Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tháng 9 tăng mạnh

VOV.VN - Đây được xem là mức tăng sản lượng công nghiệp mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua.

Bộ Thương mại Nhật Bản vừa cho biết, sản lượng công nghiệp Nhật Bản trong tháng 9 đạt mức tăng mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua. Đây là tín hiệu phục hồi tích cực từ các công ty Nhật Bản kể từ đợt tăng thuế vào hồi tháng 4 vừa qua, khiến kinh tế Nhật Bản trong quý 2 năm nay giảm sâu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo các chuyên gia kinh tế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tiếp tục theo dõi tác động của việc tăng thuế tiêu dùng hồi đầu tháng 4/2014 
Theo kết quả thống kê, sản lượng công nghiệp Nhật Bản trong tháng 9 tăng 2,7% so với cùng kỳ tháng trước, nhiều hơn so với mức dự báo tăng 2,2% từ các chuyên gia kinh tế.

Đây được xem là mức tăng sản lượng công nghiệp mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua. Báo cáo cho biết, yếu tố chính đóng góp cho sự tăng trưởng vượt trội đối với ngành sản xuất công nghiệp là nhờ vào lĩnh vực sản xuất thiết bị giao thông, bao gồm các thiết bị cho ô tô, linh kiện điện tử và các máy móc điện tử.

Theo các chuyên gia kinh tế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tiếp tục theo dõi tác động của việc tăng thuế tiêu dùng hồi đầu tháng 4/2014 và sự gia tăng của giá nhiên liệu trong thời gian qua đối với kinh tế đất nước.

Vào cuối năm nay, người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản sẽ phải ra quyết định về việc liệu Nhật Bản có thể đương đầu với đợt tăng thuế tiêu dùng lần hai trong năm 2015 hay không./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản
Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe ngày 29/7 đã tới thủ đô Bogota và có cuộc gặp với Tổng thống Colombia Manuel Santos.

Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản

Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe ngày 29/7 đã tới thủ đô Bogota và có cuộc gặp với Tổng thống Colombia Manuel Santos.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

VOV.VN - Đây là mức suy giảm kỷ lục ngang bằng với thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần quý I/2011.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 6,8% so với cùng kì 2013

VOV.VN - Đây là mức suy giảm kỷ lục ngang bằng với thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần quý I/2011.

Chủ tịch nước gặp lãnh đạo Liên đoàn kinh tế Nhật Bản
Chủ tịch nước gặp lãnh đạo Liên đoàn kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản chú trọng hợp tác với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch nước gặp lãnh đạo Liên đoàn kinh tế Nhật Bản

Chủ tịch nước gặp lãnh đạo Liên đoàn kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản chú trọng hợp tác với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

VOV.VN - Mức tăng trưởng kinh tế quý I của Nhật Bản được đánh giá là mức cao kỷ lục.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

VOV.VN - Mức tăng trưởng kinh tế quý I của Nhật Bản được đánh giá là mức cao kỷ lục.