Quảng Ngãi tạm dừng phát triển phương tiện nghề lặn bắt thủy sản

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi không cho đăng ký thêm phương tiện làm nghề lặn mà chỉ duy trì ổn định số lượng hiện nay.

Nghề lặn bắt thủy sản của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi nổi tiếng trên cả nước. Hàng ngàn ngư dân địa phương có cuộc sống ổn định từ nghề truyền thống này của cha ông.

Tuy nhiên, việc phát triển ồ ạt nghề lặn trong khi sản lượng thủy sản ngày càng cạn kiệt đã ảnh hưởng các hệ sinh thái biển và thu nhập của ngư dân. Do vậy, tỉnh Quảng Ngãi không cho đăng ký thêm phương tiện làm nghề lặn mà chỉ duy trì ổn định số lượng hiện nay.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 220 chiếc tàu làm nghề lặn. Đặc thù của nghề lặn là chỉ đánh bắt ở những vùng nước nông, xung quanh các đảo, rạn san hô, bãi đá ngầm và khai thác các loại cá đáy là loại cá không di cư.

Quảng Ngãi đang có khoảng 220 chiếc tàu làm nghề lặn. (Ảnh: ANTĐ)
Nếu như chuyến lặn nào mà ngư dân trúng đậm hải sâm thì coi như bằng mấy chuyến biển khác. Bởi loại hải sản này vừa đưa lên bờ được thương lái đến mua ngay, có thời điểm mỗi ký bán hơn 1,6 triệu đồng. Ngư dân gắn bó với nghề này thu nhập cũng ổn định hơn.

Ngư dân Phạm Văn Quang ở xã An Hải, huyện Lý Sơn bộc bạch, mỗi năm sẽ đi lặn biển từ 4 - 5 phiên. Nếu phiên bình thường, mỗi lao động đi 1 tháng sẽ kiếm được khoảng 10 - 12 triệu đồng, người nào đạt cao thu nhập được khoảng 15 triệu đồng.

Xã An Hải, huyện Lý Sơn và xã Bình Châu, huyện Bình Sơn là những nơi có nghề lặn phát triển mạnh ở tỉnh Quảng Ngãi. Tại xã Bình Châu hiện có hơn 100 phương tiện với trên 1.000 ngư dân hành nghề lặn, chủ yếu là bắt hải sâm.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội nghề cá xã Bình Châu cho rằng, các cơ quan chức năng cần tập huấn, hỗ trợ trang thiết bị để ngư dân làm ăn hiệu quả hơn.

“Để đảm bảo cho việc lặn bắt hải sản, nhà nước nên có tập huấn, hướng dẫn, đầu tư thiết bị để làm sao bà con làm nghề lặn có cuộc sống được đảm bảo, an toàn”, ông Hùng đề xuất.

Những năm gần đây, nguồn lợi cá đáy ở quần đảo Trường Sa đang suy giảm nghiêm trọng, đánh bắt không hiệu quả. Trong khi đó, các phương tiện hành nghề lặn đang phát triển vượt khả năng cho phép. Cách đánh bắt theo kiểu hủy diệt đã làm ảnh hưởng các hệ sinh thái biển và nghề này rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Phùng Đình Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, để nghề lặn phát triển ổn định, hiệu quả thì việc tạm dừng không cho phát triển thêm nghề lặn là cần thiết.

“Hiện tại việc khai thác hải sản từ nghề lặn đã vượt quá khả năng phát triển của nguồn lợi thủy sản, do đó nên hạn chế, không cho phát triển thêm, đảm bảo cho việc khai thác hải sản bền vững và lâu dài”, ông Toàn cho biết.

Như vậy, chủ trương của tỉnh Quảng Ngãi không sẽ cấm nghề lặn bắt thủy sản, chỉ tạm thời không cho phát triển thêm phương tiện hành nghề này. Với tình trạng nguồn lợi thủy sản đang cạn kiệt như hiện nay, đây được xem là một trong những giải pháp cần thiết để tái tạo nguồn lợi thủy sản và giúp ngư dân làm nghề lặn có thu nhập ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ tàu cá dùng kích điện khai thác thủy sản trái phép
Bắt giữ tàu cá dùng kích điện khai thác thủy sản trái phép

VOV.VN - Ngày 14/6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 1 tàu vỏ gỗ dùng kích điện khai thác thủy sản trái phép. 

Bắt giữ tàu cá dùng kích điện khai thác thủy sản trái phép

Bắt giữ tàu cá dùng kích điện khai thác thủy sản trái phép

VOV.VN - Ngày 14/6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 1 tàu vỏ gỗ dùng kích điện khai thác thủy sản trái phép. 

​“Săn” phương tiện khai thác thủy sản kiểu tận diệt trên Vịnh Hạ Long
​“Săn” phương tiện khai thác thủy sản kiểu tận diệt trên Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực tế việc khai thác thủy hải sản trên Vịnh Hạ Long.

​“Săn” phương tiện khai thác thủy sản kiểu tận diệt trên Vịnh Hạ Long

​“Săn” phương tiện khai thác thủy sản kiểu tận diệt trên Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực tế việc khai thác thủy hải sản trên Vịnh Hạ Long.

Thời hạn Giấy phép khai thác thủy sản có thể tăng lên 60 tháng
Thời hạn Giấy phép khai thác thủy sản có thể tăng lên 60 tháng

VOV.VN - Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) quy định thay đổi thời hạn Giấy phép khai thác (từ 12 tháng lên 60 tháng) nhằm giảm thủ tục hành chính.

Thời hạn Giấy phép khai thác thủy sản có thể tăng lên 60 tháng

Thời hạn Giấy phép khai thác thủy sản có thể tăng lên 60 tháng

VOV.VN - Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) quy định thay đổi thời hạn Giấy phép khai thác (từ 12 tháng lên 60 tháng) nhằm giảm thủ tục hành chính.