Quảng Ngãi khuyến khích nông dân sử dụng giống lúa ngắn ngày

VOV.VN - Vụ hè thu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi có kế hoạch gieo sạ gần 33.000 ha lúa để hạn chế ảnh hưởng của tình trạng khô hạn.

>> Quảng Trị chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng màu để tránh hạn

>> Nông dân Sơn La đối mặt với khô hạn đầu mùa

>> Gia Lai: Người trồng cà phê loay hoay cứu hạn

>> Nông dân Ninh Thuận sáng tạo trong chống hạn

Trước dự báo, tình trạng khô hạn và thiếu nước cục bộ diễn ra khiến nguy cơ hạn hán tăng cao, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp tiết kiệm nước tưới, tu bổ kênh mương, hồ đập...

Giống lúa ngắn ngày chịu khô hạn OM 8901. (Ảnh: Cantho.gov.vn)

Ông Đào Minh Hường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang tập trung hướng dẫn nông dân sử dụng các giống lúa ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày ở vụ hè thu năm nay.

“Chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân là không làm giống lúa có thời gian sinh trưởng 110 ngày trở lên. Cuối tháng 7 đầu tháng 8 chúng tôi cho lịch lúa trổ, nhưng nếu giống lúa dài ngày thì giai đoạn này lúa không trổ kịp sẽ bị hỏng. Giai đoạn tháng 7-8 nắng rất dữ, khi đã hạn thì lúa sẽ mất mùa,” ông Hường giải thích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên