khi dòng vốn đầu tư toàn cầu có xu hướng quay trở lại Mỹ.