Quảng Trị xem xét thay thế Chủ tịch huyện “gây khó dễ” với nhà đầu tư

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ thay thế cán bộ nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tại buổi đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa diễn ra tại thành phố Đông Hà, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đang xem xét thay thế một Chủ tịch UBND huyện không hoàn thành nhiệm vụ,“làm khó” nhà đầu tư.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp phản ánh khó khăn, vướng mắc 
đề nghị Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị xem xét, giải quyết.

Thời gian qua, tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khi các nhà đầu tư vào làm việc, thì gặp nhiều trở ngại. Cụ thể, dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp tại huyện miền núi Hướng Hóa do nhà đầu tư mang quốc tịch Australia đầu tư với số vốn 37 triệu USD, triển khai từ năm 2014 nhưng mãi đến nay, vẫn chưa được bàn giao đất đầy đủ, khiến nhà đầu tư nản lòng.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Huyện Hướng Hóa khi các nhà đầu tư vào làm việc, đất đai khó khăn không giải quyết được. Nếu người nào làm không tốt, vì lý do nào đó thì chúng tôi có thể thay thế, đã quyết định đề xuất với Thường vụ Tỉnh ủy thay Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa vì không hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Bất cứ ai ở tỉnh này nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp nếu chúng tôi biết được và có chứng cứ thì chúng tôi sẽ xử lý”.

Tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh, nhiều doanh nghiệp cho rằng, khó tiếp cận vốn vay ưu đãi theo quy định của Nhà nước; Công tác thanh tra, kiểm tra quá nhiều dẫn đến chồng chéo, việc tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm khó khăn, thủ tục hành chính rườm rà và nhiều doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn sau sự cố môi trường biển.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành giải đáp rõ ràng nhằm tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khẳng định sẵn sàng đối thoại,kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Nguyên cần hoàn thiện chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược
Thái Nguyên cần hoàn thiện chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Thái Nguyên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Thái Nguyên cần hoàn thiện chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược

Thái Nguyên cần hoàn thiện chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Thái Nguyên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Lai Châu rộng cửa đón nhà đầu tư
Lai Châu rộng cửa đón nhà đầu tư

VOV.VN - Cùng với hệ thống chính sách “mở” ưu đãi, Lai Châu đang tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Lai Châu rộng cửa đón nhà đầu tư

Lai Châu rộng cửa đón nhà đầu tư

VOV.VN - Cùng với hệ thống chính sách “mở” ưu đãi, Lai Châu đang tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Bộ trưởng GTVT: Thay nhà đầu tư nếu vi phạm hợp đồng
Bộ trưởng GTVT: Thay nhà đầu tư nếu vi phạm hợp đồng

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa vừa dẫn đầu đoàn công tác Bộ GTVT đã có buổi làm việc tại Bắc Giang.

Bộ trưởng GTVT: Thay nhà đầu tư nếu vi phạm hợp đồng

Bộ trưởng GTVT: Thay nhà đầu tư nếu vi phạm hợp đồng

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa vừa dẫn đầu đoàn công tác Bộ GTVT đã có buổi làm việc tại Bắc Giang.

Năng lực yếu, nhà đầu tư BOT Bắc Giang-Lạng Sơn chính thức bị loại
Năng lực yếu, nhà đầu tư BOT Bắc Giang-Lạng Sơn chính thức bị loại

VOV.VN - Nhà đầu tư đã vi phạm Điều 14 hợp đồng BOT về huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay và Điều 57 hợp đồng dự án về bảo đảm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Năng lực yếu, nhà đầu tư BOT Bắc Giang-Lạng Sơn chính thức bị loại

Năng lực yếu, nhà đầu tư BOT Bắc Giang-Lạng Sơn chính thức bị loại

VOV.VN - Nhà đầu tư đã vi phạm Điều 14 hợp đồng BOT về huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay và Điều 57 hợp đồng dự án về bảo đảm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Nhà đầu tư sẽ cẩn trọng hơn với thị trường bất động sản
Nhà đầu tư sẽ cẩn trọng hơn với thị trường bất động sản

VOV.VN -Trước thực tiễn lợi nhuận thấp và mức tăng trưởng cho thuê chậm, các nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn trong năm 2017 khi triển khai đầu tư BĐS thương mại. 

Nhà đầu tư sẽ cẩn trọng hơn với thị trường bất động sản

Nhà đầu tư sẽ cẩn trọng hơn với thị trường bất động sản

VOV.VN -Trước thực tiễn lợi nhuận thấp và mức tăng trưởng cho thuê chậm, các nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn trong năm 2017 khi triển khai đầu tư BĐS thương mại.