Sắp cấp giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam

Từ 10/3 tới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ cấp giấy phép liên vận tuyến Campuchia - Lào – Việt Nam. 

Các loại phương tiện được cấp phép gồm: xe thương mại và xe phi thương mại. Xe thương mại thuộc các đối tượng xe vận tải hành khách hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch, xe vận tải hàng hóa.

Xe phi thương mại thuộc các đối tượng xe ô tô thuộc cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc các Bộ, xe của các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam có trụ sở ở Hà Nội.

Còn Sở GTVT Hà Nội cấp giấy phép cho xe vận tải hành khách tuyến cố định, xe phi thương mại của tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3,6 tỷ USD xây tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ
3,6 tỷ USD xây tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ

VOV.VN-Tuyến đường sắt dự kiến dài 134km, với ga đầu là ga Tân Kiên, TP HCM và ga cuối là cảng Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

3,6 tỷ USD xây tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ

3,6 tỷ USD xây tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ

VOV.VN-Tuyến đường sắt dự kiến dài 134km, với ga đầu là ga Tân Kiên, TP HCM và ga cuối là cảng Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Tuyến đường sắt Quảng Ngãi-Bình Định lưu thông trở lại
Tuyến đường sắt Quảng Ngãi-Bình Định lưu thông trở lại

VOV.VN -Hàng chục chuyến tàu với hàng nghìn hành khách đã bị kẹt tại các ga

Tuyến đường sắt Quảng Ngãi-Bình Định lưu thông trở lại

Tuyến đường sắt Quảng Ngãi-Bình Định lưu thông trở lại

VOV.VN -Hàng chục chuyến tàu với hàng nghìn hành khách đã bị kẹt tại các ga

Tuyến đường 4.500 tỷ đồng chậm tiến độ
Tuyến đường 4.500 tỷ đồng chậm tiến độ

VOV.VN -Tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận mới thi công được hơn 50%, chậm hoàn thành gần 3 năm so với kế hoạch đặt ra.

Tuyến đường 4.500 tỷ đồng chậm tiến độ

Tuyến đường 4.500 tỷ đồng chậm tiến độ

VOV.VN -Tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận mới thi công được hơn 50%, chậm hoàn thành gần 3 năm so với kế hoạch đặt ra.

Xây dựng cơ chế hợp tác kiểm toán Nhà nước giữa Việt Nam - Lào - Campuchia
Xây dựng cơ chế hợp tác kiểm toán Nhà nước giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngày 1/6, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc hội đàm giữa người đứng đầu của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam, Cơ quan Kiểm toán quốc gia Campuchia và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào

Xây dựng cơ chế hợp tác kiểm toán Nhà nước giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

Xây dựng cơ chế hợp tác kiểm toán Nhà nước giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngày 1/6, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc hội đàm giữa người đứng đầu của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam, Cơ quan Kiểm toán quốc gia Campuchia và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào

Việt Nam - Lào - Campuchia cần hợp tác giải quyết "đôla hóa"
Việt Nam - Lào - Campuchia cần hợp tác giải quyết "đôla hóa"

Theo một cuốn sách mới được phát hành của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tỷ lệ sử dụng ngoại tệ trong lưu thông ở Việt Nam là khoảng 20%, ở Lào khoảng 50% và ở Campuchia là hơn 90%.

Việt Nam - Lào - Campuchia cần hợp tác giải quyết "đôla hóa"

Việt Nam - Lào - Campuchia cần hợp tác giải quyết "đôla hóa"

Theo một cuốn sách mới được phát hành của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tỷ lệ sử dụng ngoại tệ trong lưu thông ở Việt Nam là khoảng 20%, ở Lào khoảng 50% và ở Campuchia là hơn 90%.

Năm 2015, phải xong tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông
Năm 2015, phải xong tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Đại diện Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, dự án đã bị chậm kế hoạch 3 đến 8 tháng so với tiến độ tổng thể chung. 

Năm 2015, phải xong tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Năm 2015, phải xong tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Đại diện Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, dự án đã bị chậm kế hoạch 3 đến 8 tháng so với tiến độ tổng thể chung.