Quy hoạch đang là khâu yếu nhất trong ngành xây dựng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu ra yếu kém này tại Hội nghị đánh giá nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Xây dựng trong năm qua, đó là giá trị sản xuất toàn ngành năm 2016 ước đạt gần 1 triệu 100 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2015, đóng góp 6,19% cho GDP cả nước; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1 triệu 485 nghìn tỷ đồng, bằng 33% GDP, trong đó đầu tư xây dựng chiếm khoảng 80%; Thị trường bất động sản tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, tồn kho bất động sản giảm mạnh…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, ngành Xây dựng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là tình trạng chất lượng công trình xây dựng kém, trong đó có vấn đề cháy nổ, nhiều công trình xây dựng xong xuống cấp rất nhanh. Việc kiểm soát ngay từ khâu quy hoạch, phê duyệt dự án chưa chặt chẽ, có những công trình chưa đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn vẫn được xây dựng và đưa vào sử dụng. Tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng tại một số công trình ở mức nghiêm trọng. Công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch còn lúng túng; lệch pha cung – cầu trên thị trường bất động sản có xu hướng tăng lên.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý: “Việc tuân thủ quy hoạch trong quản lý đô thị ở một số nơi còn hạn chế, tức là quy hoạch tốt rồi nhưng việc thực hiện quản lý đô thị theo quy hoạch không phải nơi nào cũng tốt. Thứ 2, quản lý đô thị theo quy hoạch nhưng phải có kế hoạch là vấn đề phải hết sức quan tâm. Hiện nay tình trạng đầu tư rất mạnh vào đô thị, đặc biệt là đầu tư của khối doanh nghiệp vào các đô thị cần phải thận trọng vì gắn liền với việc phát triển thị trường bất động sản, nếu không kiểm soát chặt sẽ dẫn đến phong trào, bong bóng bất động sản, lệch pha cung cầu. Đây là vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm”.

Đồng ý với những chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Xây dựng đề ra trong năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Bộ Xây dựng cần tập trung hoàn thiện thể chế, phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch xây dựng cho phù hợp; Nâng cao năng lực của ngành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà thừa nhận, thực hiện quy hoạch đang là khâu yếu nhất, khiến việc xây dựng không được như quy hoạch. Bộ Xây dựng đã cụ thể hoá việc này và sẽ chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 2017.

Đồng thời khẳng định, thời gian tới, Bộ sẽ tập trung kiểm soát tình trạng lệch pha cung - cầu, nhất là phân khúc nhà ở thương mại giá cao và bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng. Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng tổ chức các đoàn kiểm tra tại một số dự án bất động sản sử dụng nhiều đất và có những sản phẩm hiện đã trong tình trạng dư thừa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBQH: “Cần công khai thông tin về quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm“
ĐBQH: “Cần công khai thông tin về quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm“

VOV.VN -Theo đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh, những thông tin như: quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm, sửa chữa… cần công khai để dân biết.

ĐBQH: “Cần công khai thông tin về quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm“

ĐBQH: “Cần công khai thông tin về quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm“

VOV.VN -Theo đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh, những thông tin như: quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm, sửa chữa… cần công khai để dân biết.

Quy hoạch đô thị: Khi giao thông công cộng chỉ được coi là thứ yếu
Quy hoạch đô thị: Khi giao thông công cộng chỉ được coi là thứ yếu

VOV.VN - Tổ chức giao thông công cộng không được tính đến để làm trước trong quy hoạch đô thị đang tạo ra sự mất cân đối và thiếu tính đồng bộ.

Quy hoạch đô thị: Khi giao thông công cộng chỉ được coi là thứ yếu

Quy hoạch đô thị: Khi giao thông công cộng chỉ được coi là thứ yếu

VOV.VN - Tổ chức giao thông công cộng không được tính đến để làm trước trong quy hoạch đô thị đang tạo ra sự mất cân đối và thiếu tính đồng bộ.

Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm
Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm

VOV.VN -Không chỉ quản lý còn nhiều lỗ hổng mà chất lượng xây dựng theo quy hoạch ở các đô thị cũng không ít hạn chế. 

Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm

Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm

VOV.VN -Không chỉ quản lý còn nhiều lỗ hổng mà chất lượng xây dựng theo quy hoạch ở các đô thị cũng không ít hạn chế. 

Giao thông Hà Nội “nặng gánh” vì quy hoạch đô thị bị phá vỡ
Giao thông Hà Nội “nặng gánh” vì quy hoạch đô thị bị phá vỡ

VOV.VN - Hệ lụy của phá vỡ quy hoạch đè nặng lên hệ thống hạ tầng giao thông và dân cư đô thị đang phải gánh chịu hậu quả.

Giao thông Hà Nội “nặng gánh” vì quy hoạch đô thị bị phá vỡ

Giao thông Hà Nội “nặng gánh” vì quy hoạch đô thị bị phá vỡ

VOV.VN - Hệ lụy của phá vỡ quy hoạch đè nặng lên hệ thống hạ tầng giao thông và dân cư đô thị đang phải gánh chịu hậu quả.

Chủ tịch Hà Nội: Chấm dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm nát"
Chủ tịch Hà Nội: Chấm dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm nát"

VOV.VN -Chủ tịch Hà Nội: “Chúng ta cần chấm dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm nát”. Nếu chúng ta làm quy hoạch như vậy Hà Nội sẽ phải trả giá". 

Chủ tịch Hà Nội: Chấm dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm nát"

Chủ tịch Hà Nội: Chấm dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm nát"

VOV.VN -Chủ tịch Hà Nội: “Chúng ta cần chấm dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm nát”. Nếu chúng ta làm quy hoạch như vậy Hà Nội sẽ phải trả giá".