Rộng cửa xuất khẩu hàng Việt sang Slovakia

VOV.VN -Việt Nam và Slovakia có nhiều sản phẩm hàng hóa không cạnh tranh trực tiếp mà có tính chất bổ sung cho nhau. 

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Slovakia đạt tổng 168 triệu USD, gồm các mặt hàng chủ yếu như: Hàng dệt, may; giày dép; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện. Trong đó, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đứng đầu với giá trị đạt 67,1 triệu USD. Đứng thứ 2 là giày dép đạt 42,1 triệu USD. Nguyên phụ liệu dệt may đứng thứ 3 với giá trị đạt 35 triệu USD.

Hàng dệt may là một trong nhiều mặt hàng Việt Nam đang có thế mạnh xuất khẩu sang Slovakia (Ảnh minh họa: KT)

Nhìn lại từ năm 2012, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Slovakia đạt 307,4 triệu USD, tăng trên 80% so với năm 2011. Đến năm 2013, kim ngạch đạt 407,3 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất siêu 391,7 triệu USD. Năm 2014, kim ngạch 2 chiều giảm nhẹ xuống còn 399,9 triệu USD và đến năm 2015 còn gần 300 triệu USD, trong đó Việt Nam vẫn xuất siêu 275,5 triệu USD.

Ở chiều nhập khẩu, năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu trên 18 triệu USD từ Slovakia với các sản phẩm như trang thiết bị, máy móc công nghiệp khai khoáng, vật liệu, tân dược, hóa chất, thực phẩm, bánh kẹo.

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia vừa diễn ra tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, quan hệ hai nước đang rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Tính riêng về kinh tế, hai nước có tiềm năng rất lớn hợp tác thương mại vì không hề cạnh tranh trực tiếp mà các sản phẩm thế mạnh của mỗi bên mang tính bổ sung cho nhau rất cao. Hiện nay, dù quan hệ thương mại giữa hai nước có tăng trưởng nhưng còn hạn chế so với tiềm năng.

Năm 1993, Slovakia tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc. Việt Nam và Slovakiađã tuyên bố kế thừa các mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Từ năm 1993 đến nay quan hệ giữa VN với Slovakia phát triển tích cực, hai bên đều coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được xây dựng từ trước đây.
Hợp tác kinh tế-thương mại sẽ tiếp tục là một trong những trọng tâm trong quan hệ song phương. Năm 2016, hai nước sẽ phối hợp tổ chức Khóa họp lần thứ II Ủy ban liên Chính phủ giữa Việt Nam và Cộng hòa Slovakia về hợp tác kinh tế tại Bratislava.
Nguồn: VCCI
Chia sẻ quan điểm này, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đánh giá, kim ngạch thương mại song phương còn thấp. Slovakia đề xuất thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Hai bên cởi mở hơn trong việc cấp thị thực nhằm hỗ trợ hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước dễ dàng di chuyển đi du lịch, tìm hiểu thị trường, cơ hội hợp tác làm ăn lẫn nhau; sớm triển khai Hiệp định thương mại FTA Việt Nam - EU; thành lập những danh mục ưu tiên hợp tác hàng đầu giữa hai nước để giám sát quá trình triển khai; tăng cường trao đổi phái đoàn cấp cao, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đẩy mạnh quan hệ thương mại nhằm cải thiện kim ngạch của hai nước.

Theo bà Nguyễn Thảo Hiền, Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Âu, Bộ Công Thương, tốc độ tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Slovakia trong 6 năm qua là 33%. Việt Nam và Slovakia cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ điện tử, thông tin truyền thông. Đây là những hướng Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam – Slovakia sẽ thúc đẩy trong thời gian tới. Bộ Công Thương với tư cách Chủ tịch phân ban sẵn sàng tiếp nhận những nhu cầu cần hỗ trợ từ doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam là đối tác của Slovakia trong khu vực Đông Nam Á cũng như khu vực Đông Á. Hiện tại Slovakia là thành viên của EU,  Slovakia là đối tác quan trọng, là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào EU và châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico
Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Thủ tướng Slovakia đề nghị có những cuộc gặp gỡ thường xuyên và trao đổi thông tin giữa Quốc hội hai nước để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Thủ tướng Slovakia đề nghị có những cuộc gặp gỡ thường xuyên và trao đổi thông tin giữa Quốc hội hai nước để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư
Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư

VOV.VN - Tại buổi tiếp Thủ tướng Slovakia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ  Việt Nam coi trọng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư

VOV.VN - Tại buổi tiếp Thủ tướng Slovakia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ  Việt Nam coi trọng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư

Slovakia và "gánh nặng khổng lồ" khi làm Chủ tịch EU
Slovakia và "gánh nặng khổng lồ" khi làm Chủ tịch EU

VOV.VN - Đảm nhận chức vụ Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu EU là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với Slovakia.

Slovakia và "gánh nặng khổng lồ" khi làm Chủ tịch EU

Slovakia và "gánh nặng khổng lồ" khi làm Chủ tịch EU

VOV.VN - Đảm nhận chức vụ Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu EU là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với Slovakia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Chiều 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với ông Robert Fico, Thủ tướng Slovakia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Chiều 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với ông Robert Fico, Thủ tướng Slovakia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (18/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Robert Fico tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (18/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Robert Fico tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Thủ tướng hai nước nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp của hai nước để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Thủ tướng hai nước nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp của hai nước để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới.