Rút ngắn thủ tục, nhanh chóng thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo

VOV.VN - Đầu năm 2/2015, cặp cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đen-sa-vẳn chính thức thực hiện mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng.

Đầu tháng 2 năm nay, tại cặp cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị)- Đen-sa-vẳn (Savannakhet -Lào) chính thức thực hiện mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng. Đây là cặp cửa khẩu quốc tế đầu tiên trong tiểu vùng Mekong mở rộng cũng như giữa các nước ASEAN triển khai mô hình này, nhằm thúc đẩy kết nối, giảm thủ tục thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân qua lại cửa khẩu.

Lễ khai trương mô hình kiểm tra "một cửa một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen- sa- vẳn
Sau thời gian nghỉ Tết Ất Mùi, lượng người, phương tiện qua lại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nhộn nhịp trở lại. Không còn cảnh người, phương tiện phải xếp hàng chờ làm thủ tục thông quan như trước đây. Khu vực cửa khẩu bây giờ đã thông thoáng hơn nhiều. Bà Hoàng Thị Thắm, chủ doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị thường xuyên qua lại cửa khẩu cho biết: việc triển khai kiểm tra một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Đen-sa-vẳn đã tạo nhiều thuận lợi cho việc thông quan: Trước đây, tôi làm thủ tục hải quan bên Việt Nam xong, và qua Lào kiểm tra lại một lần nữa. Hiện tại, Việt và Lào làm một nên việc làm thủ tục, kiểm hóa một lần, giúp mình rút ngắn nhiều thời gian hơn”.

Sau khi áp dụng mô hình kiểm tra, kiểm soát "Một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen-sa-vẳn, người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua biên giới thuận lợi hơn nhiều. Hành khách giảm thời gian chờ đợi. Mô hình này đã hạn chế tình trạng sách nhiễu, gây phiền toái đối với hành khách qua lại cửa khẩu. Mối quan hệ giữa các lực lượng kiểm tra như: hải quan, biên phòng, y tế, kiểm dịch động vật...ngày càng chặt chẽ hơnThông qua trao đổi, giải quyết công việc chung hàng ngày, các lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào càng thắt chặt tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Biên phòng Việt Nam và Công an Lào đang là thủ tục xuất nhập cảnh chung cho người dân qua lại biên giới tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen-Sa-vẳn.
Ông Trần Ngọc Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết, mô hình này đã góp phần đắc lực trong công tác chống buôn lậu qua biên giới. Ông nói: “Lực lượng hải quan cửa khẩu Lao Bảo và Đen-sa-vẳn phối hợp rất tốt, tăng cường kiểm tra đối với những mặt hàng có tính nhạy cảm”.

Hiệp định tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa và người qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (gọi tắt là GMS) có 6 nước tham gia ký kết gồm: Lào, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc và Myanmar có hiệu lực từ cuối năm 2003. Mô hình kiểm tra “một cửa một lần dừng” áp dụng tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị-Việt Nam) và  Đen-sa-vẳn (Lào) là mô hình đầu tiên cụ thể hóa hiệp định này.

Qua đó, thúc đẩy kết nối, giảm thủ tục thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân qua lại; Góp phần tăng cường hội nhập, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và xóa đói giảm nghèo tại 19 tỉnh và thành phố nằm dọc tuyến hành lang kinh tế Đông -Tây.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn cho rằng, đây cũng là “cú hích” để thúc đẩy các nước, các địa phương cân nhắc mở rộng áp dụng mô hình kiểm tra này tại các cặp cửa khẩu quốc tế dọc Hành lang Kinh tế Đông - Tây nói riêng và tiểu vùng sông Mekong mở rộng nói chung.

Ông Hồ Xuân Sơn khẳng định: Trên cơ sở làm tốt mô hình này, chúng ta có thể nhân rộng ra trên các cặp cửa  khẩu quốc tế khác giữa nước ta, không chỉ với Lào mà với các Cam Pu Chia và Trung Quốc. Chúng tôi cũng hy vọng, đây là mô hình tốt để nhân rộng ra tất cả các cặp cửa  khẩu quốc tế khác trong  tiểu vùng sông Mekong cũng như  các nước Đông Nam Á".

Trong bối cảnh nhiều sáng kiến liên kết hợp tác kinh tế khu vực đang được đẩy mạnh và Cộng đồng ASEAN hình thành vào cuối năm 2015, phát triển các tuyến Hành lang kinh tế tiếp tục là ưu tiên quan trọng. Vì vậy, mô hình kiểm tra kiểm soát một cửa, một lần dừng tại cặp cửa  khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen-sa-vẳn thành công sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và không gian thị trường chung cho phát triển kinh tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa các nước và các địa phương trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa khẩu Lao Bảo khai trương mô hình “một cửa - một lần dừng”
Cửa khẩu Lao Bảo khai trương mô hình “một cửa - một lần dừng”

VOV.VN - Việc làm này nhằm thúc đẩy kết nối, giảm thủ tục và tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp, người dân Việt Nam và Lào.

Cửa khẩu Lao Bảo khai trương mô hình “một cửa - một lần dừng”

Cửa khẩu Lao Bảo khai trương mô hình “một cửa - một lần dừng”

VOV.VN - Việc làm này nhằm thúc đẩy kết nối, giảm thủ tục và tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp, người dân Việt Nam và Lào.

Cửa khẩu Lao Bảo vận hành mô hình “Một cửa, một lần dừng”
Cửa khẩu Lao Bảo vận hành mô hình “Một cửa, một lần dừng”

VOV.VN - Toàn bộ quy trình đã được chuẩn bị đúng lộ trình đến ngày 1/1/2015 sẽ chính thức thực hiện.

Cửa khẩu Lao Bảo vận hành mô hình “Một cửa, một lần dừng”

Cửa khẩu Lao Bảo vận hành mô hình “Một cửa, một lần dừng”

VOV.VN - Toàn bộ quy trình đã được chuẩn bị đúng lộ trình đến ngày 1/1/2015 sẽ chính thức thực hiện.