Ra mắt Truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Truyền tải điện TP HCM quản lý vận hành hệ thống lưới điện 500-220kV địa bàn TP HCM và tỉnh Long An.

Sáng 25/4, tại Trạm biến áp 500kV Phú Lâm, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức Lễ ra mắt Truyền tải điện TP HCM.

Truyền tải điện TP HCM được thành lập trên cơ sở chia tách từ Truyền tải điện miền Đông 2, quản lý vận hành hệ thống lưới điện 500-220kV địa bàn TP HCM và tỉnh Long An. Thông qua hệ thống truyền tải điện này, hàng năm nhu cầu điện cho TP HCM và tỉnh Long An đã cơ bản được đáp ứng theo các tiêu chí an toàn và liên tục.

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực TP HCM, chỉ tính riêng sản lượng điện nhận từ hệ thống Truyền tải điện 500-220kV để cung cấp cho TP HCM năm 2014 là hơn 18 tỷ kWh.

Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch EVNNPT (ngoài cùng bên trái) chúc mừng
Ban Lãnh đạo Truyền tải điện TP HCM (Ảnh: Ngọc Hà)
Theo ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Truyền tải điện TP HCM, với tốc độ phát triển của thành phố như hiện nay, để đáp ứng nhu cầu điện trong thời gian tới, Truyền tải điện thành phố đã có các dự án tăng cường công suất như mở rộng trạm, tăng cường khả năng tải cho đường dây...

Tuy nhiên, với công tác quản lý vận hành và đảm bảo điện an toàn liên tục cho TP HCM cần phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, từng cấp ngành, đơn vị và mỗi cán bộ công nhân viên.

“Điểm đặc thù của hệ thống lưới điện TP HCM là nằm ở khu dân cư rất đông đúc, tốc độ phát triển đô thị hóa rất nhanh, có nhiều nhà cao tầng nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Thời qua, truyền tải điện TP HCM phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền và mong muốn tiếp tục được chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục hỗ trợ, phối hợp để làm tốt công tác này, giúp cho người dân hiểu được việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp vừa ảnh hưởng đến chính bản thân của người dân, nhưng cũng đồng thời đe dọa đến việc đảm bảo cung cấp điện cho cả thành phố”, ông Bùi Văn Hoàng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công ty Truyền tải Điện I đón nhận Huân chương độc lập Hạng Nhất
Công ty Truyền tải Điện I đón nhận Huân chương độc lập Hạng Nhất

VOV.VN - Đến nay, mạng lưới truyền tải do Công ty Truyền tải Điện I quản lý đã phát triển hầu hết các khu vực miền Bắc.

Công ty Truyền tải Điện I đón nhận Huân chương độc lập Hạng Nhất

Công ty Truyền tải Điện I đón nhận Huân chương độc lập Hạng Nhất

VOV.VN - Đến nay, mạng lưới truyền tải do Công ty Truyền tải Điện I quản lý đã phát triển hầu hết các khu vực miền Bắc.

WB cho vay 500 triệu USD nâng cấp mạng lưới truyền tải điện
WB cho vay 500 triệu USD nâng cấp mạng lưới truyền tải điện

VOV.VN - WB sẽ tài trợ xây dựng trên 1.000 km đường tải điện và áp dụng công nghệ tải điện thông minh tại Việt Nam.

WB cho vay 500 triệu USD nâng cấp mạng lưới truyền tải điện

WB cho vay 500 triệu USD nâng cấp mạng lưới truyền tải điện

VOV.VN - WB sẽ tài trợ xây dựng trên 1.000 km đường tải điện và áp dụng công nghệ tải điện thông minh tại Việt Nam.

245 triệu USD tài trợ 4 dự án truyền tải điện phía Nam
245 triệu USD tài trợ 4 dự án truyền tải điện phía Nam

VOV.VN - Nguồn vốn từ khoản vay tín dụng NEXI của Nhật Bản kỳ hạn 13 năm tài trợ cho các dự án truyền tải điện Việt Nam.

245 triệu USD tài trợ 4 dự án truyền tải điện phía Nam

245 triệu USD tài trợ 4 dự án truyền tải điện phía Nam

VOV.VN - Nguồn vốn từ khoản vay tín dụng NEXI của Nhật Bản kỳ hạn 13 năm tài trợ cho các dự án truyền tải điện Việt Nam.

Vay 3.300 tỷ đồng xây đường truyền tải điện 500kV
Vay 3.300 tỷ đồng xây đường truyền tải điện 500kV

(VOV) - Nguồn vốn tài trợ từ Vietinbank chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn dự án được dùng thanh toán chi phí xây lắp.

Vay 3.300 tỷ đồng xây đường truyền tải điện 500kV

Vay 3.300 tỷ đồng xây đường truyền tải điện 500kV

(VOV) - Nguồn vốn tài trợ từ Vietinbank chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn dự án được dùng thanh toán chi phí xây lắp.

Tăng khả năng truyền tải điện cho miền Nam mùa khô 2015
Tăng khả năng truyền tải điện cho miền Nam mùa khô 2015

VOV.VN - Khả năng truyền tải trên đường dây 500kV Bắc - Nam được tăng thêm 500-800MW với dự án nâng dung lượng tụ bù dọc.

Tăng khả năng truyền tải điện cho miền Nam mùa khô 2015

Tăng khả năng truyền tải điện cho miền Nam mùa khô 2015

VOV.VN - Khả năng truyền tải trên đường dây 500kV Bắc - Nam được tăng thêm 500-800MW với dự án nâng dung lượng tụ bù dọc.